Kinh tế 24h: Cảnh báo vay tiền công ty tài chính; Giá sầu riêng tăng mạnh

Khương Duy |

Cẩn trọng khi vay tiền tổ chức tài chính kẻo "cầm dao đằng lưỡi"; Làm tranh đính đá kiếm bạc triệu khi nghỉ dịch ở nhà; Giá sầu riêng đạt trên 40.000 đồng/kg và đang tăng hằng ngày... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Cẩn trọng khi vay tiền tổ chức tài chính kẻo "cầm dao đằng lưỡi"

Theo nhiều luật sư, việc vay tiền của các tổ chức tài chính đang tồn tại nhiều bất cập. Với mức lãi suất cao, người vay tiền sẽ khó "thoát thân" khi vay dễ, trả khó. Bên cạnh đó, việc bán hồ sơ nợ có thể chỉ là một cách “lách” đòi nợ thuê khi dịch vụ này đã bị cấm.

Thời gian qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh về việc chủ một doanh nghiệp tại Hải Phòng bị tấn công mạng vì có nhân viên vay tiền của Công ty Mirae Asset.
Thời gian qua, Báo Lao Động nhận được phản ánh về việc chủ một doanh nghiệp tại Hải Phòng bị tấn công mạng vì có nhân viên vay tiền của Công ty Mirae Asset.

Nhân viên này cho biết, vì không thể chịu nổi mức lãi suất lên tới 55,76%/năm theo ký kết với Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset (Công ty Mirae Asset) nên muốn thanh toán toàn bộ số tiền hợp đồng thay vì trả từng tháng. Sau đó do không đạt thỏa thuận, nhân viên này dừng nộp tiền, dẫn đến việc Công ty Mirae Asset bán hồ sơ nợ cho bên thứ 3 là Công ty Mua bán nợ DSP.

Luật sư Trương Thanh Đức, Giám đốc Công ty Luật ANVI cho biết, những người tìm đến các tổ chức tài chính vay mượn thì đa số không thể vay ngân hàng và có nhu cầu cấp thiết về tài chính, dẫn đến dễ chấp nhận mức lãi suất cao. Cùng với đó, vấn đề lãi suất của nước ta còn nhiều bất cập. Xem thêm...

Làm tranh đính đá kiếm bạc triệu khi nghỉ dịch ở nhà

Do công việc bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhiều chị em tại TP. Hà Nội đang ráo riết tìm kiếm việc làm tại nhà, nhận làm tranh đính đá, đồ handmade, hoa lụa... để cải thiện thêm thu nhập trong thời gian giãn cách xã hội.

Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã liên tục đăng tin tuyển thợ gia công, làm tranh đính đá, thêu tranh chữ thập tại nhà với mức thu nhập hấp dẫn. Ảnh: Chụp màn hình
Trên nhiều diễn đàn mạng xã hội đã liên tục đăng tin tuyển thợ gia công, làm tranh đính đá, thêu tranh chữ thập tại nhà với mức thu nhập hấp dẫn. Ảnh: Chụp màn hình

Tại một số diễn đàn, hội nhóm "Việc làm Hà Nội", "Việc làm tại nhà", "Việc làm online"... cũng liên tục đăng tin tuyển thợ gia công, làm tranh đính đá, hoa lụa, đồ trang trí handmade tại nhà. Các chủ cửa hàng này đều cam kết sẽ chi trả mức lương hấp dẫn cho bất kỳ ai nhận việc.

Được biết, công việc làm tranh đính đá tuy có mức thu nhập cao nhưng đòi hỏi người làm phải rất kiên nhẫn và khéo léo. Tùy vào kích thước của bức tranh đính đá, thợ gia công có thể làm từ 10 - 15 sản phẩm, thu về hàng triệu đồng mỗi tháng từ nghề tay ngang. Xem thêm...

Thu giữ gần 50 tấn hàng nghi giả mạo

Kho chứa khoảng 50 tấn hàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu bút bi “Thiên Long”, dao cạo râu “Gillette”… do ông Chen JinMing, quốc tịch Trung Quốc làm chủ vừa bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh kiểm tra và thu giữ ngày 12.8.

Số lượng hàng hoá nghi giả mạo bị thu giữ. Ảnh: DMS
Số lượng hàng hoá nghi giả mạo bị thu giữ. Ảnh: DMS

Ngày 12.8, ông Nguyễn Văn Hoàng, Phó Cục trưởng Cục QLTT tỉnh Bắc Ninh đã trực tiếp chỉ đạo Đội QLTT số 3 cùng phối hợp với Đội 3 Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bắc Ninh, Đoàn kiểm tra liên ngành 389 tỉnh, Công an thị xã Từ Sơn và Đội QLTT số 2 kiểm tra điểm tập kết tại hàng hóa tại địa chỉ khu An Giải, phường Trang Hạ, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.

Kho hàng do ông Chen JinMing, quốc tịch Trung Quốc là chủ sở hữu. Xem thêm...

Giá sầu riêng đạt trên 40.000 đồng/kg và đang tăng hằng ngày

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau nhiều cố gắng của các địa phương, cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tình hình tiêu thụ hàng hoá đã tốt hơn. Hiện giá sầu riêng tại vườn đã đạt trên 40.000 đồng/kg và đang tăng giá hàng ngày.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk sầu riêng đã có giá trên 40 ngàn đồng/kg và đang tăng từng ngày. Ảnh: Bảo Lâm
Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk sầu riêng đã có giá trên 40 ngàn đồng/kg và đang tăng từng ngày. Ảnh: Bảo Lâm

UBND tỉnh Đắk Lắk đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các địa phương, các sở, ban, ngành chức năng tất cả các khâu khác nhau như kiểm soát dịch bệnh COVID-19, thu hoạch, thu mua, phân loại, đóng gói, bảo quản, vận chuyển, xúc tiến thương mại, tiêu thụ…

Liên quan đến giá cả, việc tiêu thụ sầu riêng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, vào thời điểm trung tuần tháng 7 khi mà một số tỉnh áp dụng Chỉ thị 16 để phòng chống dịch COVID-19, việc đi lại, lưu thông hàng hoá bước đầu gặp khó khăn nên có tình trạng giá sầu riêng có giảm. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Thu giữ gần 50 tấn hàng nghi giả mạo

Cường Ngô |

Kho chứa khoảng 50 tấn hàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu bút bi “Thiên Long”, dao cạo râu “Gillette”… do ông Chen JinMing, quốc tịch Trung Quốc làm chủ vừa bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh kiểm tra và thu giữ ngày 12.8.

Giá sầu riêng đạt trên 40.000 đồng/kg và đang tăng hằng ngày

Bảo Lâm |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau nhiều cố gắng của các địa phương, cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tình hình tiêu thụ hàng hoá đã tốt hơn. Hiện giá sầu riêng tại vườn đã đạt trên 40.000 đồng/kg và đang tăng giá hàng ngày.

Kinh tế 24h: Khách hàng "choáng" vì vay tiền từ công ty tài chính

Khương Duy |

Tồn kho của CenLand tăng hơn 40 lần trong nửa đầu năm; Lúa chất đầy đồng nhưng vắng bóng người mua; Sau một lần vay tiền từ công ty tài chính, khách "cạch đến già"... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Cuộc trốn chạy công khai của Do Kwon - cha đẻ tiền số Luna

Thanh Hà |

Không lâu sau khi chính phủ Hàn Quốc phát lệnh bắt giữ, Do Kwon - doanh nhân tiền điện tử trở thành kẻ trốn chạy - đã tham gia một buổi phát trực tiếp với hai podcaster tiền điện tử nổi tiếng.

Cố vấn Mỹ: Cuộc phản công của Ukraina sẽ gây chấn động thế giới

Ngọc Vân |

Quân đội Ukraina sẵn sàng tung ra cuộc phản công quy mô lớn chống lại quân đội Nga trong những tuần tới và sẽ khiến cộng đồng toàn cầu choáng váng, theo cố vấn người Mỹ cho vị tướng hàng đầu của Ukraina.

Thanh Hóa: Đùn đẩy quản lý nhà vệ sinh công cộng, dân phóng uế bừa bãi

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hiện nay trên địa bàn TP. Thanh Hóa đang tồn tại thực trạng hàng loạt nhà vệ sinh công cộng được đầu tư hàng trăm triệu đồng, tuy nhiên các nhà vệ sinh thông minh thì đóng cửa, nhiều nhà vệ sinh khác thì dán băng keo, nhếch nhác và hôi thối.

Điện Biên: Hàng loạt biển "đèn đỏ được phép rẽ phải" đột nhiên biến mất

NHÓM PV |

Những ngày vừa qua, người dân tại TP Điện Biên Phủ tỏ ra bất ngờ khi hàng loạt biển "Đèn đỏ được phép rẽ phải" tại các ngã ba, ngã tư bị tháo dỡ không rõ lý do.

Bản tin công đoàn: Chủ dự án Cocobay nợ bảo hiểm xã hội của người lao động

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: xây dựng văn hoá doanh nghiệp, văn hoá công nhân; công nhân mong giảm điều kiện về diện tích sàn/người để đăng ký thường trú; Chủ dự án Cocobay nợ bảo hiểm xã hội của người lao động...

Thu giữ gần 50 tấn hàng nghi giả mạo

Cường Ngô |

Kho chứa khoảng 50 tấn hàng có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu bút bi “Thiên Long”, dao cạo râu “Gillette”… do ông Chen JinMing, quốc tịch Trung Quốc làm chủ vừa bị lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh và các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh kiểm tra và thu giữ ngày 12.8.

Giá sầu riêng đạt trên 40.000 đồng/kg và đang tăng hằng ngày

Bảo Lâm |

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Đắk Lắk cho biết, sau nhiều cố gắng của các địa phương, cơ quan chức năng để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tình hình tiêu thụ hàng hoá đã tốt hơn. Hiện giá sầu riêng tại vườn đã đạt trên 40.000 đồng/kg và đang tăng giá hàng ngày.

Kinh tế 24h: Khách hàng "choáng" vì vay tiền từ công ty tài chính

Khương Duy |

Tồn kho của CenLand tăng hơn 40 lần trong nửa đầu năm; Lúa chất đầy đồng nhưng vắng bóng người mua; Sau một lần vay tiền từ công ty tài chính, khách "cạch đến già"... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.