Kinh tế 24h: Phát hiện hàng trăm kg nầm lợn không rõ nguồn gốc dịp cận Tết

Khương Duy |

Phát hiện hơn 500kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc; Điều tiết xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu; Giá thuốc Molnupiravir trị COVID-19 bị thổi "lên trời"... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Phát hiện hơn 500kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc

Sáng 6.1, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, chiều 5.1, Đội Quản lý thị trường số 5, Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai phối hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Lào Cai phát hiện lô hàng đang tập kết tại khu vực đường Lê Quảng Ba, tổ 5, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai.

Qua kiểm tra đã phát hiện lô hàng gồm 10 bao tải, bên trong chứa 500kg nầm lợn đông lạnh.

Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng nầm lợn không rõ nguồn gốc. Ảnh: DMS
Lực lượng chức năng kiểm tra số lượng nầm lợn không rõ nguồn gốc. Ảnh: DMS

Tại thời điểm kiểm tra, chủ lô hàng là ông Đoàn Quý Ngọc (sinh năm 1994), trú tại tổ 14, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc của lô hàng. Đội QLTT số 5 đã lập hồ sơ tạm giữ toàn bộ hàng hóa để tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật. Xem thêm...

Giá thuốc Molnupiravir trị COVID-19 bị thổi "lên trời"

Theo khảo sát của phóng viên báo Lao Động tại các nhà thuốc trên địa bàn Hà Nội, thuốc Molnupiravir đều không được bày bán công khai. Chủ các cơ sở này đều cho biết thuốc này cấp phát có kiểm soát nên không được phép bán. Tuy nhiên khi người mua có nhu cầu, những nhà thuốc này lập tức nhận làm đơn vị trung gian đặt mua và báo giá từ những nguồn cung ứng khác. Còn trên mạng xã hội chợ thuốc Molnupiravir tràn lan, giá thuốc "nhảy múa".

Vifdeo: Thảo Anh - Hoài Anh

Làng nghề đan đát hơn trăm tuổi “cháy hàng” dịp cuối năm

Những ngày cuối năm, bà con làm nghề đan đát (một kiểu đan được sử dụng nhiều nhất khi đan các loại đồ đựng ở ĐBSCL) ở xã Minh Hòa, huyện Châu Thành (Kiên Giang) có khi phải sáng đèn cả đêm, tất bật luôn tay để kịp hoàn thành các đơn hàng giao cho khách.

Cái tết năm nay sẽ đầm ấm hơn với những người sống bằng nghề truyền thống đan đát ở xã Minh Hòa khi các mặt hàng làm ra bán rất chạy. Ảnh: PV
Cái tết năm nay sẽ đầm ấm hơn với những người sống bằng nghề truyền thống đan đát ở xã Minh Hòa khi các mặt hàng làm ra bán rất chạy. Ảnh: PV

Chị Phạm Thị Diễm Trang, Giám đốc HTX đan đát Hòa Tân chia sẻ: “Đơn hàng đang cháy hiện giờ là sề để phơi cá cơm. Các nơi đặt hàng nhiều nên những thành viên trong HTX phải làm siết để kịp giao. Từ vài tháng cuối năm trở lại đây là xuất được gần 5.000 cái sề, giờ không dám nhận thêm nữa vì chị em làm không kịp”.

Chị Trang cho biết thêm mặt hàng đang hút hiện nay chủ yếu là sề để phơi cá cơm, còn những loại rổ, chậu, giỏ khác thì cũng có hộ làm riêng lẻ ở ngoài thêm. Thương lái và các mối thu mua lần này tự tìm đến HTX đặt hàng chứ chị không phải đi tìm đầu ra như năm trước. Chủ yếu là các địa phương sản xuất mặt hàng khô cá ở Hà Tiên, Kiên Lương, Phú Quốc tìm đến mua hàng. Xem thêm...

Điều tiết xuất khẩu nông sản qua cửa khẩu, lối mở hợp lý để tránh ùn tắc

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – NNPTNT), ngày 30.12.2021, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn số 9540/UBND-XD2 về việc tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, lối mở biên giới đường bộ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh và UBND tỉnh Lạng Sơn có công văn số 09/UBND-KT ngày 4.1.2022 đề nghị phối hợp chỉ đạo, khuyến cáo tạm dừng đưa hàng hoá lên cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn.

Thanh long và nhiều loại nông sản bị ùn ứ do tắc biên, phải quay đầu chờ “giải cứu“. Ảnh: Tr.V
Thanh long và nhiều loại nông sản bị ùn ứ do tắc biên, phải quay đầu chờ “giải cứu“. Ảnh: Tr.V

Để giảm áp lực cho các cửa khẩu, lối mở biên giới đường bộ tại Lạng Sơn và Quảng Ninh trong thời gian tới sau khi khôi phục thông quan hàng hoá phía Trung Quốc và giảm thiệt hại, chi phí cho doanh nghiệp và người dân, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản đã có văn bản đề nghị sở NNPTNT các tỉnh trực thuộc Trung ương, các hiệp hội ngành hàng phối hợp triển khai, thông tin, khuyến cáo đến các hộ nuôi trồng, nhà vườn, hợp tác xã, các doanh nghiệp tạm thời dừng đưa hàng hoá lên cửa khẩu biên giới và chủ động nắm bắt thông tin để điều tiết hợp lý lượng nông sản xuất khẩu qua các cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh sang Trung Quốc thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2022, nhất là một số cửa khẩu Tân Thanh, Cốc Nam chưa được thông quan trở lại. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Làng nghề đan đát hơn trăm tuổi “cháy hàng” dịp cuối năm

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những ngày cuối năm, bà con làm nghề đan đát (một kiểu đan được sử dụng nhiều nhất khi đan các loại đồ đựng ở ĐBSCL) ở xã Minh Hòa, huyện Châu Thành (Kiên Giang) có khi phải sáng đèn cả đêm, tất bật luôn tay để kịp hoàn thành các đơn hàng giao cho khách.

Sát Tết, phát hiện hơn 500kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc

Cường Ngô |

Thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai, Đội Quản lý thị trường số 5 đã phối hợp lực lượng chức năng phát hiện xử lý trên 5.000 sản phẩm thuốc lá điện tử và 500 kg nầm lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ đang chuẩn bị tiêu thụ trên thị trường.

Kinh tế 24h: Giá vàng tăng "nóng"; Giá lợn hơi dừng đà lao dốc

Khương Duy |

Thủy sản miền Tây “nín thở” những ngày cận Tết; Giá lợn hơi dừng trạng thái “rơi tự do”; Giá vàng đột ngột tăng cao... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Làng nghề đan đát hơn trăm tuổi “cháy hàng” dịp cuối năm

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Những ngày cuối năm, bà con làm nghề đan đát (một kiểu đan được sử dụng nhiều nhất khi đan các loại đồ đựng ở ĐBSCL) ở xã Minh Hòa, huyện Châu Thành (Kiên Giang) có khi phải sáng đèn cả đêm, tất bật luôn tay để kịp hoàn thành các đơn hàng giao cho khách.

Sát Tết, phát hiện hơn 500kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc

Cường Ngô |

Thực hiện Kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 của Cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai, Đội Quản lý thị trường số 5 đã phối hợp lực lượng chức năng phát hiện xử lý trên 5.000 sản phẩm thuốc lá điện tử và 500 kg nầm lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ đang chuẩn bị tiêu thụ trên thị trường.

Kinh tế 24h: Giá vàng tăng "nóng"; Giá lợn hơi dừng đà lao dốc

Khương Duy |

Thủy sản miền Tây “nín thở” những ngày cận Tết; Giá lợn hơi dừng trạng thái “rơi tự do”; Giá vàng đột ngột tăng cao... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.