Kinh tế 24h: Đối tượng được thụ hưởng gói 62.000 tỉ đồng

Khương Duy |

Trung tâm thương mại vắng người mua khi hoạt động trở lại; Có thêm 38.000 tấn gạo được xuất khẩu trong hạn ngạch tháng 4; Điều kiện cụ thể rà soát các đối tượng được thụ hưởng gói 62.000 tỉ đồng... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

TPHCM: Trung tâm thương mại vắng người mua khi hoạt động trở lại

Từ 23.4, các trung tâm thương mại ở TPHCM đã được phép hoạt động trở lại, tuy nhiên hầu hết đều rơi vào tình trạng "trăm kẻ bán vài người mua".

Nhà hàng, quầy đồ uống vốn thường ngày luôn kín chỗ nay cũng không có lấy một khách hàng.
Nhà hàng, quầy đồ uống vốn thường ngày luôn kín chỗ nay cũng không có lấy một khách hàng.

Theo chia sẻ của một nhân viên bán hàng ở đây, tình trạng vắng vẻ này diễn ra từ ngày mở cửa hoạt động trở lại. “Dịch bệnh, ảnh hưởng chung đến các ngành nghề kinh tế, vì vậy thời điểm này người dân còn hạn chế mua sắm” - nhân viên này giải thích. Xem thêm...

Có thêm 38.000 tấn gạo được xuất khẩu trong hạn ngạch tháng 4

Tổng cục Hải quan có văn bản 2650 hỏa tốc gửi Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội Lương thực Việt Nam, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo, cục hải quan các tỉnh, thành phố xử lý lượng hạn ngạch được hồi lại của tháng 4.2020.

Thêm 38.000 tấn gạo được xuất khẩu trong hạn ngạch tháng 4. Ảnh minh họa. Ảnh Đức Thành.
Thêm 38.000 tấn gạo được xuất khẩu trong hạn ngạch tháng 4. Ảnh minh họa. Ảnh Đức Thành.

Văn bản nêu rõ, qua thống kê trên hệ thống của cơ quan Hải quan thì 38.642,56 tấn gạo nếp đã đăng ký tờ khai hải quan được cộng trở lại số lượng hạn ngạch gạo được phép xuất khẩu trong tháng 4.2020. Xem thêm...

Điều kiện cụ thể rà soát các đối tượng được thụ hưởng gói 62.000 tỉ đồng

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định quy định thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19. Đây là cơ sở cho việc rà soát, hỗ trợ hơn 20 triệu đối tượng theo NQ 42/NQ-CP.

Người bán vé số dạo. Ảnh Trần Lưu- Thành Nhân.
Người bán vé số dạo. Ảnh Trần Lưu- Thành Nhân.

Quyết định gồm 7 chương và nhiều phụ lục, trong đó quy định rõ từng nhóm đối tượng, quy trình và thủ tục cũng như việc phân công trách nhiệm cụ thể của từng bộ, ban ngành và chính quyền địa phương.

Theo đó, đối với nhóm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ không hưởng lương, Quyết định nêu rõ các điều kiện để được hưởng hỗ trợ, như sau:

Thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 1 tháng liên tục trở lên tính từ ngày 1.4 - 30.6.2020 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1.4 - 30.6.2020. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Tháo gỡ vướng mắc để xuất khẩu khẩu trang

Khương Duy |

Chưa dự trữ đủ 60 triệu chiếc, khẩu trang y tế hẹp đường "xuất ngoại"; Giảm 10% giá điện cho tất cả khách hàng: Càng nghèo, càng ít lợi; Thanh tra Chính phủ chính thức vào cuộc thanh tra về xuất khẩu gạo... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Hàng quán TPHCM tất bật chuẩn bị mở cửa trở lại

Khương Duy |

Hàng quán TPHCM  tất bật lau dọn chuẩn bị mở cửa lại; Loại 87 tài xế khỏi đội lái xe chuyên trách cửa khẩu Hữu Nghị vì nâng giá; Khơi thông thị trường lúa gạo cho ĐBSCL... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Khẩu trang ế hàng tại siêu thị; giá thịt lợn vẫn tăng phi mã

Khương Duy |

Khẩu trang, gel rửa tay hết sốt, chất đầy kệ nhưng vắng người mua; Vì sao đẩy mạnh bán ra, giá thịt lợn vẫn tăng phi mã?; Việt Nam xuất siêu gần 4 tỉ USD trong quý I/2020... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kinh tế 24h: Tháo gỡ vướng mắc để xuất khẩu khẩu trang

Khương Duy |

Chưa dự trữ đủ 60 triệu chiếc, khẩu trang y tế hẹp đường "xuất ngoại"; Giảm 10% giá điện cho tất cả khách hàng: Càng nghèo, càng ít lợi; Thanh tra Chính phủ chính thức vào cuộc thanh tra về xuất khẩu gạo... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Hàng quán TPHCM tất bật chuẩn bị mở cửa trở lại

Khương Duy |

Hàng quán TPHCM  tất bật lau dọn chuẩn bị mở cửa lại; Loại 87 tài xế khỏi đội lái xe chuyên trách cửa khẩu Hữu Nghị vì nâng giá; Khơi thông thị trường lúa gạo cho ĐBSCL... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Khẩu trang ế hàng tại siêu thị; giá thịt lợn vẫn tăng phi mã

Khương Duy |

Khẩu trang, gel rửa tay hết sốt, chất đầy kệ nhưng vắng người mua; Vì sao đẩy mạnh bán ra, giá thịt lợn vẫn tăng phi mã?; Việt Nam xuất siêu gần 4 tỉ USD trong quý I/2020... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.