Kinh tế 24h: Nhiều mặt hàng tại TPHCM bị đội giá chóng mặt

Khương Duy |

Ngành mía đường trong nước lao đao; Gom 4 tấn hàng trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời; Trứng "khan hàng" cục bộ ở siêu thị, giá lên gấp đôi ở một số điểm bán lẻ... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Áp thuế phòng vệ thương mại, ngành mía đường trong nước vẫn lao đao

Dù áp thuế phòng về thương mại đối với đường nhập khẩu từ Thái Lan, ngành mía đường trong nước vẫn gian nan trong "cơn lốc" đường nhập ngoại giá rẻ.

Nông dân trồng mía và ngành mía đường trong nước khó khăn trước “cơn lốc” đường nhập ngoại. Ảnh: Nguyễn Huyền
Nông dân trồng mía và ngành mía đường trong nước khó khăn trước “cơn lốc” đường nhập ngoại. Ảnh: Nguyễn Huyền

Sáng 15.7, có mặt tại một số cửa hàng tạp hóa, ghi nhận của PV cho thấy, đường nhập khẩu vẫn tràn ngập thị trường, áp đảo đường sản xuất trong nước. Chia sẻ với PV, chị Nguyễn Thị Hà - chủ siêu thị mini tại ngõ 118 Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: Tại thị trường miền Bắc, các tiểu thương ít bán đường nội bởi giá cao hơn đường nhập ngoại từ 3.000-5.000 đồng/kg, tùy loại. Sau khi nhập khẩu về Việt Nam theo từng bao lớn 50kg, thậm chí 1-2 tạ, phần lớn đường ngoại được chia nhỏ ra các gói để bán lẻ cho người tiêu dùng. Xem thêm...

Người phụ nữ thu gom 4 tấn hàng trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời

Ngày 15.7, Đội QLTT số 8, Cục QLTT thành phố Hà Nội thông tin, đơn vị này vừa phối hợp với Đội 5 Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh, tập kết hàng hóa tại số 6B1 Khu tập thể đường sắt, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, Hà Nội. Chủ kinh doanh là bà N.T.B.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở này có 11.579 sản phẩm gồm: Dầu gội đầu, dầu xả, thuốc nhuộm tóc, máy cắt tóc, kéo... các loại, tương đương 4 tấn hàng do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng làm việc với chủ cơ sở kinh doanh. Ảnh: QLTT số 8
Lực lượng chức năng làm việc với chủ cơ sở kinh doanh. Ảnh: QLTT số 8

Bước đầu chủ kinh doanh khai nhận do mới ra kinh doanh nên chưa làm đăng ký kinh doanh, toàn bộ số hàng hóa trên do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc hợp pháp, được người này mua thu gom, trôi nổi trên thị trường về bán kiếm lời. Xem thêm...

Trứng "khan hàng" cục bộ ở siêu thị, giá lên gấp đôi ở một số điểm bán lẻ

Do nhu cầu của người dân tăng đột biến nên nhiều mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng giá mạnh và có sự chênh lệch giữa các siêu thị, cửa hàng với điểm bán lẻ ngoài thị trường TPHCM.

"Hiện một số cửa hàng bán trứng ở quận Gò Vấp đều bán với giá từ 41.000 - 50.000 đồng/vỉ 10 trứng. Trong khi đó tại siêu thị, mặt hàng này có giá bình ổn nhưng luôn hết nên tôi đành phải mua ở ngoài" - chị Lê Thị Phương (Gò Vấp) cho hay.

Mặt hàng trứng tại các siêu thị thường xuyên rơi vào tình trạng hết hàng. Ảnh: H.M
Mặt hàng trứng tại các siêu thị thường xuyên rơi vào tình trạng hết hàng. Ảnh: H.M

Theo khảo sát của Lao Động ngày 15.7, tại các cửa hàng, siêu thị bán hàng bình ổn, trứng gà có giá 26.000 đồng/vỉ 10 trứng, trứng vịt 31.000 đồng/vỉ 10 trứng. Như vậy, hiện giá trứng ở ngoài chợ đang tăng gấp đôi so với hàng bình ổn trong siêu thị. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Đề xuất bố trí vốn để thu mua, dự trữ hàng hóa ứng phó dịch

MINH QUÂN |

Sở Công Thương TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất xem xét chính sách hỗ trợ vốn phục vụ dự trữ hàng hóa thiết yếu ứng phó dịch bệnh COVID-19.

Trứng "khan hàng" cục bộ ở siêu thị, giá lên gấp đôi ở một số điểm bán lẻ

HẠ MÂY |

Do nhu cầu của người dân tăng đột biến nên nhiều mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng giá mạnh và có sự chênh lệch giữa các siêu thị, cửa hàng với điểm bán lẻ ngoài thị trường TPHCM.

Kinh tế 24h: Giá xăng tăng liên tục; Vàng hừng hực leo cao

Khương Duy |

Giá xăng tăng liên tiếp; Giá vàng có cơ hội bứt phá sau cú sập “trời giáng”; “Lãi suất tiền gửi có thể tăng nhẹ nửa cuối năm 2021"... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

TPHCM: Đề xuất bố trí vốn để thu mua, dự trữ hàng hóa ứng phó dịch

MINH QUÂN |

Sở Công Thương TPHCM vừa có văn bản gửi UBND TPHCM đề xuất xem xét chính sách hỗ trợ vốn phục vụ dự trữ hàng hóa thiết yếu ứng phó dịch bệnh COVID-19.

Trứng "khan hàng" cục bộ ở siêu thị, giá lên gấp đôi ở một số điểm bán lẻ

HẠ MÂY |

Do nhu cầu của người dân tăng đột biến nên nhiều mặt hàng thiết yếu tiếp tục tăng giá mạnh và có sự chênh lệch giữa các siêu thị, cửa hàng với điểm bán lẻ ngoài thị trường TPHCM.

Kinh tế 24h: Giá xăng tăng liên tục; Vàng hừng hực leo cao

Khương Duy |

Giá xăng tăng liên tiếp; Giá vàng có cơ hội bứt phá sau cú sập “trời giáng”; “Lãi suất tiền gửi có thể tăng nhẹ nửa cuối năm 2021"... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.