Kinh tế 24h: Kẽ hở trong việc ghi số điện; Xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên

Thanh Bình |

Hoá đơn tiền điện tăng "sốc": Kẽ hở trong việc ghi số điện; Việt Nam hoàn thành xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên sang Nhật Bản an toàn; Theo chân nông dân vào tận cánh đồng “hễ xuống giống là chết”... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua. 

Hoá đơn tiền điện tăng "sốc": Kẽ hở trong việc ghi số điện

iệc ghi số điện theo phản ánh còn nhiều mập mờ. Ảnh: EVN
Việc ghi số điện theo phản ánh còn nhiều mập mờ. Ảnh: EVN

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Cục Điều tiết điện lực, Bộ Công Thương đều cho rằng, tiền điện của các hộ dân thời gian qua tăng cao chủ yếu do thời tiết nắng nóng, phụ tải tăng cao… Tuy nhiên, nhiều người cho rằng việc ghi số điện của mỗi hộ dân mà EVN đang thực hiện còn nhiều điểm bất hợp lý, mập mờ.

Sau khi ngành điện thông báo hóa đơn tiền điện của tháng 5 đến các hộ sử dụng điện, đã có nhiều kiến nghị, thắc mắc của các khách hàng sử dụng điện sịnh hoạt về số tiền điện phải nộp trong tháng tăng cao, mặc dù tiền điện trong tháng đã có sự hỗ trợ giảm giá theo chỉ đạo của Bộ Công Thương do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Xem thêm...

Theo chân nông dân vào tận cánh đồng “hễ xuống giống là chết”

Đi cùng một cán bộ ấp Tân Điền (xã Hòa Điền, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang) đến tận những đồng ruộng của nông dân nơi đây, chúng tôi thật sự không tin vào những gì nhìn thấy.

Cứ xuống giống là chết, bao nhiêu vốn liếng đổ sông đổ biển, nhiều hộ gieo sạ 3 lần không đạt nên bỏ trống ruộng không sạ nữa.
Cứ xuống giống là chết, bao nhiêu vốn liếng đổ sông đổ biển, nhiều hộ gieo sạ 3 lần không đạt nên bỏ trống ruộng không sạ nữa.

Thay vì hình ảnh xanh mướt quen thuộc của đồng lúa hè thu đang vào chính vụ thì chỉ nhìn thấy những đồng nước trắng xóa, lưa thưa một ít mạ và tệ hơn là những hạt giống gieo đến lần thứ 3 vẫn không lên mầm. Xem thêm...

"Hái" tiền trên ngọn cây, kiếm bạc triệu mỗi ngày

Những quả sấu mang lại thu nhập cho những người lao động nghèo. Ảnh: T.Hoài
Những quả sấu mang lại thu nhập cho những người lao động nghèo. Ảnh: T.Hoài

Trong cái nắng gay gắt của mùa hè, trên khắp các con phố Hà Nội, khi những cây sấu bắt đầu ra quả cũng là lúc những người lao động nghèo bất chấp nguy hiểm, trèo cây hái sấu để mưu sinh.

Chạy dọc các tuyến đường Phan Đình Phùng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Tràng Thi... rất dễ bắt gặp những người lao động tự do ngồi bán sấu tươi trên vỉa hè, kiếm bạc triệu mỗi ngày. Xem thêm...

Việt Nam hoàn thành xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên sang Nhật Bản an toàn

Lô vải thiều đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu sang Nhật Bản. Ảnh: Hồng Quang
Lô vải thiều đầu tiên của Việt Nam đạt tiêu chuẩn để xuất khẩu sang Nhật Bản. Ảnh: Hồng Quang

Lô hàng vải thiều tươi có trọng lượng 2 tấn của Việt  Nam đã làm xong các thủ tục hải quan, kiểm dịch và đã thông quan, hiện đã có mặt tại kho lạnh của Nhật Bản để đưa vào bán tại các siêu thị.

Theo Cục Bảo vệ Thực vật, hiện tại (ngày 19.6), 2 tấn quả vải tươi đang được bảo quản trong kho lạnh chờ chuyển về siêu thị để bán cho người tiêu dùng Nhật Bản. Xem thêm...

Thanh Bình
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Thêm đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

Thanh Bình |

Bộ Tư pháp họp thẩm định Nghị định giảm 50% phí trước bạ ôtô trong nước; Giá vàng bất ngờ tăng mạnh 300 nghìn đồng; Thêm đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Nguyên nhân giá điện tăng vọt; 500 con lợn đầu tiên nhập về VN

Thanh Bình |

Tính giá điện luỹ tiến 6 bậc thang: Nguyên nhân hoá đơn điện tăng vọt; 500 con lợn đầu tiên nhập về Việt Nam, không đủ sức kéo giá lợn giảm; Vinamilk được cấp phép xuất khẩu sữa vào các nước thuộc khối EAEU... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Hóa đơn điện tăng sốc; 4 tấn hàng lậu vận chuyển bằng máy bay

Thanh Bình |

Hoá đơn tiền điện tăng "sốc": Người dân chưa tin công tơ điện tử; Phát hiện 4 tấn hàng lậu được vận chuyển bằng máy bay; Chính thức không đưa hộ kinh doanh vào trong Luật Doanh nghiệp... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kinh tế 24h: Thêm đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp

Thanh Bình |

Bộ Tư pháp họp thẩm định Nghị định giảm 50% phí trước bạ ôtô trong nước; Giá vàng bất ngờ tăng mạnh 300 nghìn đồng; Thêm đối tượng được giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm 2020... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Nguyên nhân giá điện tăng vọt; 500 con lợn đầu tiên nhập về VN

Thanh Bình |

Tính giá điện luỹ tiến 6 bậc thang: Nguyên nhân hoá đơn điện tăng vọt; 500 con lợn đầu tiên nhập về Việt Nam, không đủ sức kéo giá lợn giảm; Vinamilk được cấp phép xuất khẩu sữa vào các nước thuộc khối EAEU... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Hóa đơn điện tăng sốc; 4 tấn hàng lậu vận chuyển bằng máy bay

Thanh Bình |

Hoá đơn tiền điện tăng "sốc": Người dân chưa tin công tơ điện tử; Phát hiện 4 tấn hàng lậu được vận chuyển bằng máy bay; Chính thức không đưa hộ kinh doanh vào trong Luật Doanh nghiệp... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.