Kiếm tiền triệu/ngày, nhiều người ở lại Hà Nội giúp việc dịp Tết

Minh Ánh - Đức Mạnh |

Tết là thời điểm nhu cầu thuê giúp việc tăng đột biến. Các công ty cung cấp dịch vụ này cũng đang cấp tốc đào tạo nhân viên để đáp ứng thị trường. Dù diễn biến dịch COVID-19 còn phức tạp, nhiều người vẫn quyết định ở lại dịp này để mưu sinh, kiếm thêm thu nhập.
Cận Tết Âm lịch là thời điểm nhu cầu tìm thuê giúp việc tăng đột biến. Công việc nhiều, lương hấp dẫn là lý do rất đông người lao động chọn nghề này để thêm thu nhập.
Cận Tết Âm lịch là thời điểm nhu cầu tìm thuê giúp việc tăng đột biến. Công việc nhiều, lương hấp dẫn là lý do rất đông người lao động chọn nghề này để kiếm thêm thu nhập. Ảnh: Minh Ánh
Phóng viên Lao Động trực tiếp ghi nhận tại một buổi đào tạo kỹ năng cho người giúp việc. Dù tất bật nhưng tất cả mọi người đều tuân thủ đeo khẩu trang, sát khuẩn kỹ càng.
Theo khảo sát, giá giúp việc ngày cận Tết hiện đang tăng chóng mặt. Trung bình, thuê theo ngày sẽ có giá từ 300.000 - 500.000/người/ngày và 80.000 - 100.000 đồng/người nếu thuê theo giờ. Thậm chí những ngày này, mức giá có thể thay đổi tùy thuộc vào đầu công việc được giao, hoặc theo giờ cao điểm. Theo anh Nguyễn Viết Trận, Trưởng phòng chăm sóc nhân viên của công ty jupviec.vn, "mỗi một người giúp việc do công ty chúng tôi cung cấp, tối đa một ngày có thể làm thuê cho 3 nhà. Vì vậy trung bình một ngày một người có thể kiếm 1 triệu đến 2 triệu đồng”. Ảnh: Minh Ánh
Chị Dung (Chương Mỹ, Hà Nội) chia sẻ: “Đáng nhẽ năm trước tôi đi nước ngoài nhưng do COVID-19 nên không đi được mà chọn công việc này. Tôi thấy nghề này nhàn do là việc nhà đã làm quen tay, cộng vơi thu nhập rất ổn định nên tính làm lâu dài luôn.”
Dù không quá cao, tuy nhiên đây là mức thu nhập hấp dẫn với nhiều người. Chị Dung (Chương Mỹ, Hà Nội) - một người quyết định tìm đến công việc này chia sẻ: “Đúng ra năm trước tôi đi nước ngoài nhưng do COVID-19 nên không bay được mà chọn công việc này. Tôi thấy nghề này khá nhàn do là việc nhà đã làm quen tay, cộng thêm thu nhập rất ổn định nên tính làm lâu dài luôn". Ảnh: Minh Ánh
Hiện nay, yêu cầu của người dân ngày càng tăng cao, vì vậy nhiều công ty cung ứng dịch vụ giúp việc cũng ngày càng xuất hiện nhiều. Thông thường các công ty này sẽ tuyển dụng những người có nhu cầu và đào tạo qua các buổi học nghiệp vụ, rồi mới cung ứng cho khách hàng.
Hiện nay, yêu cầu của người dân ngày càng tăng cao, vì vậy nhiều công ty cung ứng dịch vụ giúp việc cũng ngày càng xuất hiện nhiều. Thông thường các công ty này sẽ tuyển dụng những người có nhu cầu và đào tạo qua các buổi học nghiệp vụ, rồi mới cung ứng cho khách hàng. Ảnh: Minh Ánh
Dù là việc “quen tay quen chân” với phụ nữ trong gia đình nhưng để thành giúp việc chuyên nghiệp, người lao động cần đáp ứng nhiều nhu cầu khắt khe hơn.
Dù là việc “quen tay quen chân” với phụ nữ trong gia đình nhưng để thành giúp việc chuyên nghiệp, người lao động cần đáp ứng nhiều yêu cầu khắt khe. Ảnh: Minh Ánh
Theo bà Bùi Thảo My - chuyên viên đào tạo tại ứng dụng tìm giúp việc Jupviec.vn, lương nhân công thời điểm này tăng gấp đôi bình thường nên nhiều người đổ xô đăng ký đi làm. “Tôi vì thế cũng bận hơn và phải đào tạo kỹ hơn bình thường“, bà cho hay. Ảnh: Minh Ánh
Theo bà Bùi Thảo My - chuyên viên đào tạo của công ty cung ứng dịch vụ giúp việc, "khoảng thời gian này, nhu cầu tăng, nên nhiều lúc chúng tôi cũng bị thiếu người giúp việc", bà cho biết. Ảnh: Minh Ánh
Thmaj
Việc đào tạo cũng rất vất vả, mỗi một khóa đào tạo của công ty này thường diễn ra trong một ngày. Sau khi kết thúc, các học viên sẽ được xét đạt hay không đạt để đi làm. Bà Thảo My cũng cho biết: "trung bình mỗi ca đào tạo sẽ có từ 3-5 người, chỉ trong tháng cận Tết này tôi đã đào tạo được khoảng 250 lao động" Ảnh: Minh Ánh
Chị Triệu Thị Lan (Quảng Ninh) trước đây từng làm bảo vệ nhưng nhận thấy đứng 13 tiếng một ngày vất vả mà lương thấp nên bỏ. “Thu nhập những ngày Tết này cao gần gấp đôi ngày thường nên tôi quyết định nhận gói là xuyên 1 tuần trong Tết.”
Quê ở Quảng Ninh, nhưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên Chị Triệu Thị Lan đã quyết định ở lại Hà Nội ăn Tết và kiếm việc làm thêm. Vừa cần mẫn lau dọn, chị vừa giãi bày, trước đây từng làm bảo vệ nhưng nhận thấy đứng 13 tiếng một ngày rất vất vả mà lương thấp nên chị bỏ việc. Chuyển sang làm giúp việc, chị nhận xét: “Thu nhập những ngày Tết này cao gần gấp đôi ngày thường nên tôi quyết định không về quê mà nhận gói làm xuyên 1 tuần trong Tết. May mắn năm nay có con gái cũng ở lại ăn Tết cùng nên tôi phần nào cũng cảm thấy bớt cô đơn” Ảnh: Minh Ánh
So với những năm trước, việc tìm thuê giúp việc hiện nay đã dễ dàng hơn nhiều thông qua các hội nhóm trực tuyến và ứng dụng. Dù giá thành tăng lên gấp đôi so với ngày thường nhưng người tiêu dùng vẫn chịu đồng ý xuống tay bởi mong muốn chung là nhà sạch đón Tết. Ảnh: Minh Ánh
So với những năm trước, việc tìm thuê giúp việc, osin hiện nay đã dễ dàng hơn nhiều thông qua các hội nhóm trực tuyến và ứng dụng. Dù giá thành tăng lên gấp đôi so với ngày thường nhưng người tiêu dùng vẫn chịu đồng ý xuống tay bởi mong muốn chung là nhà sạch đón Tết. Ảnh: Minh Ánh
Minh Ánh - Đức Mạnh
TIN LIÊN QUAN

Từ 1.2: Người giúp việc được kí hợp đồng lao động, nghỉ ít nhất 4 ngày

ANH THƯ |

Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ, từ 1.2.2021, chủ nhà khi thuê người giúp việc phải ký hợp đồng bằng văn bản.

Rùng mình khi xem những vụ osin bạo hành trẻ em gây phẫn nộ

DH |

Vụ việc bé gái hơn một tháng tuổi bị người giúp việc hành hạ dã man ở Hà Nam những ngày gần đây đã khiến cho dư luận không khỏi bức xúc. Vài năm trở lại đây, hàng loạt những vụ người giúp việc hành hạ trẻ em cũng bị phát giác. 

Lương giáo viên không bằng osin, tại sao vẫn “lao đầu” vào biên chế?

HUYÊN NGUYỄN |

“Tôi biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng nếu so sánh đồng lương của một giáo viên với lương của một người giúp việc nhà thì đúng là buồn. Biết vậy, nhưng nhiều người vẫn mong muốn có một suất vào biên chế”, Thạc sĩ Vũ Hoàng Sơn – Giáo viên trường Tiểu học Bình Hòa (TP.HCM) cho hay.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Từ 1.2: Người giúp việc được kí hợp đồng lao động, nghỉ ít nhất 4 ngày

ANH THƯ |

Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động 2019 nêu rõ, từ 1.2.2021, chủ nhà khi thuê người giúp việc phải ký hợp đồng bằng văn bản.

Rùng mình khi xem những vụ osin bạo hành trẻ em gây phẫn nộ

DH |

Vụ việc bé gái hơn một tháng tuổi bị người giúp việc hành hạ dã man ở Hà Nam những ngày gần đây đã khiến cho dư luận không khỏi bức xúc. Vài năm trở lại đây, hàng loạt những vụ người giúp việc hành hạ trẻ em cũng bị phát giác. 

Lương giáo viên không bằng osin, tại sao vẫn “lao đầu” vào biên chế?

HUYÊN NGUYỄN |

“Tôi biết rằng mọi sự so sánh đều khập khiễng nhưng nếu so sánh đồng lương của một giáo viên với lương của một người giúp việc nhà thì đúng là buồn. Biết vậy, nhưng nhiều người vẫn mong muốn có một suất vào biên chế”, Thạc sĩ Vũ Hoàng Sơn – Giáo viên trường Tiểu học Bình Hòa (TP.HCM) cho hay.