Kinh tế 24h: Ồ ạt mua gom khi giá vàng giảm; Giá xăng khó đoán

Khương Duy |

Giá vàng ồ ạt lao dốc, đua nhau mua gom; Xuất khẩu cà phê “vượt mặt” rau quả, đạt trên 1 tỉ USD sau 2,5 tháng; Ngày 1.4, giá xăng sẽ không điều chỉnh như bình thường, liệu có giảm mạnh?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Giá vàng ồ ạt lao dốc, đua nhau mua gom

Giá vàng hôm nay 30.3 giảm ở cả thị trường trong nước và thế giới. Nhiều nhà đầu tư đang tính đến việc mua gom vét đáy đối với kim loại quý.

Giá vàng ồ ạt giảm trong bối cảnh giới đầu tư dồn sự chú ý vào các cuộc đàm phán hòa bình giữa Ukraina và Nga.

Ảnh minh họa: Phan Anh
Ảnh minh họa: Phan Anh

Những thông tin trên đã khiến dầu thô - mặt hàng có quan hệ mật thiết với kim loại quý cũng giảm mạnh xuống dưới ngưỡng 106 USD/thùng.

Hãng Bloomberg đưa tin các các quỹ đầu tư vàng quốc tế đã có 13 ngày liên tiếp mua vào, đồng thời Chính phủ Nhật Bản cấm các doanh nghiệp nước này xuất khẩu vàng sang Nga - một biện pháp trừng phạt do Nga xung đột với Ukraina. Thông tin này đã kích thích giới đầu cơ đưa vốn vào vàng. Xem thêm...

Xuất khẩu cà phê “vượt mặt” rau quả, đạt trên 1 tỉ USD sau 2,5 tháng

Thông tin mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong những tháng đầu năm 2022 (số liệu cập nhật mới nhất đến ngày 15.3.2022),  xuất khẩu cà phê đã đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD, dù lượng xuất khẩu chỉ trên 452.163 tấn.

So với cùng kỳ năm trước, xuất khẩu cà phê chỉ tăng trên 22% về lượng nhưng giá trị kim ngạch xuất khẩu đã tăng đến 54,44%. Đây chính là lợi thế và là xu hướng mà ngành nông nghiệp đang hướng tới: Giảm số lượng, tăng chất lượng để tăng cao giá trị các mặt hàng xuất khẩu.

Xuất khẩu cà phê đang được kỳ vọng đạt 6 tỉ USD vào năm 2030. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu cà phê đang được kỳ vọng đạt 6 tỉ USD vào năm 2030. Ảnh: Vũ Long

Theo Hiệp hội Cà phê - Ca cao Việt Nam, sở dĩ kim ngạch xuất khẩu cà phê những tháng đầu năm tăng mạnh là do giá trị xuất khẩu bình quân của nhóm hàng cà phê tăng đã đạt mức 2.237 USD/tấn, giá trị bình quân tăng tới 26,45%.

Năm 2022, cà phê Việt Nam chinh phục được nhiều thị trường lớn, đặc biệt là các thị trường Mỹ, Châu Âu (Đức, Bỉ, Italia nhập khẩu cà phê Việt Nam với số lượng rất lạc quan), Nhật Bản, Vương quốc Anh...

Với giá trị kim ngạch chỉ trong vòng 2,5 tháng nhưng đã mang về trên 1 tỉ USD, xuất khẩu cà phê của Việt Nam đã vượt qua nhóm hàng rau quả, xếp sau xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ (trên 14 tỉ USD) và thủy sản (8,8 tỉ USD). Xem thêm...

Ngày 1.4, giá xăng sẽ không điều chỉnh như bình thường, liệu có giảm mạnh?

Ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho hay, hiện nay, điều hành nguồn cung xăng dầu quý II.2022 không tính đến sản lượng từ nhà máy Nghi Sơn cung cấp. Và, Bộ cũng đã phân giao cho 10 đầu mối nhập khẩu xăng dầu lớn nhất và kinh nghiệm nhất để bù vào lượng nhà máy Nghi Sơn cung cấp.

"Riêng tháng 2.2022, nhà máy Nghi Sơn chỉ cung cấp được 50% hợp đồng đã ký kết, hoặc cam kết với các doanh nghiệp đầu mối - tương đương thiếu thiếu 17 - 20% thị phần của cả nước. Do đó, trong tháng 2 và 3.2022, chúng ta đảm bảo được cung ứng xăng dầu cho sản xuất kinh doanh, sản xuất là một sự cố gắng lớn", ông Hải nói.

Ảnh: Phan Anh
Ảnh: Phan Anh

Về khả năng cung ứng xăng dầu trong quý II, lãnh đạo Bộ Công Thương cho rằng "sẽ cố gắng ở mức cao nhất để đảm bảo nhu cầu sản xuất kinh doanh và nhu cầu người dân".

Còn kế hoạch cung ứng xăng dầu trong quý III, thì trong tuần tới, Bộ Công Thương sẽ có cuộc làm việc với Nghi Sơn để xem nhà máy này có thể cung cấp được bao nhiêu, từng tháng phải có cam kết cụ thể. Phần thiếu sẽ yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối nhập khẩu để bù đắp. Xem thêm...

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lại tăng thêm 3 USD/tấn

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, mặc dù mới được điều chỉnh không lâu trước đó, nhưng giá gạo 5% tấm của Việt Nam lại tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm, đây là loại gạo xuất khẩu chiếm ưu thế của Việt Nam. Sau khi được điều chỉnh tăng, ngày 30.3.2022, giá gạo xuất khẩu 5% tấm của Việt Nam bán ra ở mức 413 USD/tấn, cao hơn gạo của Thái Lan 3 USD/tấn.

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lại tăng thêm 3 USD/tấn. Ảnh: Vũ Long
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam lại tăng thêm 3 USD/tấn. Ảnh: Vũ Long

Giá gạo 25% tấm và 100% tấm của Việt Nam đang ổn định ở mức 393 USD và 338 USD/tấn. So với gạo Thái Lan, 2 loại gạo này của Việt Nam cao thấp hơn 15 USD/tấn (gạo 25% tấm) và 70 USD/tấn (gạo 100% tấm).

Cùng chung xu hướng tăng, giá gạo xuất khẩu của Pakistan cũng tăng thêm 5 USD/tấn (gạo 5% tấm) và 10 USD/tấn (gạo  25% tấm). Hiện tại, gạo của Pakistan có giá 353 USD/tấn, 333 USD/tấn và 345 USD/tấn (gạo 5% tấm, 25% tấm và 100% tấm).

Giá gạo xuất khẩu của Ấn Độ ít biến động, hiện đang ổn định ở mức 343 USD/tấn (gạo 5% tấm), 323 USD/tấn (gạo 25% tấm) và 313 USD/tấn. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Cập nhật giá vàng chốt phiên 30.3

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng trong nước tính đến 18h30 ngày 30.3 giao dịch quanh ngưỡng 67,9-68,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.923,7 USD/oz.

Ngày 1.4, giá xăng sẽ không điều chỉnh như bình thường, liệu có giảm mạnh?

Cường Ngô |

Ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, trong kỳ điều chỉnh tới (ngày 1.4), giá xăng dầu có giảm hay không còn phụ thuộc vào giá thế giới. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt là Liên Bộ Công Thương - Tài chính không điều chỉnh giá như thông thường.

Kinh tế 24h: Lợi nhuận doanh nghiệp "họ" FLC không đủ trả lãi vay

Khương Duy |

Loạt doanh nghiệp “họ” FLC: Lợi nhuận không đủ trả lãi vay; Bắc Giang tìm đầu ra cho 160.000 tấn quả; Giá vàng ồ ạt lao dốc... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Vụ Alibaba: Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm hầu toà phiên phúc thẩm

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 27.3, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện (37 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) cùng đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 5.4.

Lãnh đạo hãng dầu khí khổng lồ kêu gọi đóng mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu

Thanh Hà |

Lãnh đạo hãng dầu khí đa quốc gia Shell tại Hà Lan kêu gọi nước này đóng cửa mỏ khí đốt lớn nhất châu Âu. 

Đà Nẵng vận động khách sạn, nhà hàng mở cửa nhà vệ sinh cho du khách

THUỲ TRANG |

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Sơn Trà, Đà Nẵng, đang phối hợp với UBND các phường vận động ít nhất 50 chủ nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho du khách.

Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha thắng Luxembourg 6-0

Văn An |

Ronaldo phá sâu các kỷ lục của chính mình sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 6-0 của tuyển Bồ Đào Nha trước Luxembourg ở vòng loại EURO 2024.

14 lãnh đạo cấp tướng, tá được đề nghị xét tặng huân chương, danh hiệu

Quang Việt |

Ngoài Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thanh Trường được đề nghị xét tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, nhiều cán bộ được lấy ý kiến tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 30.3

KHƯƠNG DUY |

Giá vàng trong nước tính đến 18h30 ngày 30.3 giao dịch quanh ngưỡng 67,9-68,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 1.923,7 USD/oz.

Ngày 1.4, giá xăng sẽ không điều chỉnh như bình thường, liệu có giảm mạnh?

Cường Ngô |

Ông Đỗ Thắng Hải - Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết, trong kỳ điều chỉnh tới (ngày 1.4), giá xăng dầu có giảm hay không còn phụ thuộc vào giá thế giới. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt là Liên Bộ Công Thương - Tài chính không điều chỉnh giá như thông thường.

Kinh tế 24h: Lợi nhuận doanh nghiệp "họ" FLC không đủ trả lãi vay

Khương Duy |

Loạt doanh nghiệp “họ” FLC: Lợi nhuận không đủ trả lãi vay; Bắc Giang tìm đầu ra cho 160.000 tấn quả; Giá vàng ồ ạt lao dốc... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.