Kinh tế 24h: EVN nên để đơn vị trung gian kiểm định hóa đơn tiền điện

Khương Duy |

Phúc tra toàn bộ hoá đơn điện tăng 30%: Nên để đơn vị trung gian kiểm định; Trên 62 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm; Dịch tả lợn Châu Phi tái phát tại 20 tỉnh: 5.856 con lợn phải tiêu hủy... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Dịch tả lợn Châu Phi tái phát tại 20 tỉnh: 5.856 con lợn phải tiêu hủy

Theo Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-NNPTNT), dịch tả lợn Châu Phi (ASF) đang tái nhiễm trở lại và có diễn biến hết sức phức tạp.

Tiêu hủy dịch tả lợn Châu Phi tại Bắc Giang. Ảnh: Khánh Vũ
Tiêu hủy dịch tả lợn Châu Phi tại Bắc Giang. Ảnh: Khánh Vũ

Hiện nay, cả nước có 255 xã thuộc 66 huyện của 20 tỉnh, thành phố có dịch tả lợn Châu Phi chưa qua 30 ngày.

“Tháng 6.2020 (tính đến ngày 28.6.2020), bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 143 xã thuộc 14 tỉnh, trong đó có 1 xã mắc mới và 142 xã tái phát. Tổng số lợn bị bệnh buộc phải tiêu hủy trong tháng là 5.856 con”-Bà Trần Thị Thu Phương – Trưởng phòng Hợp tác quốc tế và Truyền thông (Cục Thú y) cho hay. Xem thêm...

Phúc tra toàn bộ hoá đơn điện tăng 30%: Nên để đơn vị trung gian kiểm định

EVN sẽ phúc tra toàn bộ hoá đơn có lượng điện tiêu thụ tăng 30% so với tháng 5, theo yêu cầu của Cục Điều tiết Điện lực. Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng thay vì EVN phúc tra toàn bộ hoá đơn điện tăng 30%, nên để một đơn vị trung gian kiểm định công tơ đo đếm.

Toàn bộ hoá đơn có chỉ số điện tăng trên 30% sẽ được phúc tra. Ảnh: Ngô Cường
Toàn bộ hoá đơn có chỉ số điện tăng trên 30% sẽ được phúc tra. Ảnh: Ngô Cường

Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cần vào cuộc, kiểm tra tổng số KW tiêu thụ theo hóa đơn của khách hàng và tổng số KW điện lực các tỉnh mua điện của EVN trong 3 tháng gần đây xem có gì bất thường không? Làm được như vậy thì những vấn đề như hoá đơn tiền điện tăng vọt, những thắc mắc của khách hàng về vấn đề ghi chỉ số công tơ mới minh bạch, khách quan. Xem thêm...

Trên 62 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm

Theo Tổng cục Thống kê, sau hai tháng nới lỏng và gỡ bỏ các biện pháp giãn cách xã hội, các hoạt động kinh tế - xã hội đang dần được khôi phục.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, có trên 62 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Ảnh minh họa: Khánh Vũ
Trong 6 tháng đầu năm 2020, có trên 62 nghìn doanh nghiệp thành lập mới. Ảnh minh họa: Khánh Vũ

Trong tháng 6.2020, cả nước có 13.725 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 139,1 nghìn tỉ đồng và số lao động đăng ký là 100 nghìn lao động, tăng 27,9% về số doanh nghiệp, tăng 23,4% về vốn đăng ký và tăng 9,4% về số lao động so với tháng trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm, cả nước có hơn 62 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 697,1 nghìn tỉ đồng và tổng số lao động đăng ký là 507,2 nghìn lao động. Xem thêm...

Xuất khẩu ximăng giảm mạnh: Cần đẩy mạnh thị trường tiêu thụ trong nước

Xuất khẩu giảm ngành Ximăng đẩy mạnh thị trường nội địa. Ảnh: Đ.Tiến
Xuất khẩu giảm ngành Ximăng đẩy mạnh thị trường nội địa. Ảnh: Đ.Tiến

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, sản lượng và giá trị xuất khẩu ximăng và clinker 5 tháng đầu năm 2020 đã giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2019, hiện chỉ còn 37,1 USD/tấn. Các chuyên gia cho rằng, để tháo gỡ khó khăn cần đẩy mạnh thị trường tiêu thụ trong nước và chấp nhận bán sản phẩm thô. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Trên 62 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm

Vũ Long |

Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 tiếp tục khởi sắc với 13,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 27,9% so với tháng trước.

Dịch tả lợn Châu Phi tái phát tại 20 tỉnh: 5.856 con lợn phải tiêu hủy

Vũ Long |

Đến ngày 28.6.2020, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 143 xã, khiến 5.856 con lợn buộc phải tiêu hủy.

Kinh tế 24h: Chính thức giảm phí trước bạ cho ôtô lắp ráp trong nước

Khương Duy |

Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ cho ôtô lắp ráp trong nước; Vải thiều Lục Ngạn vượt sóng gió mùa COVID-19; Google trả phí cho “nội dung chất lượng cao”, cơ hội nào cho Việt Nam?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Trên 62 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm

Vũ Long |

Số doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 6 tiếp tục khởi sắc với 13,7 nghìn doanh nghiệp, tăng 27,9% so với tháng trước.

Dịch tả lợn Châu Phi tái phát tại 20 tỉnh: 5.856 con lợn phải tiêu hủy

Vũ Long |

Đến ngày 28.6.2020, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 143 xã, khiến 5.856 con lợn buộc phải tiêu hủy.

Kinh tế 24h: Chính thức giảm phí trước bạ cho ôtô lắp ráp trong nước

Khương Duy |

Chính thức giảm 50% lệ phí trước bạ cho ôtô lắp ráp trong nước; Vải thiều Lục Ngạn vượt sóng gió mùa COVID-19; Google trả phí cho “nội dung chất lượng cao”, cơ hội nào cho Việt Nam?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.