Kinh tế 24h: Nợ vay của công ty trúng gói thầu khẩu hiệu 11 chữ ở Hòa Bình

Khương Duy |

Áp lực nợ vay của công ty trúng gói thầu công trình khẩu hiệu 11 chữ gần 11 tỉ đồng ở Hòa Bình; Tiểu thương ôm nợ trăm triệu vì trữ khẩu trang mùa dịch; Chính thức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Áp lực nợ vay của công ty trúng gói thầu công trình khẩu hiệu 11 chữ ở Hòa Bình

Công trình 11 chữ hơn 10 tỉ đồng do công ty Anh Kỳ xây dựng tại tỉnh Hòa Bình.
Công trình 11 chữ hơn 10 tỉ đồng do Công ty Anh Kỳ xây dựng tại tỉnh Hòa Bình.

Mặc dù doanh thu năm 2019 đạt hơn 359 tỉ đồng nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Anh Kỳ - đơn vị trúng gói thầu lắp đặt khẩu hiệu 11 chữ trị giá 10,99 tỉ đồng tại tỉnh Hòa Bình chỉ ghi nhận lãi ròng vỏn vẹn 637 triệu đồng. Đáng chú ý, Công ty Anh Kỳ đang phải gánh khoản nợ hơn 124 tỉ đồng, vượt vốn chủ sở hữu gần 7 lần.

Theo một nguồn tin khác tại tổ chức tín dụng, tín nhiệm của Công ty Anh Kỳ được xếp ở mức Ba2 - tức là thuộc nhóm doanh nghiệp có mức độ rủi ro tín dụng cao. Xem thêm...

Tiểu thương ôm nợ trăm triệu vì trữ khẩu trang mùa dịch

Nhiều người buôn bán khẩu trang y tế nhận quả đắng khi thị trường khẩu trang y tế trong nước bất ngờ hạ nhiệt dù đang trong thời gian dịch bệnh.

Thấy nhiều người kinh doanh khẩu trang y tế đợt dịch COVID-19 lần đầu thắng lớn, nhiều người quyết định ôm hàng. Ảnh: Ngọc Lê
Thấy nhiều người kinh doanh khẩu trang y tế đợt dịch COVID-19 lần đầu thắng lớn, nhiều người quyết định ôm hàng. Ảnh: Ngọc Lê

Tuy nhiên đến nay, thị trường khẩu trang bất ngờ hạ nhiệt. Để giải quyết số lượng hàng tồn đọng, nhiều người ôm hàng đã phải đưa khẩu trang ra cả vỉa hè bày bán, tuy nhiên tiêu thụ vẫn rất chậm.

Nếu thời điểm đầu dịch bệnh giá khẩu trang bán ra từ 400.000-450.000 đồng/hộp khẩu trang 4 lớp kháng khuẩn thì đợt dịch COVID-19 lần 2, giá cao nhất cũng chỉ dao động ở mức 160.000-230.000 đồng/hộp. Xem thêm...

Theo người dân đầu nguồn đi tìm cá trong mùa lũ kiệt

Hàng năm, vào đầu tháng 8 âm lịch, nước lũ đã tràn ngập các cánh đồng không đê bao ở thượng nguồn sông Cửu Long. Năm nay đã giữa tháng 8, nước lũ vẫn chưa lên nổi những cánh đồng. Nguồn lợi thủy sản khan hiếm. Người dân vùng đầu nguồn chỉ đánh bắt cầm chừng, ngóng chờ mùa lũ. Một số người không bám trụ nổi đã rời quê đi xứ khác mưu sinh...

Mực nước năm nay thấp hơn khoảng 1m so với năm 2019. Nước không lên nổi những cánh đồng, nguồn lợi thủy sản khan hiếm, cảnh “đại công trường” đánh bắt thủy sản mùa lũ thường thấy trên cánh đồng ven kênh 13 (xã Phú Hội, huyện An Phú) này cũng không còn.
Năm nay nước không lên, nguồn lợi thủy sản khan hiếm, cảnh “đại công trường” đánh bắt thủy sản mùa lũ thường thấy trên cánh đồng ven kênh 13 (xã Phú Hội, huyện An Phú) này cũng không còn. Ảnh: Thành Nhân

Với tay kéo lưới để thu hoạch nhưng không có con cá nào, ông Huỳnh Văn Đằng (63 tuổi ở xã Phú Hữu, huyện An Phú) chán nản: “Hơn 30 năm thâm niên đánh bắt cá mùa lũ, chưa năm nào lại có thu hoạch tệ như bây giờ”. Mùa lũ 2019, mỗi ngày mang lại thu nhập cho ông từ 1 đến 2 triệu đồng. Còn năm nay, cố gắng lắm mỗi ngày ông chỉ kiếm được 100.000 - 200.000 đồng. Xem thêm...

Chính thức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỉ đồng không được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Ảnh Hải Nguyễn (minh họa).
Doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỉ đồng không được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

Theo Nghị định, việc giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỉ đồng.

Tổng doanh thu năm 2020 nói trên là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Chính thức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

CAO NGUYÊN |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Áp lực nợ vay của công ty trúng gói thầu công trình khẩu hiệu 11 chữ ở Hòa Bình

Hải Linh |

Mặc dù doanh thu năm 2019 đạt hơn 359 tỉ đồng nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Anh Kỳ - đơn vị trúng gói thầu lắp đặt khẩu hiệu 11 chữ trị giá 10,99 tỉ đồng tại tỉnh Hòa Bình chỉ ghi nhận lãi ròng vỏn vẹn 637 triệu đồng. Đáng chú ý, Công ty Anh Kỳ đang phải gánh khoản nợ hơn 124 tỉ đồng, vượt vốn chủ sở hữu gần 7 lần.

Kinh tế 24h: Giới chuyên gia nhận định trái chiều về giá vàng

Khương Duy |

Giới chuyên gia nhận định trái chiều về giá vàng; Khi những “ông lớn” công nghệ bị kiện dồn dập tại Việt Nam; Kiểm soát chặt chẽ gian lận thương mại để xuất khẩu gỗ bền vững... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Chính thức giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020

CAO NGUYÊN |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 114/2020/NĐ-CP giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác.

Áp lực nợ vay của công ty trúng gói thầu công trình khẩu hiệu 11 chữ ở Hòa Bình

Hải Linh |

Mặc dù doanh thu năm 2019 đạt hơn 359 tỉ đồng nhưng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Anh Kỳ - đơn vị trúng gói thầu lắp đặt khẩu hiệu 11 chữ trị giá 10,99 tỉ đồng tại tỉnh Hòa Bình chỉ ghi nhận lãi ròng vỏn vẹn 637 triệu đồng. Đáng chú ý, Công ty Anh Kỳ đang phải gánh khoản nợ hơn 124 tỉ đồng, vượt vốn chủ sở hữu gần 7 lần.

Kinh tế 24h: Giới chuyên gia nhận định trái chiều về giá vàng

Khương Duy |

Giới chuyên gia nhận định trái chiều về giá vàng; Khi những “ông lớn” công nghệ bị kiện dồn dập tại Việt Nam; Kiểm soát chặt chẽ gian lận thương mại để xuất khẩu gỗ bền vững... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.