Kinh tế 24h: Hà Nội cho phép nhà hàng ăn uống bán tại chỗ

Khương Duy |

Hà Nội cho phép nhà hàng ăn uống bán tại chỗ; Tiểu thương chợ sỉ nổi tiếng ở TPHCM tất bật dọn dẹp, chờ ngày mở bán; Xuất khẩu cá tra khởi sắc nhưng nguy cơ thiếu nguyên liệu... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.


Tiểu thương chợ sỉ nổi tiếng ở TPHCM tất bật dọn dẹp, chờ ngày mở bán

Sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, hiện nhiều khu chợ tại TPHCM đang chuẩn bị mở cửa trở lại đón khách. Tiểu thương ở các khu chợ sỉ nổi tiếng đang tất bật dọn dẹp cho ngày mở bán trở lại trong nay mai.

Trao đổi với Lao Động, ông Thái Bình Sơn - Trưởng ban quản lý chợ Phạm Văn Hai cho biết, chợ có 644 hộ thương nhân với 1.688 quầy sạp.

"Hiện có hơn 160 sạp đăng ký hoạt động trở lại tập trung ở các sạp thực phẩm và sạp có vị trí thuận lợi. Nhiều hộ thương nhân còn đắn đo vì tình hình dịch COVID-19, lo ngại không có khách việc ra bán trở lại khó đem lại hiệu quả. Dự kiến ngày 15.10 chợ sẽ hoạt động chính thức trở lại" - ông Sơn cho hay. Xem thêm...

Tiểu thương dọn dẹp quầy sạp, chuẩn bị mở chợ. Video: Ngọc Lê - Thanh Chân

Xuất khẩu cá tra khởi sắc nhưng nguy cơ thiếu nguyên liệu

Nhu cầu nhập khẩu cá tra của nhiều thị trường tăng trở lại, nhưng nguy cơ thiếu nguyên liệu để xuất khẩu bởi nhiều ao đã không nuôi thả gối vụ.

Nguy cơ các doanh nghiệp thiếu cá tra nguyên liệu để xuất khẩu cuối năm nay. Ảnh minh họa: TTXVN
Nguy cơ các doanh nghiệp thiếu cá tra nguyên liệu để xuất khẩu cuối năm nay. Ảnh minh họa: TTXVN

Trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Hoài Nam – Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep) - nhấn mạnh: “Nhu cầu thị trường đang tăng trở lại, nhưng trong cuối năm nay và đến quý I/2022 sẽ thiếu nguyên liệu cá tra để xuất khẩu, vì nhiều ao vừa rồi không thả lại”.

Ông Nguyễn Hoài Nam cho biết, để có một lứa thương phẩm cá tra đạt size  0,8 – 1kg/con theo chuẩn xuất khẩu, cần nuôi 6-7 tháng. Do đó, trong thời gian ngắn nguyên liệu xuất khẩu mặt hàng này có thể thiếu vì đã “lỡ” vụ. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt này chỉ trong thời gian ngắn, mặt hàng này sẽ hồi phục khi chu kỳ nuôi thả bình thường trở lại. Xem thêm...

Đồng Tháp muốn đưa 70% doanh nghiệp tái hoạt động trong năm 2021

Tỉnh Đồng Tháp đưa ra nhiều phương án hỗ trợ với quyết tâm đưa ít nhất 70% doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tái hoạt động trong năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (thứ 2 trái sang) thăm doanh nghiệp sản xuất theo phương thức “4 tại chỗ“. Ảnh: Văn Khương
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa (thứ 2 trái sang) thăm doanh nghiệp sản xuất theo phương thức “4 tại chỗ“. Ảnh: Văn Khương

Với việc đưa ra nhiều phương án hỗ trợ để hướng tới mục tiêu đưa ít nhất 70% doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 tái hoạt động trong năm 2021, Đồng Tháp được xem là một trong những địa phương đi đầu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong  tái khởi động hoạt động sản xuất sau dịch COVID-19.

Sáng 13.10, trao đổi với Lao Động, ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - xác nhận: Đã chỉ đạo các cơ quan chức năng triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất theo lộ trình mà UBND tỉnh đã đề ra với những bước đi, mục tiêu hết sức cụ thể. Theo đó, từ nay đến cuối quý IV/2021, toàn tỉnh có ít nhất 70% doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tái hoạt động. Xem thêm...

Từ 6h ngày 14.10, Hà Nội cho phép nhà hàng ăn uống bán tại chỗ

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Công điện về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới.

Từ mai Hà Nội cho phép nhà hàng ăn uống tại chỗ. Ảnh minh hoạ: Hà Phương
Từ mai Hà Nội cho phép nhà hàng ăn uống tại chỗ. Ảnh minh hoạ: Hà Phương

Theo đó, để bảo đảm mục tiêu kép nhưng đặt sức khỏe, tính mạng người dân là trên hết, trước hết trong điều kiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố trong tình hình mới, cụ thể như sau.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Giá vàng tăng; Bài học từ khủng hoảng điện ở Trung Quốc

Khương Duy |

Giá vàng tăng mạnh trở lại; Công ty Thiên Sơn trúng nhiều gói thầu "khủng" dù thua lỗ liên miên; Bài học nhãn tiền của Việt Nam nhìn từ khủng hoảng thiếu điện ở Trung Quốc... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Người mua vàng lỗ nặng; Giá lợn hơi "rơi tự do"

Khương Duy |

Giá lợn hơi "rơi tự do" chỉ còn 33.000-35.000 đồng/kg; Lợi nhuận ngành ngân hàng quý 3 bắt đầu chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19; Vàng tăng giá, người mua vẫn tiếp tục lỗ nặng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: 9 bộ, ngành đề nghị trả hàng nghìn tỉ đồng vốn đầu tư ODA

Khương Duy |

9 bộ, ngành đề nghị trả lại hơn 8.000 tỉ đồng vốn đầu tư ODA; Hàng dệt may Việt Nam vào khu kinh tế Á Âu có nguy cơ bị áp thuế phòng vệ; Điện mặt trời có thể bị cắt giảm khoảng 8 tỉ kWh trong năm 2021... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Cập nhật giá vàng sáng 27.3: Triển vọng tươi sáng

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 6h ngày 27.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.978,2 USD/ounce.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm giành ngôi Á quân giải boxing thế giới 2023

HOÀNG HUÊ |

Tối 26.3, võ sĩ Nguyễn Thị Tâm thất bại trước võ sĩ người Ấn Độ - Nikhat Zareen tại trận chung kết hạng cân 48-52kg giải boxing nữ vô địch thế giới 2023.

Chuyện của những lao động trẻ rời phố về quê

Cường Ngô - Hưng Thơ |

Để giải bài toán tuyển dụng lao động, đồng thời giảm bớt chi phí, vừa tạo việc làm cho người dân tại địa phương..., nhiều doanh nghiệp ở TPHCM đã đầu tư mở nhà máy, lập thêm xưởng sản xuất ở các tỉnh, thành phố. Nhiều lao động cũng có mong muốn được làm việc trong các nhà máy trên chính mảnh đất quê hương của mình.

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Kinh tế 24h: Giá vàng tăng; Bài học từ khủng hoảng điện ở Trung Quốc

Khương Duy |

Giá vàng tăng mạnh trở lại; Công ty Thiên Sơn trúng nhiều gói thầu "khủng" dù thua lỗ liên miên; Bài học nhãn tiền của Việt Nam nhìn từ khủng hoảng thiếu điện ở Trung Quốc... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Người mua vàng lỗ nặng; Giá lợn hơi "rơi tự do"

Khương Duy |

Giá lợn hơi "rơi tự do" chỉ còn 33.000-35.000 đồng/kg; Lợi nhuận ngành ngân hàng quý 3 bắt đầu chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19; Vàng tăng giá, người mua vẫn tiếp tục lỗ nặng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: 9 bộ, ngành đề nghị trả hàng nghìn tỉ đồng vốn đầu tư ODA

Khương Duy |

9 bộ, ngành đề nghị trả lại hơn 8.000 tỉ đồng vốn đầu tư ODA; Hàng dệt may Việt Nam vào khu kinh tế Á Âu có nguy cơ bị áp thuế phòng vệ; Điện mặt trời có thể bị cắt giảm khoảng 8 tỉ kWh trong năm 2021... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.