Kinh tế 24h: Nông dân Tây Tựu "méo mặt" vì hoa không có nơi tiêu thụ

Khương Duy |

Người dân "dứt ruột" vứt hoa đầy đường vì không có nơi tiêu thụ; Gần 6.000 người tập trung tại cửa khẩu, Lạng Sơn căng mình chống dịch; Bộ Tài chính ý kiến gì về vụ xuất khẩu 400.000 tấn gạo?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Người dân "dứt ruột" vứt hoa đầy đường vì không có nơi tiêu thụ

Tại phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và xã Tân Lập (huyện Đan Phượng) trong những ngày gần đây, nhiều cánh đồng hoa vào vụ, nở rộ. Nhưng thay vì thu hoạch mang đi bán như trước đây, người dân lại phải cắt mang về để trong kho, một số lượng lớn vứt bỏ ngay ven đường vì không có nơi tiêu thụ.

Không khó để bắt gặp hình ảnh những mớ hoa được người dân vứt đầy đường khi đến phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và huyện Tân Lập (huyện Đan Phượng) trong những ngày này. Ảnh: Lao Động
Không khó để bắt gặp hình ảnh những mớ hoa được người dân vứt đầy đường khi đến phường Tây Tựu (quận Bắc Từ Liêm) và huyện Tân Lập (huyện Đan Phượng) trong những ngày này. Ảnh: Lao Động

"Hoa cúc sẽ cắt cất kho, hoa ly mấy hôm nữa nở cũng phải thu hoạch và tìm cách bán bù lỗ để trồng lứa mới. Người dân trồng hoa chúng tôi bây giờ chỉ mong dịch bệnh nhanh chóng được khống chế, các chợ mở bán trở lại để ổn định cuộc sống", chị L.H (Tây Tựu, Hà Nội) cho hay. Xem thêm...

Gần 6.000 người tập trung tại cửa khẩu, Lạng Sơn căng mình chống dịch

Với trên 2.000 xe hàng đang ùn ứ, tại các cửa khẩu Lạng Sơn đang tập trung khoảng 5.000-6.000 người, khiến tỉnh Lạng Sơn phải căng mình phòng chống dịch bệnh COVID-19.

8Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Giang
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường kiểm tra tình hình xuất nhập khẩu tại các cửa khẩu biên giới tỉnh Lạng Sơn. Ảnh: Văn Giang

Trong công tác phòng chống dịch COVID-19, Lạng Sơn rất chủ động với chính quyền Quảng Tây (Trung Quốc) để phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh và tạo thuận lợi cho thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu. Xem thêm...

Chứng khoán hồi sinh, loạt "ông lớn" thu về cả nghìn tỉ vốn hóa

Thị trường chứng khoán trong nước đang chứng kiến đà tăng mạnh khi dòng tiền ùn ùn đổ về. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 17.4, chỉ số VN-Index tăng 8,9 điểm (tương đương mức tăng 1,14%) lên 789,6 điểm. Giá trị giao dịch toàn thị trường lên tới 5.374 tỉ đồng (cao hơn 1.348 tỉ đồng so với phiên trước đó).

Tâm lý tích cực đang thúc đẩy giới đầu tư, số mã tăng giá đang áp đảo với tổng 281, bao gồm 45 mã tăng trần. Ảnh minh họa: TTXVN
Tâm lý tích cực đang thúc đẩy giới đầu tư, số mã tăng giá đang áp đảo với tổng 281, bao gồm 45 mã tăng trần. Ảnh minh họa: TTXVN

Phân khúc hàng không ghi nhận đà tăng tốt khi cổ phiếu HVN (Vietnam Airlines) tăng 6,16% lên giá 25.850 đồng/cổ phiếu và VJC (Vietjet Air) tăng 1,21% lên giá 117.400 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, cổ phiếu SAB của Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn tăng tới 7.800 đồng (+4,95%) lên mức giá 165.400 đồng. Điều này đã giúp SAB nhận về hơn 5.000 tỉ đồng vốn hóa. Xem thêm...

Bộ Tài chính ý kiến gì về vụ xuất khẩu 400.000 tấn gạo?

Bộ Tài chính cho biết, trong các lần tham gia góp ý theo Quyết định số 1106/QĐ-BCT về công bố hạn ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng gạo trong tháng 4.2020, Bộ này đã đưa ra nhiều ý kiến nêu các bất cập và dự báo về tình hình xuất khẩu gạo

Mới đây ngày 16.4, Bộ Tài chính đã có văn bản số 4676 do Thứ trưởng Vũ Thị Mai ký gửi Thủ tướng Chính phủ về việc công tác quản lý tài chính đối với mặt hàng gạo.

Theo đó, văn bản này nêu rõ thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 2280 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương đã làm việc với các đơn vị, trong đó có thành viên là Bộ Tài chính. Tuy nhiên, thời gian cuộc họp chỉ có 1/2 ngày nên chưa thể đánh giá được tổng thể nguồn cung và tình hình xuất khẩu gạo theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Lập đoàn kiểm tra liên ngành vụ mở tờ khai hải quan lúc 0h

Khương Duy |

Vụ mở tờ khai hải quan lúc 0h: Lập đoàn kiểm tra liên ngành; Bắt giữ kho hàng chứa hơn 5.000 hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc; Doanh nghiệp phủ nhận sắp hết nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Chính thức giảm giá điện; Tin mới về vấn đề xuất khẩu gạo nếp

Khương Duy |

Chính thức giảm giá điện cho tất cả các khách hàng dùng điện; Bộ NNPTNT phản hồi Bộ Công Thương về vấn đề xuất khẩu gạo nếp; 3 hãng hàng không được giảm phí thanh toán tới 35%... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Lạng Sơn đề xuất tạm dừng nhận hàng ở Tân Thanh

Khương Duy |

Mỹ và Việt Nam ký thoả thuận 42 triệu USD; Lạng Sơn đề xuất tạm dừng nhận hàng ở Tân Thanh; Vn-Index sau phiên thoát hiểm ngoạn mục... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kinh tế 24h: Lập đoàn kiểm tra liên ngành vụ mở tờ khai hải quan lúc 0h

Khương Duy |

Vụ mở tờ khai hải quan lúc 0h: Lập đoàn kiểm tra liên ngành; Bắt giữ kho hàng chứa hơn 5.000 hộp mỹ phẩm không rõ nguồn gốc; Doanh nghiệp phủ nhận sắp hết nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Chính thức giảm giá điện; Tin mới về vấn đề xuất khẩu gạo nếp

Khương Duy |

Chính thức giảm giá điện cho tất cả các khách hàng dùng điện; Bộ NNPTNT phản hồi Bộ Công Thương về vấn đề xuất khẩu gạo nếp; 3 hãng hàng không được giảm phí thanh toán tới 35%... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Lạng Sơn đề xuất tạm dừng nhận hàng ở Tân Thanh

Khương Duy |

Mỹ và Việt Nam ký thoả thuận 42 triệu USD; Lạng Sơn đề xuất tạm dừng nhận hàng ở Tân Thanh; Vn-Index sau phiên thoát hiểm ngoạn mục... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.