Kinh tế 24h: 900 triệu cổ phiếu ngân hàng chuẩn bị lên sàn

Đức Mạnh |

Chuẩn bị đón sóng 900 triệu cổ phiếu ngân hàng lần đầu lên sàn; Hàng chục nghìn doanh nghiệp hưởng lợi từ Chương trình 712; Đồ trang trí Giáng sinh tại TPHCM: Sức mua giảm, hàng Việt "lên ngôi"... là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong 24 giờ qua.

Đồ trang trí Giáng sinh tại TPHCM: Sức mua giảm, hàng Việt "lên ngôi"

Càng đến gần Giáng sinh, tại TPHCM các cửa hàng trên các tuyến đường như Hải Thượng Lãn Ông, Trần Hưng Đạo (Quận 5), Võ Thị Sáu (Quận 3)... lại rực rỡ hơn với các cây thông Noel, đồ trang trí Giáng sinh thu hút không ít khách tham quan và mua hàng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sức mua các mặt hàng trang trí, quà tặng Giáng sinh theo đó cũng giảm đi khá nhiều so với các năm trước. Xem thêm...

Các mặt hàng trang trí, quà tặng Giáng sinh năm nay giá chỉ tăng nhẹ, từ 5 đến 10% so năm trước. Ảnh: Ngọc Lê
Các mặt hàng trang trí, quà tặng Giáng sinh năm nay giá chỉ tăng nhẹ, từ 5 đến 10% so năm trước. Ảnh: Ngọc Lê

Chuẩn bị đón sóng 900 triệu cổ phiếu ngân hàng lần đầu lên sàn

Hiện tại đang là thời hạn chót để các ngân hàng “chạy đua” lên sàn. Theo quy định của Đề án "Cơ cấu lại thị trường chứng khoán và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025", đến hết năm 2020, toàn bộ các ngân hàng thương mại phải đưa cổ phiếu niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên thị trường chính thức bao gồm HoSE, HNX và UPCoM.

Trong những tháng gần đây, nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận mức tăng ấn tượng cả về giá và khối lượng giao dịch. Đặc biệt những cổ phiếu thu hút dòng tiền của nhà đầu tư là những cổ phiếu có “game chuyển sàn” từ UPCoM hoặc HNX sang niêm yết trên HOSE. Xem thêm...

Cổ phiếu ngân hàng “rầm rộ” đổ bộ lên sàn chứng khoán. Ảnh ABB
Cổ phiếu ngân hàng “rầm rộ” đổ bộ lên sàn chứng khoán. Ảnh ABB

Nỗi lo chuyển đổi mô hình kinh doanh của các "vựa" than tổ ong

Tính đến nay, khi sắp đến hạn phải loại bỏ hoàn toàn bếp than tổ ong, nhiều hộ kinh doanh sản xuất than đang đứng trước nỗi lo chuyển đổi mô hình kinh doanh mới phù hợp hơn với văn minh đô thị. Xem thêm...

Anh Nguyễn Ngọc Thắng, 45 tuổi, quê Phúc Thọ đã có 3 năm làm việc tại ở cơ sở của chị Thơi. Cũng cùng xuất thân từ người nông dân, ngoài vụ mùa bán mặt cho đất bán lưng cho trời, anh Thắng lại khăn gói sang Gia Lâm, để làm thợ sản xuất than. Tuy công việc vất vả nặng nhọc, nhưng thu nhập từ nghề này cũng đủ để anh nuôi các con của mình ăn học đàng hoàng.
Anh Nguyễn Ngọc Thắng, 45 tuổi, quê Phúc Thọ đã có 3 năm làm việc tại ở cơ sở của chị Thơi. Cũng cùng xuất thân từ người nông dân, ngoài vụ mùa bán mặt cho đất bán lưng cho trời, anh Thắng lại khăn gói sang Gia Lâm, để làm thợ sản xuất than. Tuy công việc vất vả nặng nhọc, nhưng thu nhập từ nghề này cũng đủ để anh nuôi các con của mình ăn học đàng hoàng.

Hàng chục nghìn doanh nghiệp hưởng lợi từ Chương trình 712

Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp (DN) Việt Nam đến năm 2020”, đồng thời công bố khởi động triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổ chức, đại diện Bộ KHCN cho biết, chương trình đã tạo tiền đề để các DN Việt khẳng định vị thế của mình trong khu vực và trên thế giới. Xem thêm...

Hàng chục nghìn doanh nghiệp hưởng lợi từ Chương trình 712 (ảnh minh hoạ). Ảnh: Hải Nguyễn
Hàng chục nghìn doanh nghiệp hưởng lợi từ Chương trình 712 (ảnh minh hoạ). Ảnh: Hải Nguyễn
Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Đồ trang trí Giáng sinh tại TPHCM: Sức mua giảm, hàng Việt "lên ngôi"

Ngọc Lê |

Thị trường đồ trang trí Giáng sinh tại TPHCM năm nay dù giá cả các sản phẩm tăng không đáng kể nhưng sức mua giảm từ 20-30% so với cùng thời điểm các năm trước.

Chuẩn bị đón sóng 900 triệu cổ phiếu ngân hàng lần đầu lên sàn

Mi Trần |

Làn sóng cổ phiếu ngân hàng tiếp tục chào đón hai mã mới lần đầu tiên chào sàn chứng khoán.

Hàng chục nghìn doanh nghiệp hưởng lợi từ Chương trình 712

Minh Hạnh |

Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp (DN) Việt Nam đến năm 2020”, đồng thời công bố khởi động triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổ chức, đại diện Bộ KHCN cho biết, chương trình đã tạo tiền đề để các DN Việt khẳng định vị thế của mình trong khu vực và trên thế giới.

Dự báo thời tiết tuần tới từ 10.4 đến 16.4

Nhóm PV |

Dự báo thời tiết tuần tới từ 10.4 đến 16.4, không khí lạnh tác động khiến khu vực Thủ đô Hà Nội mưa xuất hiện gần như cả tuần, chủ yếu là mưa nhỏ rải rác. Còn tại TPHCM, nền nhiệt vẫn ở mức cao, dao động từ 25-35 độ C.

Thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử

Vương Trần |

Nghị quyết phiên họp Chính phủ nêu rõ việc triển khai thí điểm sử dụng bằng lái xe tích hợp trên tài khoản định danh điện tử tại tỉnh Bình Dương; báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giải pháp triển khai thí điểm trong tháng 4.2023.

Bản tin công đoàn: Tuổi nghỉ hưu hiện nay tăng thêm bao nhiêu tháng?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Gắn biển công trình đầu tiên của cả nước chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam; công nhân đến gần hơn với ước mơ có nhà; tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện bình thường hiện nay đã tăng thêm bao nhiêu tháng so với năm trước?...

Gần 100% xe buýt đạt chất lượng 5 sao: Nhìn nhận đúng thực tế để phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Theo các chuyên gia, muốn xe buýt Hà Nội thu hút và giữ chân khách hàng, cần phải đẩy mạnh nâng cao chất lượng dịch vụ. Đồng thời nâng tầm văn hóa phục vụ của xe buýt để người dân có thể yên tâm và tin tưởng sử dụng nhiều hơn.

Dự án giao thông kéo dài gần 8 năm, chủ đầu tư cầu cứu

Hoài Luân |

Do vướng mắc trong công tác giải tỏa khiến cho dự án công trình giao thông bị kéo dài gần 8 năm nay. Vì vậy, chủ đầu tư đã "cầu cứu" Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên để tháo gỡ khó khăn.

Đồ trang trí Giáng sinh tại TPHCM: Sức mua giảm, hàng Việt "lên ngôi"

Ngọc Lê |

Thị trường đồ trang trí Giáng sinh tại TPHCM năm nay dù giá cả các sản phẩm tăng không đáng kể nhưng sức mua giảm từ 20-30% so với cùng thời điểm các năm trước.

Chuẩn bị đón sóng 900 triệu cổ phiếu ngân hàng lần đầu lên sàn

Mi Trần |

Làn sóng cổ phiếu ngân hàng tiếp tục chào đón hai mã mới lần đầu tiên chào sàn chứng khoán.

Hàng chục nghìn doanh nghiệp hưởng lợi từ Chương trình 712

Minh Hạnh |

Tại Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp (DN) Việt Nam đến năm 2020”, đồng thời công bố khởi động triển khai Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 do Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) tổ chức, đại diện Bộ KHCN cho biết, chương trình đã tạo tiền đề để các DN Việt khẳng định vị thế của mình trong khu vực và trên thế giới.