Kinh tế 24h: Nhiều hồ thủy điện thiếu nước nghiêm trọng

Khương Duy |

Ngành nông nghiệp xuất siêu trên 3,3 tỉ USD; Hồ thuỷ điện thiếu hụt nước nghiêm trọng; Giao quyền chủ động trong phục hồi sản xuất cho các doanh nghiệp... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Ngành nông nghiệp xuất siêu trên 3,3 tỉ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), 9 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng nông, lâm, thủy sản ước đạt trên 67,7 tỉ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, xuất khẩu ước đạt trên 35,5 tỉ USD, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu ước khoảng 32,2 tỉ USD, tăng 41,6%.

Gỗ, lâm sản, thủy sản, trái cây... đang là những mặt hàng xuất khẩu “át chủ bài” mang lại giá trị lớn cho ngành NNPTNT. Ảnh minh họa: Vũ Long
Gỗ, lâm sản, thủy sản, trái cây... đang là những mặt hàng xuất khẩu “át chủ bài” mang lại giá trị lớn cho ngành NNPTNT. Ảnh minh họa: Vũ Long

Như vậy, trong 9 tháng, xuất siêu ngành nông nghiệp đạt trên 3,3 tỉ USD, là kỳ tích trong bối cảnh toàn nền kinh tế bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Trong 9 tháng năm 2021, nhiều sản phẩm, nhóm sản phẩm có giá trị xuất khẩu tăng gồm: Càphê, caosu, nhóm hàng rau quả, hồ tiêu, hạt điều, sắn và sản phẩm từ sắn, sản phẩm chăn nuôi, cá tra, tôm; sản phẩm gỗ; mây, tre, cói thảm; quế… Xem thêm...

Hồ thuỷ điện thiếu hụt nước nghiêm trọng

Theo lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, tính đến thời điểm này, tổng lượng nước về trong giai đoạn mùa mưa trên nhánh sông Đà thiếu hụt khoảng 15 tỉ m3 so với trung bình nhiều năm, dẫn đến việc nhiều hồ thuỷ điện thiếu nước. Vì vậy, lãnh đạo tập đoàn kiến nghị các đơn vị sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả, đảm bảo nước trong các tháng mùa khô 2022.

Nước về thuỷ điện Hoà Bình giảm so với trung bình nhiều năm. Ảnh minh hoạ, nguồn Cường Ngô
Nước về thuỷ điện Hoà Bình giảm so với trung bình nhiều năm. Ảnh minh hoạ, nguồn Cường Ngô

Theo ông Ngô Sơn Hải, Phó Tổng Giám đốc EVN, trong thời gian tới, nếu vẫn phải tiếp tục đáp ứng các yêu cầu phát sinh để cấp nước cho Nhà máy nước sông Đà sẽ dẫn đến khả năng không đảm bảo được yêu cầu tích được nước của các hồ chứa để chuẩn bị nguồn nước cho gieo cấy vụ Đông Xuân khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ sắp tới (dự kiến cần 3,4 tỉ m3), cũng như đảm bảo nước trong các tháng mùa khô 2022. Xem thêm...

Chợ truyền thống tại TPHCM hoạt động trở lại: Người dân nô nức mua hàng

Hiện một số chợ truyền thống trên địa bàn TPHCM đã hoạt động trở lại với một số gian hàng thiết yếu. Người dân có thể tới chợ để mua sắm trực tiếp nên nhiều người tỏ ra khá vui mừng. 

"Lâu lắm rồi tôi mới được đi chợ, tự tay lựa chọn nhiều món yêu thích. Tôi dành gần 2 tiếng để mua sắm ở đây, vui và thích lắm vì mua được đầy đủ đồ ăn từ mặt hàng tươi sống đến đồ khô. Mọi người đều đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và đã được tiêm vaccine, đảm bảo an toàn phòng chống dịch nên tôi cũng yên tâm” – bà Đặng Ngọc Trinh (quận Bình Thạnh) hào hứng chia sẻ.

Chợ truyền thống ở TPHCM mở cửa trở lại, nhưng giới hạn người ra vào. Video: Ngọc Lê - Thanh Chân
Trao đổi với Lao Động, ông Huỳnh Thanh Trường - Trưởng Ban quản lý chợ Bà Chiểu cho biết: “Hiện chợ có 23 gian trong tổng gần 1.400 gian hàng đang hoạt động. Tiểu thương bán tại chợ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, test COVID-19  khoảng 3 ngày/lần, có giấy xét nghiệm âm tính trước khi trở lại kinh doanh. Chợ cũng giới hạn số lượng người dân tới mua hàng trong một thời điểm.

Đồng thời, ban quản lý cũng bố trí lối ra vào riêng biệt, tổ chức hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, giám sát, nhắc nhở việc đeo khẩu trang, đảm bảo quy định giãn cách”. Xem thêm...

Giao quyền chủ động trong phục hồi sản xuất cho các doanh nghiệp

Đồng Nai đang từng bước mở cửa, phục hồi kinh tế đặc biệt là việc cho phép các doanh nghiệp ở cả vùng đỏ, vàng, cam và vùng xanh được mở cửa đón người lao động trở lại làm việc.

Sản xuất tại Công ty TNHH ChangShin Việt Nam - Chi nhánh Tân Phú. Ảnh: Hà Anh Chiến
Sản xuất tại Công ty TNHH ChangShin Việt Nam - Chi nhánh Tân Phú. Ảnh: Hà Anh Chiến

Theo đó, Đồng Nai giao quyền chủ động cho doanh nghiệp tự lập lộ trình kế hoạch phục hồi sản xuất, tự xét nghiệm cho người lao động và quyết việc đi lại lưu thông của người lao động. Đồng Nai chỉ giữ vai trò tư vấn, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong lộ trình phục hồi đó. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Giá vàng dần hồi phục; Giá gạo xuất khẩu tăng cao

Khương Duy |

Giá gạo xuất khẩu tăng cao nhất trong gần 3 tháng; Người dân Cần Thơ ùn ùn đi cắt tóc sau khi nới lỏng giãn cách; Giá vàng đồng loạt hồi phục, người mua vẫn lỗ nặng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Cơ hội vàng phục hồi sản xuất khi khống chế dịch

Khương Duy |

Mỹ khép lại vụ điều tra, không gây bất lợi cho xuất khẩu gỗ Việt Nam; Nông dân “khóc ròng” vì cà phê… được mùa, được giá.

Kinh tế 24h: Mỹ đứng đầu danh sách nhận vốn đầu tư từ Việt Nam

Khương Duy |

Chuyên gia lạc quan về mức tăng trưởng GDP năm 2021; Hà Nội nỗ lực phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế; Mỹ đứng đầu về các quốc gia, vùng lãnh thổ nhận vốn đầu tư từ Việt Nam... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Kinh tế 24h: Giá vàng dần hồi phục; Giá gạo xuất khẩu tăng cao

Khương Duy |

Giá gạo xuất khẩu tăng cao nhất trong gần 3 tháng; Người dân Cần Thơ ùn ùn đi cắt tóc sau khi nới lỏng giãn cách; Giá vàng đồng loạt hồi phục, người mua vẫn lỗ nặng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Cơ hội vàng phục hồi sản xuất khi khống chế dịch

Khương Duy |

Mỹ khép lại vụ điều tra, không gây bất lợi cho xuất khẩu gỗ Việt Nam; Nông dân “khóc ròng” vì cà phê… được mùa, được giá.

Kinh tế 24h: Mỹ đứng đầu danh sách nhận vốn đầu tư từ Việt Nam

Khương Duy |

Chuyên gia lạc quan về mức tăng trưởng GDP năm 2021; Hà Nội nỗ lực phục hồi tốc độ tăng trưởng kinh tế; Mỹ đứng đầu về các quốc gia, vùng lãnh thổ nhận vốn đầu tư từ Việt Nam... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.