Kinh tế 24h: Giá vàng hừng hực tăng; Thu giữ nhiều đồ chơi tình dục

Khương Duy |

Giá vàng bùng nổ, dự báo một đợt tăng giá mạnh mới; Hơn 33.000 đồ chơi tình dục không rõ nguồn gốc bị thu giữ; Lập vùng an toàn dịch bệnh COVID-19 để tiêu thụ vải thiều... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Giá vàng bùng nổ, dự báo một đợt tăng giá mạnh mới

Xu hướng tăng mạnh của giá vàng trong phiên cuối tuần đang tạo thêm nhiều kỳ vọng trong giới đầu tư về một đợt tăng giá mới. Sean Lusk - đồng Giám đốc bảo hiểm rủi ro thương mại tại Walsh Trading cho rằng giá vàng đang được ủng hộ bởi lạm phát đang nóng lên và tình hình căng thẳng địa chính trị ngày càng gia tăng ở Trung Đông khi xung đột giữa Israel và Palestine ở Dải Gaza tiếp tục leo thang.

Ảnh minh họa: Phan Anh
Ảnh minh họa: Phan Anh

Sean Lusk dự báo vàng sẽ tiếp tục thu hút một số dòng tiền trú ẩn an toàn trong vài tuần tới và diễn biến này có thể đẩy giá vàng lên trên 1.850 USD/ounce trước khi có thể phục hồi trở lại mức 1.900 USD/ounce.

Sau khi đi ngang ở vùng giá 1.900 USD cho tới cuối năm, giá vàng có thể bắt đầu một xu hướng tăng mạnh mới. Xem thêm...

Hơn 33.000 đồ chơi tình dục không rõ nguồn gốc bị thu giữ

Cục Quản lý thị trường TPHCM phối hợp cùng Phòng PC 02 Công an TPHCM vừa kiểm tra, phát hiện 33.481 sản phẩm gồm các loại như dương vật bằng nhựa, âm đạo bằng nhựa, gel bôi trơn, nước hoa kéo dài thời gian quan hệ tình dục, sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam – nữ, búp bê tình dục dành cho nam, máy kích thích âm đạo, trứng rung, vòng đeo dương vật, bao cao su...

Thu giữ trên 33.000 đồ chơi tình dục không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: DMS
Thu giữ trên 33.000 đồ chơi tình dục không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: DMS

Toàn bộ lô hàng này được chứa trữ trong điểm kinh doanh tại khu phố 3, phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM, do ông Nguyễn Duy Phúc, sinh năm 1987 làm chủ kinh doanh. Số hàng nêu trên có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Xem thêm...

Nhượng quyền giống ST25 cho Nhà nước, ông Hồ Quang Cua được bao nhiêu tiền?

Sau khi gạo ST25 bị đăng ký thương hiệu ở Mỹ và mới đây là ở Úc, Anh hùng lao động Hồ Quang Cua - "cha đẻ" gạo ngon nhất thế giới năm 2019 - bày tỏ mong muốn được nhượng bản quyền giống lúa thơm ST25 lại cho Nhà nước.

Kỹ sư Hồ Quang Cua, cha đẻ của giống gạo ST25. Ảnh: Nhật Hồ
Kỹ sư Hồ Quang Cua, cha đẻ của giống gạo ST25. Ảnh: Nhật Hồ

Trước nguyện vọng này của ông Hồ Quang Cua, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Phùng Đức Tiến cho hay, để định giá mua bản quyền giống lúa ST25, cần bàn bạc rất kỹ lưỡng, có căn cứ các bên. Do đó, sẽ có hội đồng tư vấn để giúp Bộ thực hiện việc này.

Nếu chuyển nhượng quyền giống lúa ST25 cho Nhà nước quản lý thì tối thiểu tác giả sẽ nhận được không dưới 30% giá trị làm lợi của công trình và dựa trên căn cứ kinh phí triển khai đề tài. Xem thêm...

Bắc Giang lập vùng an toàn dịch bệnh COVID-19 để tiêu thụ vải thiều

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Lê Ô Pích, để thu hoạch, tiêu thụ vải thiều an toàn, toàn tỉnh Bắc Giang quyết liệt thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm thực hiện kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến ngày 17.5.2021 cơ bản kiểm soát được dịch bệnh trên địa bàn.

Vải thiều Lục Ngạn được xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, đảm bảo an toàn khi bán ra thị trường. Ảnh: Sở NNPTNT Bắc Giang
Vải thiều Lục Ngạn được xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, đảm bảo an toàn khi bán ra thị trường. Ảnh: Sở NNPTNT Bắc Giang

Các mã số vùng trồng, các tổ hợp tác, hợp tác xã trồng vải trên địa bàn cũng đã được tập huấn các biện pháp phòng dịch bệnh và sản xuất vải an toàn.

Chuẩn bị cho công tác tiêu thụ vải thiều năm nay, UBND tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Sở NNPTNT tỉnh cùng các sở, ban, ngành xây dựng các vùng sản xuất vải thiều tập trung như Lục Ngạn, Tân Yên, đảm bảo không ảnh hưởng đến sản xuất và tiêu thụ vải thiều. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: Lập vùng an toàn dịch bệnh COVID-19 để tiêu thụ vải thiều

Vũ Long |

Tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị mọi điều kiện để tiêu thụ vải thiều tuyệt đối an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Gạo ST25 và con đường gian nan "đánh dấu chủ quyền" thương hiệu Việt

Nhóm Pv |

Câu chuyện gạo ST25 chỉ như "giọt nước tràn ly" trong câu chuyện đăng ký quyền bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài của các doanh nghiệp Việt. Trước đó, cafe Trung Nguyên, nước mắm Phú Quốc... cũng từng lao đao khi "chậm chân" đăng ký thương hiệu ở nước ngoài. "Cafe chiều thứ 7" tuần này đã mời Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thuỷ, Luật sư Trần Đức Sơn - Công ty Luật Sipco để giúp quý vị hiểu rõ hơn về con đường "đánh dấu chủ quyền" của thương hiệu Việt ở sân chơi quốc tế.

Kinh tế 24h: Vàng đột ngột đảo chiều; Kỳ vọng Việt Nam sản xuất vaccine

Khương Duy |

Giá vàng bất ngờ bật cao; WHO hy vọng Việt Nam sản xuất quy mô lớn vaccine COVID-19 mRNA; Hỏa tốc kìm đà tăng giá thép... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Bắc Giang: Lập vùng an toàn dịch bệnh COVID-19 để tiêu thụ vải thiều

Vũ Long |

Tỉnh Bắc Giang đã chuẩn bị mọi điều kiện để tiêu thụ vải thiều tuyệt đối an toàn trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp.

Gạo ST25 và con đường gian nan "đánh dấu chủ quyền" thương hiệu Việt

Nhóm Pv |

Câu chuyện gạo ST25 chỉ như "giọt nước tràn ly" trong câu chuyện đăng ký quyền bảo hộ thương hiệu ở nước ngoài của các doanh nghiệp Việt. Trước đó, cafe Trung Nguyên, nước mắm Phú Quốc... cũng từng lao đao khi "chậm chân" đăng ký thương hiệu ở nước ngoài. "Cafe chiều thứ 7" tuần này đã mời Chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thuỷ, Luật sư Trần Đức Sơn - Công ty Luật Sipco để giúp quý vị hiểu rõ hơn về con đường "đánh dấu chủ quyền" của thương hiệu Việt ở sân chơi quốc tế.

Kinh tế 24h: Vàng đột ngột đảo chiều; Kỳ vọng Việt Nam sản xuất vaccine

Khương Duy |

Giá vàng bất ngờ bật cao; WHO hy vọng Việt Nam sản xuất quy mô lớn vaccine COVID-19 mRNA; Hỏa tốc kìm đà tăng giá thép... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.