Kinh tế 24h: "Bôi trơn" ít nhất 3 triệu đồng để được thông quan nông sản

Khương Duy |

Chịu tác động kép, doanh nghiệp xăng dầu lỗ nặng quý I; Chi hàng triệu đồng mua “nốt” thông quan nông sản; Sau bán ròng gần 17.000 tỉ đồng, vốn ngoại sẽ trở lại vào tháng 5?... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Chịu tác động kép, doanh nghiệp xăng dầu lỗ nặng quý I

Giá dầu thế giới giảm sâu, cùng với tác động của dịch COVID-19 khiến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xăng dầu thua lỗ hàng nghìn tỉ đồng.

Nhà máy BSR. Ảnh: BSR cung cấp
Nhà máy BSR. Ảnh: BSR cung cấp

Báo cáo tài chính riêng của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) vừa công bố cho biết, kết thúc quý đầu năm 2020, công ty đã lỗ sau thuế 2.332 tỉ đồng, ghi nhận quý lỗ thứ 2 kể từ khi chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 1.2018 - đều có nguyên nhân từ giá dầu thô lao dốc. Xem thêm...

Chi hàng triệu đồng mua “nốt” thông quan nông sản

Theo điều tra của phóng viên Lao Động tại cửa khẩu Kim Thành (Lào Cai), nhiều tài xế chở nông sản từ các tỉnh phía Nam phản ánh, muốn được thông quan sớm, họ phải chấp nhận bỏ ra ít nhất 3 triệu đồng để mua “nốt” vào bãi chính.

Người tự xưng là nhân viên Công Ty Tân Hưng Thịnh (bên phải) thu tiền vào bãi chính của tài xế là 3 triệu đồng/xe. Ảnh: PV
Người tự xưng là nhân viên Công Ty Tân Hưng Thịnh (bên phải) thu tiền vào bãi chính của tài xế là 3 triệu đồng/xe. Ảnh: PV

Số tiền này được cho là tiền “bôi trơn” để được xuất hàng đi nhanh. Nếu không xe cứ phải nằm bãi phụ mà chờ, không biết bao lâu mới vào được bãi chính.

Hưng (25 tuổi, Quảng Nam) chở nông sản cho một công ty ở Bình Thuận ra cửa khẩu Kim Thành tâm sự: “Đợt dịch này, tổng các loại phí để xuất 1 “công” hàng là khoảng hơn 18 triệu đồng, trong khi ngày thường chưa đến 6 triệu. Chuyến này coi như huề vốn, không được đồng nào”. Xem thêm...

Sau bán ròng gần 17.000 tỉ đồng, vốn ngoại sẽ trở lại vào tháng 5?

Thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến sự hồi phục ấn tượng vào tháng 4.2020. Tuy nhiên, điều chưa đồng thuận trên thị trường là khối ngoại vẫn tiếp tục bán ròng khá mạnh trong tháng này, lên đến hàng ngàn tỉ đồng.

Ảnh minh họa: Thế Lâm.
Ảnh minh họa: Thế Lâm.

Phiên kết thúc tháng 4.2020, Vn-Index tăng nhẹ 0,25% đưa chỉ số này lên mức 769,11 điểm sau hai phiên giảm trước đó. Tính chung trong tháng 4, Vn-Index tăng hơn 16% còn chỉ số HNX tăng hơn 15%. Nhiều cổ phiếu đã tăng giá trở lại từ mức 20% trở lên, trong đó có những mã bluechips tăng từ 30-40%... Xem thêm...

Hàng loạt cửa hàng ở khu phố "vàng" vẫn im ắng, chưa có chủ thuê

Luôn được coi là điểm "nóng" mà ai cũng muốn thuê hoặc sở hữu, nhưng hiện tại, những cửa hàng có mặt bằng tiền tỉ/m2 tại các khu đất vàng thuộc trung tâm Hà Nội vẫn im ắng, chưa có chủ thuê.

Ảnh: Hoàng Vũ
Ảnh: Hoàng Vũ

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 3.5, dọc các tuyến phố nổi tiếng có giá bất động sản đắt đỏ bậc nhất Hà Nội như: Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Bông, Lương Văn Can, Tràng Thi... hàng loạt treo biển cho thuê, sang nhượng cửa hàng.

Nhiều người cho rằng, các khu phố này đều nằm ở những vị trí đắc địa của Hà Nội nên từ trước đến nay không bao giờ trống mặt bằng. Tuy nhiên, tình trạng không ít mặt bằng chưa có chủ thuê lại khá bất ngờ vì thời gian này cách ly xã hội đã được nới lỏng. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Tiểu thương chật vật giữ giá thịt lợn vì sợ mất khách

Khương Duy |

Tiểu thương chật vật giữ giá thịt lợn vì sợ mất khách; Số xe nông sản tồn tại các cửa khẩu giáp Trung Quốc giảm mạnh; Tái khởi động hoạt động sản xuất, kinh doanh, khôi phục nền kinh tế... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Hàng hóa Việt rộng đường xuất khẩu đến các thị trường lớn

Khương Duy |

Xuất khẩu sang các thị trường lớn: Nhiều tín hiệu khả quan; Cơ hội "vàng" cho doanh nghiệp mở rộng thị trường nội địa; Ông chủ DOJI bí mật mua lại Thế giới Kim cương... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Hồi phục các chuyến bay nội địa; Xuất khẩu thanh long tăng

Khương Duy |

Các chuyến bay nội địa bắt đầu quay trở lại bầu trời Châu Á; Tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tặng đồ bảo hộ hỗ trợ Philippines chống dịch; Xuất khẩu thanh long phục hồi nhanh... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Tranh cãi việc Liên đoàn điền kinh thế giới cấm vận động viên chuyển giới

NGUYỄN ĐĂNG |

Chủ tịch Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF) Sebastian Coe cho biết, không vận động viên chuyển giới nữ nào đã trải qua tuổi dậy thì là nam sẽ được phép thi đấu trong các cuộc thi xếp hạng thế giới dành cho nữ kể từ ngày 31.3

Lai Châu: Nhà máy chè "hoạt động chui cả năm" được cấp chủ trương đầu tư

|

Thay vì nghiêm khắc xử lý những sai phạm như phản ánh của Báo Lao Động, UBND tỉnh Lai Châu lại "chữa cháy" bằng cách chính thức cấp chủ trương đầu tư cho doanh nghiệp.

Trình phương án xử lý dứt điểm dự án nhà máy bột giấy Phương Nam trước 15.4

THEO CHINHPHU.VN |

Ngày 26.3, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án và doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả thuộc ngành Công Thương đã khảo sát hiện trường và làm việc với Bộ Công Thương, Tổng Công ty giấy, UBND tỉnh Long An và các bộ ngành, cơ quan liên quan về phương án xử lý dự án nhà máy bột giấy Phương Nam.

Lấn chiếm nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội: "Sáng chạy công an 4 lần rồi"

Tô Thế |

Hà Nội - Mặc dù biết việc lấn chiếm vỉa hè, khu vực dưới gầm cầu thang nhà ga tàu Nhổn - Ga Hà Nội là sai, tuy nhiên nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

Tạm giữ 2 người liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy

Anh Tú |

Chiều 26.3, Công an huyện Hóc Môn, TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan đang tạm giữ, lấy lời khai hai người liên quan đến clip bé trai nghi bị “cha dượng” bạo hành, ép hút ma túy đá gây xôn xao dư luận.

Kinh tế 24h: Tiểu thương chật vật giữ giá thịt lợn vì sợ mất khách

Khương Duy |

Tiểu thương chật vật giữ giá thịt lợn vì sợ mất khách; Số xe nông sản tồn tại các cửa khẩu giáp Trung Quốc giảm mạnh; Tái khởi động hoạt động sản xuất, kinh doanh, khôi phục nền kinh tế... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Hàng hóa Việt rộng đường xuất khẩu đến các thị trường lớn

Khương Duy |

Xuất khẩu sang các thị trường lớn: Nhiều tín hiệu khả quan; Cơ hội "vàng" cho doanh nghiệp mở rộng thị trường nội địa; Ông chủ DOJI bí mật mua lại Thế giới Kim cương... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Hồi phục các chuyến bay nội địa; Xuất khẩu thanh long tăng

Khương Duy |

Các chuyến bay nội địa bắt đầu quay trở lại bầu trời Châu Á; Tỉ phú Johnathan Hạnh Nguyễn tặng đồ bảo hộ hỗ trợ Philippines chống dịch; Xuất khẩu thanh long phục hồi nhanh... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.