Kinh tế 24h: Chuyện lạ khi vay tiền qua app

Khương Duy |

Livestream "sale sập sàn" bán hàng giả dưới lốt "hàng xuất dư"; Vay tiền qua app: Không đăng ký vẫn có tài khoản ngân hàng để thanh toán nợ?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Livestream "sale sập sàn" bán hàng giả dưới lốt "hàng xuất dư"

Nhiều hãng mỹ phẩm nổi tiếng thế giới, vừa qua, đã lên tiếng cảnh báo hàng loạt trang Facebook và website giả mạo,  được người bán hàng sử dụng để livestream rao bán sản phẩm với giá chỉ bằng 25-50% giá hàng chính hãng.

Lãnh đạo Tổng cục QLTT cho rằng đã đến lúc có giải pháp để thương mại điện tử phát triển một cách lành mạnh, trong sạch hơn.
Lãnh đạo Tổng cục QLTT cho rằng đã đến lúc có giải pháp để thương mại điện tử phát triển một cách lành mạnh, trong sạch hơn.

Trao đổi với phóng viên, một chủ shop quần áo ở Hà Nội cho biết, để tạo niềm tin cho khách hàng, các sản phẩm "nhái" bây giờ đều có thể check code được. Bởi hiện nay, có nhiều công cụ giúp tạo mã vạch, chỉ cần lên Google và tìm từ khoá "tạo mã vạch" sẽ thấy vô số công cụ giúp tạo mã vạch giả cho đủ các thể loại mã từ UPC, EAN hay Code 128. Xem thêm...

Vay tiền qua app: Không đăng ký vẫn có tài khoản ngân hàng để thanh toán nợ?

Nhiều người vay qua app, khi thanh toán tiền nợ được nhân viên app hướng dẫn gửi tiền vào một tài khoản đứng tên của chính người vay tại ngân hàng. Kỳ lạ ở chỗ, người vay khẳng định chưa bao giờ đăng ký mở tài khoản ở ngân hàng này, nhưng lại có số tài khoản từ "trên trời rời xuống"?.

Anh V.T.L (SN 1990, Quảng Ngãi) bắt đầu vay tiền qua app từ thời điểm tháng 4.2020. Đến thời điểm này, anh L. đã vay tiền ở hơn 30 app khác nhau. Anh L cho biết, số tiền anh thanh toán cho các app đến giờ đã hơn 1 tỉ đồng, trong khi số tiền thực tế được các app giải ngân cho chỉ khoảng 400 triệu đồng. Xem thêm...

Cần rà soát, đưa hàng loạt dự án khu công nghiệp chậm trễ ra khỏi quy hoạch

Liên quan đến việc nhiều dự án khu công nghiệp (KCN) hoạt động kém hiệu quả hoặc bị bỏ hoang suốt nhiều năm qua như phản ánh của Báo Lao Động, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kiến nghị các địa phương cần rà soát tổng thể việc thực hiện quy hoạch và đưa ra khỏi quy hoạch các KCN nằm trong quy hoạch nhiều năm nhưng chưa được triển khai để tránh tình trạng quy hoạch treo, gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân và cuộc sống của người dân.

Việc các KCN bị bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí rất lớn nguồn lực của nhà nước. Ảnh: Tiến Nguyên
Việc các KCN bị bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí rất lớn nguồn lực của nhà nước. Ảnh: Tiến Nguyên

Bộ KHĐT cho hay, tính đến nay trên địa bàn cả nước có 373 KCN được thành lập với tổng diện tích 114,4 nghìn hécta, chiếm khoảng 56,9% tổng diện tích đất quy hoạch. Trong số này đến nay có 280 KCN được đi vào hoạt động và vẫn còn 93 KCN đang trong giai đoạn xây dựng kết cấu hạ tầng. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: 1,2 triệu người thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm

Khương Duy |

1,2 triệu người thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của COVID-19; Số phận các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ sẽ ra sao?; Dừng “đổi đất lấy hạ tầng”, ngăn chặn đầu tư chui, “núp bóng”... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Vàng bất ngờ hạ nhiệt; Cổ phiếu DIC nguy cơ bị hủy niêm yết

Khương Duy |

Cổ phiếu DIC đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết; Giá vàng đột ngột hạ nhiệt, rủi ro trực chờ người mua; Bị siết thuế tại Indonesia, Netflix bao giờ nộp thuế tại Việt Nam?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Người dân ùn ùn bán vàng; xem xét phương án tính một giá điện

Khương Duy |

Mua xổ số Vietlott để "giải trí", hai người phụ nữ trúng 91 tỉ đồng; Người dân ùn ùn bán vàng: Nhiều cửa hàng hết tiền mặt vì giao dịch nhiều... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kinh tế 24h: 1,2 triệu người thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm

Khương Duy |

1,2 triệu người thất nghiệp trong 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của COVID-19; Số phận các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ sẽ ra sao?; Dừng “đổi đất lấy hạ tầng”, ngăn chặn đầu tư chui, “núp bóng”... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Vàng bất ngờ hạ nhiệt; Cổ phiếu DIC nguy cơ bị hủy niêm yết

Khương Duy |

Cổ phiếu DIC đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết; Giá vàng đột ngột hạ nhiệt, rủi ro trực chờ người mua; Bị siết thuế tại Indonesia, Netflix bao giờ nộp thuế tại Việt Nam?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Người dân ùn ùn bán vàng; xem xét phương án tính một giá điện

Khương Duy |

Mua xổ số Vietlott để "giải trí", hai người phụ nữ trúng 91 tỉ đồng; Người dân ùn ùn bán vàng: Nhiều cửa hàng hết tiền mặt vì giao dịch nhiều... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.