Kinh tế 24h: Giá vàng vẫn lao dốc; Bắc Giang tiêu thụ gần hết vải thiều

Khương Duy |

Giá vàng tiếp tục đi xuống; Bắc Giang đã thu hoạch và tiêu thụ gần 93% lượng vải thiều; Hộ chiếu vaccine có thể giải cứu các hãng bay... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Giá vàng tiếp tục đi xuống

Bất chấp việc xuất hiện các yếu tố hỗ trợ, giá vàng thế giới vẫn đi xuống trong phiên giao dịch chiều nay. Hiện vàng giảm mức giá 1.776,9 USD/ounce, giảm 5 USD mỗi ounce so với giá đóng cửa thị trường cuối tuần qua, quy đổi tương đương mức giảm gần 150.000 đồng/lượng.

Giá vàng thế giới vẫn giảm dù có nhiều yếu tố hỗ trợ. Ảnh: Kitco
Giá vàng thế giới vẫn giảm dù có nhiều yếu tố hỗ trợ. Ảnh: Kitco

Theo giới phân tích thị trường, các nhà đầu tư vàng vẫn đang giữ tâm lý nghe ngóng và chờ đợi các diễn biến mới dù giá vàng đang duy trì ở vùng giá thấp.

Bên cạnh đó, dù chỉ số USD có biến động theo chiều hướng đi xuống, các động lực tăng đối với vàng hiện vẫn còn khá yếu. Các nhà đầu tư dường như đang chuyển dịch dòng tiền nhiều hơn sang kênh cổ phiếu khi chứng khoán Mỹ, Hàn Quốc… đều lập đỉnh kỉ lục, chứng khoán Châu Âu cũng ghi nhận mức cao nhất mọi thời đại. Xem thêm...

Bắc Giang đã thu hoạch và tiêu thụ gần 93% lượng vải thiều

Theo UBND huyện Lục Ngạn (tỉnh Bắc Giang), hiện tại, trung bình mỗi ngày toàn huyện thu hoạch hơn 6 nghìn tấn vải thiều tươi, chủ yếu là vải chính vụ của 6 xã trên đèo, như: Sơn Hải, Hộ Đáp, Kim Sơn, Phong Vân và một số xã vùng thấp.

Vải Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản được bán tại các siêu thị. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản
Vải Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản được bán tại các siêu thị. Ảnh: Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản

Đến nay sản lượng vải đã tiêu thụ 122 nghìn tấn, trong đó lượng vải xuất khẩu hơn 36,57 nghìn tấn. Thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 32,2 nghìn tấn; thị trường Campuchia, Lào, Malaysia, đạt hơn 4,24 nghìn tấn, cao nhất từ trước tới nay. Ngoài ra, một số lượng khá lớn vải thiều được tiêu thụ tại nhiều thị trường khác.

Mùa vải thiều năm 2021, mặc dù điều kiện thu hoạch và tiêu thụ khó khăn do dịch bệnh COVID-19, Bắc Giang vẫn duy trì tốt thị trường truyền thống Trung Quốc và xúc tiến đưa vải sang nhiều thị trường mới như: Mỹ, Châu Âu (EU), Lào, Campuchia...; tiếp tục chinh phục thị trường khó tính Nhật Bản. Xem thêm...

Hộ chiếu vaccine có thể giải cứu các hãng bay

Từ đầu năm 2020 tới nay, dịch COVID-19 đã đẩy các hãng bay phải đối mặt với khoản nợ 36.000 tỉ đồng gây ảnh hưởng rất tiêu cực tới hoạt động của ngành hàng không. Theo Hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam (VABA), bên cạnh giải pháp hỗ trợ tài chính, việc xem xét triển khai hộ chiếu vaccine là giải pháp hỗ trợ các hãng bay vượt qua khó khăn.

Mặc dù không bay nhưng mỗi ngày các hãng hàng không vẫn phải chi phí tới 100 tỉ đồng. Ảnh minh họa VNA
Mặc dù không bay nhưng mỗi ngày các hãng hàng không vẫn phải chi phí tới 100 tỉ đồng. Ảnh minh họa VNA

Tại văn bản gửi Bộ trưởng KHĐT Nguyễn Chí Dũng mới đây, ông Bùi Doãn Nề (Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký VABA) đề nghị Bộ KHĐT kiến nghị Chính phủ hỗ trợ các doanh nghiệp ngành Hàng không vượt qua khó khăn, sớm phục hồi và phát triển. Một trong những điểm nhấn quan trọng trong kiến nghị này là "Sớm triển khai tiêm vaccine trên diện rộng và xem xét sử dụng hộ chiếu vaccine". Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Hộ chiếu vaccine có thể giải cứu các hãng bay

Đặng Tiến |

Từ đầu năm 2020 tới nay, dịch COVID-19 đã đẩy các hãng bay phải đối mặt với khoản nợ 36.000 tỉ đồng gây ảnh hưởng rất tiêu cực tới hoạt động của ngành hàng không. Theo Hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam (VABA), bên cạnh giải pháp hỗ trợ tài chính, việc xem xét triển khai hộ chiếu vaccine là giải pháp hỗ trợ các hãng bay vượt qua khó khăn.

Bắc Giang đã thu hoạch và tiêu thụ gần 93% lượng vải thiều

Vũ Long |

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, đến ngày 28.6, tỉnh đã tiêu thụ hơn 92,9% tổng sản lượng vải thiều. Năm 2021, vải thiều Bắc Giang đã vào được các thị trường mới tại Châu Âu.

Kinh tế 24h: Giá xăng sắp tăng mạnh; Gạo xuất khẩu chịu nhiều áp lực

Khương Duy |

Đà tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng vẫn khả quan dù dịch bùng phát; Giá xăng sắp tăng mạnh; Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn bị áp lực cạnh tranh... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Hộ chiếu vaccine có thể giải cứu các hãng bay

Đặng Tiến |

Từ đầu năm 2020 tới nay, dịch COVID-19 đã đẩy các hãng bay phải đối mặt với khoản nợ 36.000 tỉ đồng gây ảnh hưởng rất tiêu cực tới hoạt động của ngành hàng không. Theo Hiệp hội doanh nghiệp hàng không Việt Nam (VABA), bên cạnh giải pháp hỗ trợ tài chính, việc xem xét triển khai hộ chiếu vaccine là giải pháp hỗ trợ các hãng bay vượt qua khó khăn.

Bắc Giang đã thu hoạch và tiêu thụ gần 93% lượng vải thiều

Vũ Long |

Theo Sở Công Thương tỉnh Bắc Giang, đến ngày 28.6, tỉnh đã tiêu thụ hơn 92,9% tổng sản lượng vải thiều. Năm 2021, vải thiều Bắc Giang đã vào được các thị trường mới tại Châu Âu.

Kinh tế 24h: Giá xăng sắp tăng mạnh; Gạo xuất khẩu chịu nhiều áp lực

Khương Duy |

Đà tăng trưởng lợi nhuận ngân hàng vẫn khả quan dù dịch bùng phát; Giá xăng sắp tăng mạnh; Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam vẫn bị áp lực cạnh tranh... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.