Kinh tế 24h: Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh

Khương Duy |

Giá gạo xuất khẩu đạt trên 493 USD/tấn: Đừng giành thị trường mà để mất giá; Quy hoạch để Đồng bằng sông Cửu Long bật tăng mọi nguồn lực; Hải Phòng chấm dứt quyết định đầu tư trung tâm thương mại 72 tầng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Hải Phòng chấm dứt quyết định đầu tư trung tâm thương mại 72 tầng

UBND thành phố Hải Phòng vừa có Quyết định số 3525/QĐ-UBND ngày 23.11.2020 chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 4.11.2019 của UBND TP.

Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại số 4 Trần Phú, quận Ngô Quyền.

Phối cảnh Dự án FLC Diamond 72 Tower tại số 4 Trần Phú, Hải Phòng. Ảnh HP
Phối cảnh Dự án FLC Diamond 72 Tower tại số 4 Trần Phú, Hải Phòng. Ảnh HP

Dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê tại số 4 Trần Phú, phường Máy Tơ, quận Ngô Quyền được Ban Thường vụ Thành ủy đồng ý chủ trương đầu tư tại Thông báo số 914-TB/TU ngày 31.10.2019; UBND thành phố Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2629/QĐ-UBND ngày 4.11.2019. Xem thêm...

Giá gạo xuất khẩu đạt trên 493 USD/tấn: Đừng giành thị trường mà để mất giá

Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang ở mức cao kỷ lục, bình quân đạt khoảng 493 USD/tấn là tín hiệu lạc quan cần duy trì, không để “mất giá“. Ảnh: TTXVN
Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đang ở mức cao kỷ lục, bình quân đạt khoảng 493 USD/tấn là tín hiệu lạc quan cần duy trì, không để “mất giá“. Ảnh: TTXVN

Thống kê của Cục Chế biến và Phát triển Thị trường nông sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn –NNPTNT), cho biết, tính chung trong cả 10 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu gạo sang Philippines vẫn đứng đầu về kim ngạch, đạt trên 1,86 triệu tấn, tương đương 868,66 triệu USD, giá trung bình 466,8 USD/tấn, giảm 4,3% về lượng, nhưng tăng 8,5% về kim ngạch và tăng 13,4% về giá so với 10 tháng đầu năm 2019.

“Xuất khẩu gạo sang Philippines chiếm 34,8% trong tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước và chiếm 32,9% trong tổng kim ngạch. Đây là một trong những thị trường xuất khẩu gạo lớn của Việt Nam” – ông Nguyễn Quốc Toản – Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển nông sản cho biết. Xem thêm...

Quy hoạch để Đồng bằng sông Cửu Long bật tăng mọi nguồn lực

Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm xác định phương hướng phát triển, sắp xếp không gian và phân bổ nguồn lực cho các hoạt động kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường có tính liên ngành, liên vùng và liên tỉnh trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhằm phát triển Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2050 trở thành vùng có trình độ phát triển khá so với cả nước.

Đồng bằng sông Cửu Long cần quy hoạch để phát triển, thích nghi với biến đổi khí hậu. Ảnh: Nhật Hồ
Đồng bằng sông Cửu Long cần quy hoạch để phát triển, thích nghi với biến đổi khí hậu. Ảnh: Nhật Hồ

Quy hoạch này cũng đặt mục tiêu giải quyết các vấn đề mất cân đối chính trong phát triển vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), bao gồm: Việc cân đối an ninh lương thực và đất lúa trong điều kiện biến đổi khí hậu; việc chuyển đổi kết cấu hạ tầng để phù hợp với chuyển đổi mô hình phát triển nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế. Xem thêm...

Đà Nẵng thu hồi 188 căn hộ nhà ở xã hội sử dụng sai mục đích

Ngày 23.11, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa có báo cáo về việc sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐNĐ thành phố về việc thông qua chương trình phát triển nhà ở thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Đà Nẵng thu hồi 188 căn hộ nhà ở xã hội sử dụng sai mục đích.
Đà Nẵng thu hồi 188 căn hộ nhà ở xã hội sử dụng sai mục đích.

Trong báo cáo, UBND TP.Đà Nẵng cho biết đã chỉ đạo Sở Xây dựng thường xuyên tổ chức kiểm tra và chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà thường xuyên kiểm tra tình hình sử dụng nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước, kịp thời nhắc nhở các trường hợp ở không thường xuyên và xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm như cho thuê lại, ở nhờ, chuyển nhượng...

Kết quả kiểm tra từ năm 2018 đến hết quý III/2020, UBND TP.Đà Nẵng đã thu hồi 188 căn hộ, bổ sung quỹ nhà ở để bố trí lại cho các trường hợp được UBND thành phố phê duyệt. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Du lịch TPHCM khởi sắc; Tiêu hủy gần 300kg thịt lợn tím tái

Khương Duy |

Bắt giữ, tiêu hủy gần 300kg thịt lợn tím tái, không rõ nguồn gốc; Tiêu hủy gần 300.000 khẩu trang y tế và 87.690 bao thuốc lá nhập lậu; Khuyến mãi Tết dương sớm, nhưng siêu thị điện máy vẫn vắng khách... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: iPhone 12 giảm giá khủng để “tiêu diệt” hàng xách tay

Khương Duy |

Đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động thủy điện Thượng Nhật; Apple cho “đạp giá” iPhone 12 để “tiêu diệt” hàng xách tay?; Cấp phép 9 dự án FDI trong một ngày, Quảng Ninh đặt mục tiêu 2 tỉ USD... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Kẹo sâm cường dương bị yêu cầu gỡ bỏ trên sàn thương mại

Khương Duy |

Yêu cầu gỡ bỏ kẹo sâm cường dương chứa chất cấm trên sàn thương mại điện tử; Doanh nghiệp Việt xuất khẩu lô camera an ninh trí tuệ nhân tạo sang Mỹ; Ngân hàng nào chiếm ưu thế trong cuộc đua “hút” giới siêu giàu Việt... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kinh tế 24h: Du lịch TPHCM khởi sắc; Tiêu hủy gần 300kg thịt lợn tím tái

Khương Duy |

Bắt giữ, tiêu hủy gần 300kg thịt lợn tím tái, không rõ nguồn gốc; Tiêu hủy gần 300.000 khẩu trang y tế và 87.690 bao thuốc lá nhập lậu; Khuyến mãi Tết dương sớm, nhưng siêu thị điện máy vẫn vắng khách... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: iPhone 12 giảm giá khủng để “tiêu diệt” hàng xách tay

Khương Duy |

Đề nghị thu hồi giấy phép hoạt động thủy điện Thượng Nhật; Apple cho “đạp giá” iPhone 12 để “tiêu diệt” hàng xách tay?; Cấp phép 9 dự án FDI trong một ngày, Quảng Ninh đặt mục tiêu 2 tỉ USD... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Kẹo sâm cường dương bị yêu cầu gỡ bỏ trên sàn thương mại

Khương Duy |

Yêu cầu gỡ bỏ kẹo sâm cường dương chứa chất cấm trên sàn thương mại điện tử; Doanh nghiệp Việt xuất khẩu lô camera an ninh trí tuệ nhân tạo sang Mỹ; Ngân hàng nào chiếm ưu thế trong cuộc đua “hút” giới siêu giàu Việt... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.