Kiếm thêm thu nhập từ nghề chăm lan hồ điệp dịp Tết ở Hải Phòng

Lương Hà |

Theo chân chàng trai sinh viên năm 3 trường Đại học Hàng Hải vào một ngày cuối năm, tôi nghe được câu chuyện về việc làm thời vụ dịp Tết của người lao động Hải Phòng. Đây cũng là công việc ngày càng được nhiều người quan tâm và lựa chọn.

Những ngày cuối năm, tranh thủ thời gian đi học nửa ngày và được nghỉ Tết sớm, Bùi Tuấn Thành (cậu sinh năm 3 - trường Đại học Hàng Hải) cùng nhiều bạn bè khác tìm cho mình một công việc có thời gian linh hoạt trong những ngày cận Tết.

Thành là nhân viên chuyên chăm sóc kỹ thuật cho cây lan hồ điệp tại một cơ sở trên đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng.

Thành tiến hành vệ sinh, làm sạch lá cho chậu lan trước khi giao đến cho khách. Ảnh: Lương Hà
Thành tiến hành vệ sinh, làm sạch lá cho chậu lan trước khi giao đến cho khách. Ảnh: Lương Hà

Vốn nhiều năm quen với công việc này, Tuấn Thành chia sẻ: "Công việc làm thời vụ không mất quá nhiều thời gian của em, em chỉ cần đi làm vào thời điểm Tết, với khoảng thời gian nhất định.

Sau khi hoàn thành thời gian làm việc, em không phải tiếp tục công việc nữa. Do vậy, việc học tập của em cũng không bị ảnh hưởng”.

Ngồi quan sát Tuấn Thành làm việc, chàng trai sinh năm 2000 cho thấy sự cẩn thận.

Suốt quá trình làm việc, để những bầu lan hồ điệp được đảm bảo chăm sóc đúng cách, ngay từ công đoạn làm sạch lá cho lan, Thành cho biết, phải luôn chú ý, kịp thời phát hiện những vấn đề tình trạng cây qua cách nhìn lá.

Nhờ vậy mà nhiều năm liền, chỉ cần đến xin việc là Thành được nhận làm chuyên về kỹ thuật chăm lan hồ điệp tại các sạp lan mỗi dịp Tết đến Xuân về.

 
Mỗi loại lan Tuấn Thành sẽ có cách chăm sóc riêng. Ảnh: Lương Hà

"Việc vệ sinh, làm sạch lá lan không khó nhưng phải có kinh nghiệm, công việc này cũng vất vả, nhất là khâu giúp khách vận chuyển, cần lưu ý và hết sức cẩn thận. Lan hồ điệp cần độ ẩm từ 50 - 80%, nhiều hôm thời tiết mưa ẩm, em sẽ hạn chế việc cung cấp nước cho hoa" - Tuấn Tành cho biết.

Theo nghề lao động thời vụ này cũng đã 3 năm nên Thành cũng quen với vất vả và cũng nhờ nó, những lao động như Thành có thêm thu nhập khoảng 400 - 500 ngàn đồng/ngày.

"Công việc tuy vất vả nhưng nó giúp em có thêm một khoản thu nhập nhỏ để giúp đỡ mẹ chi tiêu, mua sắm trong dịp Tết này" - Thành chia sẻ.

Anh Vũ Quang Toàn khéo léo xếp từng bầu lan hồ điệp vào chậu. Ảnh: Lương Hà
Anh Vũ Quang Toàn khéo léo xếp từng bầu lan hồ điệp vào chậu. Ảnh: Lương Hà

Cũng là công nhân đi làm thời vụ như Thành, anh Vũ Quang Toàn, quê Thanh Hóa - chia sẻ: "Tôi là công nhân đi làm công ty nhưng cứ đến dịp Tết, tôi lại xin nghỉ trước để tranh thủ kiếm thêm thu nhập tháng cuối năm từ công việc thời vụ.

Cũng nhờ có hoa tay và sự tỉ mỉ nên tôi xin làm thợ xếp lan, giúp tôi ngoài việc nhận lương cứng, còn được tính thêm lương sản phẩm (tính theo số cây xếp), thu nhập khoảng 15 - 20 triệu đồng/tháng".

Suốt một ngày “theo chân” chàng trai đất Cảng đi làm, người viết bài này cũng đã hiểu hơn về kỹ thuật chăm sóc lan hồ điệp và công việc của những lao động làm thời vụ dịp cuối năm.

Lương Hà
TIN LIÊN QUAN

Người dân chen chân nhau chọn quất ở làng trồng quất lớn nhất Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những ngày Tết Nguyên đán cận kề, đến làng quất cảnh Minh Kha (xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng), sẽ thấy cảnh mua bán nhộn nhịp cả một cánh đồng.

Công nhân Hải Phòng nô nức về quê bằng những chuyến xe công đoàn

Lương Hà |

Hải Phòng - Sáng 19.1 (tức 28 tháng Chạp Nhâm Dần), tại Khu đô thị Seoul Ecohome Khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương), Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức tiễn công nhân đợt 2 ở các tỉnh xa về quê đón Tết.

Nhiều tuyến đường ở Hải Phòng tắc dài trước thềm Tết Nguyên đán

Lương Hà |

Những ngày giáp Tết, người dân Hải Phòng ra đường nườm nượp khiến nhiều tuyến đường phố trung tâm, khu vực chợ hoa luôn trong tình trạng ùn tắc.

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

Người dân chen chân nhau chọn quất ở làng trồng quất lớn nhất Hải Phòng

Lương Hà |

Hải Phòng - Những ngày Tết Nguyên đán cận kề, đến làng quất cảnh Minh Kha (xã Đồng Thái, huyện An Dương, TP Hải Phòng), sẽ thấy cảnh mua bán nhộn nhịp cả một cánh đồng.

Công nhân Hải Phòng nô nức về quê bằng những chuyến xe công đoàn

Lương Hà |

Hải Phòng - Sáng 19.1 (tức 28 tháng Chạp Nhâm Dần), tại Khu đô thị Seoul Ecohome Khu công nghiệp Tràng Duệ (huyện An Dương), Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức tiễn công nhân đợt 2 ở các tỉnh xa về quê đón Tết.

Nhiều tuyến đường ở Hải Phòng tắc dài trước thềm Tết Nguyên đán

Lương Hà |

Những ngày giáp Tết, người dân Hải Phòng ra đường nườm nượp khiến nhiều tuyến đường phố trung tâm, khu vực chợ hoa luôn trong tình trạng ùn tắc.