Kinh tế 24h: Giá vàng đột ngột "rơi tự do", giới đầu tư lo sợ

Khương Duy |

Giá vàng bị "thổi bay" cả triệu đồng; Phát hiện cơ sở đang gia công tái chế 324.000 bao cao su đem đi bán; Đà Nẵng cấp phép 13 dự án có vốn hơn 1.200 tỉ đồng trong tháng 9... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Giá vàng bị "thổi bay" cả triệu đồng

Giá vàng thế giới chiều 22.9 tiếp tục giảm nhanh khiến giá vàng quy đổi mất tới hơn 1 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh minh họa: Phan Anh
Giá vàng thế giới chiều 22.9 tiếp tục giảm nhanh khiến giá vàng quy đổi mất tới hơn 1 triệu đồng mỗi lượng. Ảnh minh họa: Phan Anh

Đà giảm của giá vàng thế giới tiếp tục xuất hiện với biên độ mạnh hơn trong phiên giao dịch ngày hôm nay (ngày 22.9 theo giờ Việt Nam) và có thời điểm giảm mạnh về sát mốc 1.880 USD/ounce.

Đóng cửa phiên giao dịch, giá vàng thế giới đang được giao dịch quanh mức giá 1.903 USD/ounce, tiếp tục giảm mạnh so với mức giá 1.911 USD vào trưa cùng ngày.

Như vậy nếu so với mức giá phổ biến 1.940 - 1.950 USD/ounce trong phiên giao dịch chiều qua, giá vàng thế giới hiện có mức giảm khoảng 40 USD, quy đổi tương đương mức giảm khoảng 1,1 triệu đồng mỗi lượng tính theo tỉ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank. Xem thêm...

Đà Nẵng cấp phép 13 dự án có vốn hơn 1.200 tỉ đồng trong tháng 9

Ngày 22.9, Ban Quản lý Khu công nghệ cao (CNC) và các khu công nghiệp Đà Nẵng cho biết trong tháng 9 vừa qua, khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đã thu hút và cấp phép đầu tư cho 13 dự án trong đó có một dự án FDI với vốn đầu tư 60 triệu USD và 12 dự án trong nước với vốn đầu tư hơn 1.200 tỉ đồng.

Đà Nẵng thu hút được 13 dự án đầu tư trong tháng 9 vừa qua. Ảnh: Hữu Long
Đà Nẵng thu hút được 13 dự án đầu tư trong tháng 9 vừa qua. Ảnh: Hữu Long

Lũy kế đến nay, khu công nghệ cao và các khu công nghiệp đã thu hút được 490 dự án trong đó, 362 dự án đầu tư trong nước với vốn đầu tư đăng ký là hơn 25.000 tỉ đồng và 128 dự án FDI với vốn đầu tư đăng ký là gần 1.600 triệu USD. Xem thêm...

Phát hiện cơ sở đang gia công tái chế 324.000 bao cao su đem đi bán

Ngày 22.9, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bình Dương thông tin vụ phát hiện một cơ sở đang tái chế bao cao su đã qua sử dụng không bao bì, không ghi nhãn.

Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng để xử lý theo quy định. Ảnh: QLTT BD
Lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ số hàng để xử lý theo quy định. Ảnh: QLTT BD

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện quả tang bà P.T.T.N (33 tuổi, quê Nghệ An) đang gia công tái chế bao cao su đã qua sử dụng, không bao bì, không ghi nhãn.

Bà N khai nhận, vào đầu mỗi tháng nhận bao cao su đã qua sử dụng từ 1 người không rõ địa chỉ để súc rửa, phơi khô, phân loại và dùng dương vật giả để vuốt lại, tạo hình như mới và giao hàng đã gia công cùng ngày với nhận hàng gia công. Xem thêm...

126 tấn gạo thơm Jasmine 85 đầu tiên sang Châu Âu với thuế 0%

Ngày 22.9, tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố xuất khẩu lô hàng gạo thơm đầu tiên có trọng lượng 126 tấn sang Châu Âu theo EVFTA. Đáng nói, lô gạo xuất khẩu này có mức thuế 0%.

Theo EVFTA, EU dành cho Việt Nam hạn ngạch 80.000 tấn gạo/năm (gồm 30.000 tấn gạo xay xát, 20.000 tấn gạo chưa xay xát và 30.000 tấn gạo thơm). Đặc biệt, EU sẽ tự do hóa hoàn toàn đối với gạo tấm với cam kết này giúp Việt Nam có thể xuất khẩu ước khoảng 100.000 tấn vào EU hàng năm. Đối với sản phẩm từ gạo, EU sẽ đưa thuế suất về 0% sau 3-5 năm. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Trong tháng 9, Đà Nẵng cấp phép 13 dự án có vốn hơn 1.200 tỉ đồng

Hữu Long |

Chỉ trong tháng 9 vừa qua, Đà Nẵng đã thu hút và cấp phép đầu tư cho 13 dự án với số vốn đầu tư trên 1.200 tỉ đồng.

Suýt bán trót lọt thịt lợn đã phân hủy và lợn bị dịch tả lợn Châu Phi

Vũ Long |

901kg sản phẩm gồm thịt lợn đã bị phân hủy và lợn sống bị mắc dịch tả lợn Châu Phi vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ, tiêu hủy.

Kinh tế 24h: Giá vàng đột ngột trượt dốc; trái cây miền Tây lên giá

Khương Duy |

Giá vàng đang giảm rất nhanh; Trái cây “nhà nghèo” miền Tây lấn át trái cây ngoại; “Ông lớn” âm nhạc Spotify AB bị kiện tại Việt Nam lớn cỡ nào?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Trong tháng 9, Đà Nẵng cấp phép 13 dự án có vốn hơn 1.200 tỉ đồng

Hữu Long |

Chỉ trong tháng 9 vừa qua, Đà Nẵng đã thu hút và cấp phép đầu tư cho 13 dự án với số vốn đầu tư trên 1.200 tỉ đồng.

Suýt bán trót lọt thịt lợn đã phân hủy và lợn bị dịch tả lợn Châu Phi

Vũ Long |

901kg sản phẩm gồm thịt lợn đã bị phân hủy và lợn sống bị mắc dịch tả lợn Châu Phi vừa bị lực lượng chức năng bắt giữ, tiêu hủy.

Kinh tế 24h: Giá vàng đột ngột trượt dốc; trái cây miền Tây lên giá

Khương Duy |

Giá vàng đang giảm rất nhanh; Trái cây “nhà nghèo” miền Tây lấn át trái cây ngoại; “Ông lớn” âm nhạc Spotify AB bị kiện tại Việt Nam lớn cỡ nào?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.