Kinh tế 24h: Hóa đơn điện tăng sốc; 4 tấn hàng lậu vận chuyển bằng máy bay

Thanh Bình |

Hoá đơn tiền điện tăng "sốc": Người dân chưa tin công tơ điện tử; Phát hiện 4 tấn hàng lậu được vận chuyển bằng máy bay; Chính thức không đưa hộ kinh doanh vào trong Luật Doanh nghiệp... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Hoá đơn tiền điện tăng "sốc": Người dân chưa tin công tơ điện tử

Kiểm tra công tơ điện tử. Ảnh EVN
Kiểm tra công tơ điện tử. Ảnh EVN

Mặc dù đã có những giải thích từ các chuyên gia về hoá đơn tiền điện tăng là do điều hoà nhưng nhiều người sử dụng điện vẫn chưa tin vào công tơ điện tử.

Ngay đầu mùa nắng nóng, khi có nhiều ý kiến về tiền điện trong hoá đơn tăng bất thường, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã lên tiếng giải thích: Khi vào mùa nắng nóng, các hộ khách hàng sử dụng nhiều các thiết bị làm mát, nên tiêu thụ nhiều điện, nhất là máy lạnh. Xem thêm...

Phát hiện 4 tấn hàng lậu được vận chuyển bằng máy bay

Chiều 17.6, Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cho biết, đơn vị này vừa kiểm tra và tạm giữ hơn 4 tấn hàng không hóa đơn chứng từ. Số hàng này được vận chuyển trên chuyến bay VN1820 của Vietnam Airlines.

Phát hiện 4 tấn hàng không có hoá đơn, chứng từ trên máy bay. Ảnh: DMS
Phát hiện 4 tấn hàng không có hoá đơn, chứng từ trên máy bay. Ảnh: DMS

Kiểm tra hàng hóa thực tế thuộc vận đơn trên chuyến bay VN1820 là 168 kiện hàng hóa (hơn 4 tấn hàng) gồm quần áo, đồ gia dụng, đồ chơi trẻ em. Đây là số lượng hàng hóa lậu rất lớn vận chuyển theo đường hàng không.  Xem thêm...

Chính thức không đưa hộ kinh doanh vào trong Luật Doanh nghiệp

Với 90,68% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) với 10 Chương, 219 Điều và có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2021.

Trong đó, Quốc hội đã thống nhất không đưa hộ kinh doanh vào quy định trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) để xây dựng một luật riêng về đối tượng này. Xem thêm...

Hạt ươi bay "4 năm mới có 1 lần" có gì hot khiến chị em văn phòng săn mua?

Hạt ươi được các chị em văn phòng săn mua bởi tính năng tốt cho sức khỏe. Ảnh người bán: Trần Xuyến
Hạt ươi được các chị em văn phòng săn mua bởi tính năng tốt cho sức khỏe. Ảnh người bán: Trần Xuyến

Hạt ươi bay có tác dụng giúp cơ thể thanh lọc, giải nhiệt tốt nên vào mùa hè, giới văn phòng thường săn mua.

Theo tìm hiểu, quả ươi bay được bày bán trên mạng xã hội Facebook hoặc các trang thương mại điện tử như Shoppe hay Lazada, không khó để người tiêu dùng tìm mua được ươi bay (loại đặc sản được mệnh danh là “yến sào” của Tây Nguyên). Điều đáng nói, loại sản phẩm này 4 năm chỉ cho ra quả một lần song trên các trang mạng xã hội, ươi bay được bày bán quanh năm, bốn mùa. Xem thêm...

Thanh Bình
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Người dân sốc với hóa đơn tiền điện; Grab cắt giảm 5% nhân sự

THANH BÌNH |

Người dân sốc với hoá đơn tiền điện: “Thủ phạm” do máy điều hoà?; Grab tuyên bố cắt giảm dưới 5% nhân sự: Có ảnh hưởng đến các tài xế?; Khánh Hòa: 827 doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Giá vàng giảm mạnh; Việt Nam trúng thầu gạo với giá cao

THANH BÌNH |

Giá vàng giảm mạnh 650 nghìn đồng sau ít giờ giao dịch; Việt Nam trúng thầu với giá cao 30 nghìn tấn gạo sang Philippines; Giá lợn hơi cao nhất có khả năng dưới 90.000 đồng/kg... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Hàng không điêu đứng vì COVID-19; Giá lợn "nhảy múa"

Khương Duy |

Giá lợn "nhảy múa": Cần tăng năng lực điều tiết thị trường; Dịch COVID-19 đã “đốt” 41% tài chính của các hãng hàng không; “Vương quốc” sầu riêng miền Tây chết hàng loạt, nông dân điêu đứng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Kinh tế 24h: Người dân sốc với hóa đơn tiền điện; Grab cắt giảm 5% nhân sự

THANH BÌNH |

Người dân sốc với hoá đơn tiền điện: “Thủ phạm” do máy điều hoà?; Grab tuyên bố cắt giảm dưới 5% nhân sự: Có ảnh hưởng đến các tài xế?; Khánh Hòa: 827 doanh nghiệp đăng ký tạm ngưng hoạt động... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Giá vàng giảm mạnh; Việt Nam trúng thầu gạo với giá cao

THANH BÌNH |

Giá vàng giảm mạnh 650 nghìn đồng sau ít giờ giao dịch; Việt Nam trúng thầu với giá cao 30 nghìn tấn gạo sang Philippines; Giá lợn hơi cao nhất có khả năng dưới 90.000 đồng/kg... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Hàng không điêu đứng vì COVID-19; Giá lợn "nhảy múa"

Khương Duy |

Giá lợn "nhảy múa": Cần tăng năng lực điều tiết thị trường; Dịch COVID-19 đã “đốt” 41% tài chính của các hãng hàng không; “Vương quốc” sầu riêng miền Tây chết hàng loạt, nông dân điêu đứng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.