Kinh tế 24h: Giá xăng có thể tăng mạnh; Giá lợn hơi "lao dốc"

Khương Duy |

Giá xăng có thể tăng 750 đồng/lít; Giá lợn hơi "lao dốc không phanh", nhận thêm tin xấu; Sau 3 đôi tất giá 700.000 đồng, du khách tới chợ Bến Thành hết bị hét giá

Giá xăng có thể tăng 750 đồng/lít

Thông tin từ các thương nhân phân phối xăng dầu cho biết, hiện nay, chiết khấu bán lẻ xăng dầu, giá xăng nhập khẩu ước tính cao hơn giá bán trong nước từ 800 đồng/lít. Do vậy, trong kỳ điều chỉnh tới đây, ngày 21.8, giá xăng dầu có thể tăng tương ứng, dao động từ 600-750 đồng/lít.

Giá xăng dầu được dự báo tăng trong phiên điều chỉnh tới. Ảnh: Hải Nguyễn
Giá xăng dầu được dự báo tăng trong phiên điều chỉnh tới. Ảnh: Hải Nguyễn

Ngày 19.8, giá xăng dầu đóng phiên cuối tuần tăng nhẹ. Cụ thể, giá dầu WTI của Mỹ đã tăng 86 cent, tương đương 1,1%, lên mức 81,25 USD/thùng; giá dầu thô Brent kỳ hạn tăng 68 cent, tương đương 0,8%, lên mức 84,8 USD/thùng. Tuy nhiên, dù tăng 2 phiên liên tiếp tại 2 phiên giao dịch cuối cùng của tuần, nhưng vẫn chưa đủ để bù đắp cho sự giảm giá liên tiếp ở 3 phiên trước đó.

Đối với thị trường xăng dầu trong nước, trao đổi với Lao Động, một lãnh đạo công ty đầu mối xăng dầu ở Hà Nội cho hay, tuy giá dầu thế giới có tuần giảm nhẹ, nhưng số phiên tăng giá trong tuần nhiều hơn phiên giảm. Xem thêm...

Xu hướng hạ lãi suất cho vay hỗ trợ doanh nghiệp

Theo các chuyên gia, chi phí lãi vay tăng mạnh, cho thấy tỉ lệ lãi suất vay vẫn duy trì ở mức cao và việc cắt giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước trong những tháng gần đây vẫn chưa có tác động.

Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn

Theo số liệu mới đây từ SSI Research, thanh khoản hệ thống dư thừa và lãi suất liên ngân hàng giảm xuống 0,2 - 0,3%, tương đương giai đoạn COVID 2020-2021 khiến nhu cầu tín dụng tăng.

Theo đó, lãi suất huy động trung bình 12 tháng trong tháng 7 đang vào khoảng 7,3%, giảm 30 điểm cơ bản so với tháng 6 và 230 điểm cơ bản so với cuối năm 2022. Mặt bằng lãi suất cho vay giảm nhanh hơn, đặc biệt đối với các khoản vay mới. Ước tính, lãi suất cho vay mua nhà thông thường tháng 8.2023 đang vào khoảng 12%, giảm 70 điểm cơ bản so với tháng trước.

Các chuyên gia nhận định, các thông điệp Ngân hàng Nhà nước đưa ra đã bắt đầu có xu hướng thận trọng hơn khi tính đến các rủi ro về mặt ổn định vĩ mô, và điều hành chính sách tiền tệ sẽ sử dụng linh hoạt các công cụ để có thể điều tiết thanh khoản thị trường hay sử dụng quỹ dự trữ ngoại hối để đảm bảo vấn đề tỉ giá. Xem thêm...

Giá lợn hơi "lao dốc không phanh", nhận thêm tin xấu

Giá lợn hơi ngày 19.8.2023 đang kéo dài đà giảm. Hiện thị trường ba miền đang giao dịch quanh mức 56.000 - 61.000 đồng/kg.

Thông tin từ Anova Feed cho biết, giá thịt lợn hơi vẫn đang được điều chỉnh giảm giá quanh ngưỡng 1.000 đồng/kg ở một số tỉnh.

Giá lợn hơi cao nhất ở mức 61.000 đồng/kg, tại các tỉnh: Hà Nội, Hưng Yên, Thái Nguyên... Mức giá lợn hơi thấp nhất ở một số tỉnh như Sóc Trăng (56.000 đồng/kg); Vĩnh Long, Bến Tre, Hậu Giang, Trà Vinh (57.000 đồng/kg). Xem thêm...

Sau 3 đôi tất giá 700.000 đồng, du khách tới chợ Bến Thành hết bị hét giá

Những ngày qua, thông tin về việc du khách tới chợ Bến Thành bị hét giá, chèo kéo khi mua hàng đã để lại nhiều ấn tượng xấu cho du lịch TP Hồ Chí Minh. Phía Ban quản lí chợ đã chấn chỉnh tình trạng này để du khách có trải nghiệm tốt hơn. Video: Ngọc Lê - Thanh Chân
Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng có thể tăng 750 đồng/lít trong phiên điều chỉnh tới

Anh Tuấn |

Thông tin từ các thương nhân phân phối xăng dầu cho biết, hiện nay, chiết khấu bán lẻ xăng dầu, giá xăng nhập khẩu ước tính cao hơn giá bán trong nước từ 800 đồng/lít. Do vậy, trong kỳ điều chỉnh tới đây, ngày 21.8, giá xăng dầu có thể tăng tương ứng, dao động từ 600-750 đồng/lít.

Kinh tế 24h: Giá thép "dò đáy"; Bánh Trung thu mini không nhãn mác tràn lan

Tuyết Lan |

Bánh Trung thu mini không nhãn mác rao bán tràn lan; Bờ biển dài vẫn phải nhập khẩu muối, vì đâu nên nỗi... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: VinFast thuộc top 3 hãng xe điện lớn nhất thế giới sau ngày ra mắt ấn tượng

Tuyết Lan |

Diễn biến mới của cổ phiếu VinFast trên sàn NASDAQ; Chủ tịch LDG bán chui hơn 2,6 triệu cổ phiếu do lỗi thư ký?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Háo hức chờ xem biển số VIP 36A-999.99 sẽ về tay đại gia nào

Xuân Hùng |

Chỉ còn 1 ngày nữa, trong khoảng thời gian từ 9h35-10h35 ngày mai (22.8), biển số được nhiều người cho là siêu đẹp 36A-999.99 sẽ được đem ra đấu giá trực tuyến. Nhiều đại gia Thanh Hóa đã đăng ký, nộp tiền cọc tham gia và hy vọng, biển 36 đẹp này sẽ được đăng ký ở chính Thanh Hóa.

Cơn bão 84 năm có một gây lũ quét dữ dội cuốn trôi ôtô, đường sá

Khánh Minh |

Cơn bão 84 năm có một mang tên Hilary gây lũ quét dữ dội ở Los Angeles (California, Mỹ) hôm 20.8 sau khi quét bán đảo Baja California của Mexico với sức mạnh chết người.

Nam thanh niên đi xe máy chặn đầu ôtô, đâm 1 người tử vong

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Rạng sáng 21.8 trên Quốc lộ 1, đoạn qua huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, nam thanh niên đi xe máy chặn đầu xe ôtô và xảy ra rượt đuổi, ẩu đả khiến một thanh niên đi trên ôtô bị đâm tử vong.

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động mở cửa trở lại sau hơn 1 tháng đóng cửa

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Sau hơn 1 tháng đóng cửa, tạm dừng đón khách, sáng ngày 21.8, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (Ninh Bình) đã chính thức mở cửa trở lại để phục vụ khách du lịch tham quan.

Nga tuyên bố tàu đổ bộ Mặt trăng không còn tồn tại

Anh Vũ |

Tàu đổ bộ Mặt trăng Luna-25 của Nga đã gặp trục trặc và đâm vào Mặt trăng, gây nhiều thách thức cho kế hoạch thám hiểm không gian của nước này.

Giá xăng có thể tăng 750 đồng/lít trong phiên điều chỉnh tới

Anh Tuấn |

Thông tin từ các thương nhân phân phối xăng dầu cho biết, hiện nay, chiết khấu bán lẻ xăng dầu, giá xăng nhập khẩu ước tính cao hơn giá bán trong nước từ 800 đồng/lít. Do vậy, trong kỳ điều chỉnh tới đây, ngày 21.8, giá xăng dầu có thể tăng tương ứng, dao động từ 600-750 đồng/lít.

Kinh tế 24h: Giá thép "dò đáy"; Bánh Trung thu mini không nhãn mác tràn lan

Tuyết Lan |

Bánh Trung thu mini không nhãn mác rao bán tràn lan; Bờ biển dài vẫn phải nhập khẩu muối, vì đâu nên nỗi... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: VinFast thuộc top 3 hãng xe điện lớn nhất thế giới sau ngày ra mắt ấn tượng

Tuyết Lan |

Diễn biến mới của cổ phiếu VinFast trên sàn NASDAQ; Chủ tịch LDG bán chui hơn 2,6 triệu cổ phiếu do lỗi thư ký?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.