Kinh tế 24h: Khách hàng "choáng" vì vay tiền từ công ty tài chính

Khương Duy |

Tồn kho của CenLand tăng hơn 40 lần trong nửa đầu năm; Lúa chất đầy đồng nhưng vắng bóng người mua; Sau một lần vay tiền từ công ty tài chính, khách "cạch đến già"... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Sau một lần vay tiền từ công ty tài chính, khách "cạch đến già"

Nhiều khách hàng khẳng định "cạch đến già", không dám vay tiền với mức lãi cao của các công ty tài chính lần thứ 2. Giới luật sư cũng đưa ra khuyến cáo, người dân cần thận trọng khi vay tiền từ những công ty này vì càng dễ đi vay thì càng khó trả nợ.

Chỉ cần một số thông tin cơ bản để đăng ký vay tiền của Công ty Mirae Asset. Ảnh chụp màn hình.
Chỉ cần một số thông tin cơ bản để đăng ký vay tiền của Công ty Mirae Asset. Ảnh chụp màn hình.

"Tôi vay tiền của Công ty Mirae Asset, phương thức vay rất đơn giản, không cần cung cấp nhiều giấy tờ. Tuy biết mức lãi suất như vậy là cao nhưng do túng quẫn không tìm ra cách xoay sở nên tôi đành vay.

Có vay thì có trả, nhưng khi có trục trặc, họ bán ngay hồ sơ của tôi cho bên thứ 3 (Công ty mua bán nợ DSP). Sau đó, không chỉ người nhà, ngay cả người quen nơi tôi làm việc cũng bị gọi điện đòi tiền, gây áp lực" - anh Nguyễn Văn.N (một người từng vay tiền tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset - MAFC) chia sẻ. Xem thêm...

Chi phí vận tải quá cao "bóp nghẹt" xuất khẩu nông sản

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hầu như các thương nhân e ngại việc ký kết hợp đồng mới do tình trạng ách tắc trong lưu thông và giao nhận tại các cảng biển.

Tình trạng này nếu tiếp diễn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kim ngạch ngành và nguy cơ mất thị trường xuất khẩu, nhất là các thị trường truyền thống như Philippines, Trung Quốc, Malaysia vào các đối thủ cạnh tranh khác trong khu vực như Thái Lan, Ấn Độ.

Chi phí thuê tàu và container quá cao khiến xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Ảnh: MC
Chi phí thuê tàu và container quá cao khiến xuất khẩu gặp nhiều khó khăn. Ảnh: MC

Bên cạnh vấn đề thực hiện giãn cách, vấn đề cước phí vận tải tàu biển đang là “nút thắt” lớn trong hoạt động xuất nhập khẩu.

“Đơn hàng xuất khẩu vẫn có, nhưng cước vận chuyển quá cao nên người mua và người bán vẫn không dám ký kết” - ông Phạm Thái Bình, Tổng Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An chia sẻ với PV Lao Động. Xem thêm...

Tồn kho của CenLand tăng hơn 40 lần trong nửa đầu năm

Tính đến ngày 30.6.2021, tổng tài sản của CenLand tăng khoảng 37% lên mức 5.209 tỉ đồng. Đáng chú ý, hàng tồn kho lên tới 1.291 tỉ đồng, gấp 40,5 lần đầu năm và chiếm 25% tổng tài sản.

Ảnh: HL.
Ảnh: HL.

Tiền và tương đương tiền của công ty cũng đang ở mức thấp, số cuối kỳ đạt 108 tỉ đồng chỉ chiếm 3% tổng tài sản ngắn hạn của công ty. Điều này dẫn đến chỉ số thanh toán tiền mặt đang ở mức rất thấp là 0,05.

Về phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu tăng 11,5% thì nợ phải trả tăng 66%, riêng vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn và dài hạn là 2.137 tỉ đồng chiếm 41% tổng nguồn vốn. Xem thêm...

Lúa chất đầy đồng nhưng vắng bóng người mua

Những ngày này, vùng ĐBSCL đang vào đợt thu hoạch rộ vụ lúa hè thu, với… nỗi buồn ảm đạm. Anh Nguyễn Hữu Thanh (ấp 2, xã Vĩnh Thuận Đông, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) cho hay, gia đình anh trồng 6 công lúa giống OM 18, đã hợp đồng với thương lái bán với giá 6.200 đồng/kg. Nhưng đến ngày cắt lúa, thương lái viện lý do dịch bệnh, đi lại khó khăn nên thương lượng giảm giá xuống còn 5.900 đồng/kg”.

Thu hoạch lúa hè thu ở ĐBSCL. Ảnh: TR.L.
Thu hoạch lúa hè thu ở ĐBSCL. Ảnh: TR.L.

Dù bán giá thấp, nhưng anh Thanh là trường hợp may mắn vì có người đến mua lúa. Hiện có tới hàng nghìn nông hộ đã thu hoạch dứt điểm, lúa chất đầy đồng, nhưng chờ mãi không có người tới mua.

Ông Võ Hồng Phúc (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang) cho biết, gia đình ông trồng hơn 1ha lúa hè thu. Mới tháng trước gọi điện, thương lái đồng ý mua với giá 5.300đ/kg, nhưng đến nay liên hệ lại không được. “Tui hỏi thăm nhiều nông hộ khác cũng bị như vậy. Nông dân dù có đồng ý bán giá thấp, cũng chưa chắc có người chịu đi mua”. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Sau một lần vay tiền từ công ty tài chính, khách "cạch đến già"

Phan Anh |

Nhiều khách hàng khẳng định "cạch đến già", không dám vay tiền với mức lãi cao của các công ty tài chính lần thứ 2. Giới luật sư cũng đưa ra khuyến cáo, người dân cần thận trọng khi vay tiền từ những công ty này vì càng dễ đi vay thì càng khó trả nợ.

Kinh tế 24h: Vàng nối dài đà giảm giá; Kỳ vọng tăng xuất khẩu gạo

Khương Duy |

Giá vàng tiếp tục lao dốc; Không thiếu hàng, không đầu cơ, tại sao giá phân bón vẫn "trên trời"?; Kỳ vọng xuất khẩu gạo tăng vào quý cuối của năm 2021... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Người dân TPHCM đổ xô đi mua thuốc điều trị COVID-19 tại nhà

Khương Duy |

Giá vàng ngày 10.8 tiếp tục giảm; Quỹ bình ổn xăng dầu sử dụng hơn 4.220 tỉ đồng trong quý II/2021; Nhiều người dân ở TPHCM tìm mua thuốc điều trị COVID-19 tại nhà... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Vụ Alibaba: Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm hầu toà phiên phúc thẩm

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 27.3, TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa phúc thẩm, xem xét kháng cáo của Nguyễn Thái Luyện (37 tuổi, Chủ tịch Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba) cùng đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 5.4.

Đà Nẵng vận động khách sạn, nhà hàng mở cửa nhà vệ sinh cho du khách

THUỲ TRANG |

Phòng Tài nguyên và Môi trường quận Sơn Trà, Đà Nẵng, đang phối hợp với UBND các phường vận động ít nhất 50 chủ nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn mở cửa nhà vệ sinh miễn phí cho du khách.

Ronaldo lập cú đúp, Bồ Đào Nha thắng Luxembourg 6-0

Văn An |

Ronaldo phá sâu các kỷ lục của chính mình sau khi lập cú đúp trong chiến thắng 6-0 của tuyển Bồ Đào Nha trước Luxembourg ở vòng loại EURO 2024.

14 lãnh đạo cấp tướng, tá được đề nghị xét tặng huân chương, danh hiệu

Quang Việt |

Ngoài Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên Nguyễn Thanh Trường được đề nghị xét tặng Huân chương Chiến công hạng Ba, nhiều cán bộ được lấy ý kiến tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua.

Lợi thế cạnh tranh về giá, khu công nghiệp phía Bắc hút vốn FDI

ANH HUY |

Sở hữu lợi thế cạnh tranh về giá thuê đất thấp, các khu công nghiệp (KCN) phía Bắc đang trở thành điểm sáng của thị trường bất động sản khi liên tục thu hút dòng vốn ngoại đổ về.

Sau một lần vay tiền từ công ty tài chính, khách "cạch đến già"

Phan Anh |

Nhiều khách hàng khẳng định "cạch đến già", không dám vay tiền với mức lãi cao của các công ty tài chính lần thứ 2. Giới luật sư cũng đưa ra khuyến cáo, người dân cần thận trọng khi vay tiền từ những công ty này vì càng dễ đi vay thì càng khó trả nợ.

Kinh tế 24h: Vàng nối dài đà giảm giá; Kỳ vọng tăng xuất khẩu gạo

Khương Duy |

Giá vàng tiếp tục lao dốc; Không thiếu hàng, không đầu cơ, tại sao giá phân bón vẫn "trên trời"?; Kỳ vọng xuất khẩu gạo tăng vào quý cuối của năm 2021... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Người dân TPHCM đổ xô đi mua thuốc điều trị COVID-19 tại nhà

Khương Duy |

Giá vàng ngày 10.8 tiếp tục giảm; Quỹ bình ổn xăng dầu sử dụng hơn 4.220 tỉ đồng trong quý II/2021; Nhiều người dân ở TPHCM tìm mua thuốc điều trị COVID-19 tại nhà... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.