Khu chợ sỉ lớn nhất TPHCM rộn ràng vào mùa Tết

Lê Chân |

Sau thời gian im ắng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, những ngày này tại chợ sỉ bánh kẹo Bình Tây (Quận 6), việc buôn bán đã dần khởi sắc.

Chợ Bình Tây (Quận 6) hay còn được gọi là khu chợ Lớn - khu chợ sỉ lớn nhất TPHCM những ngày này, việc buôn bán khá tấp nập, hàng hoá phục vụ Tết phong phú, đa dạng. Khách hàng mối từ các tỉnh cũng bắt đầu đến chợ này lấy hàng để bán cuối năm, bầu không khí trở nên nhộn nhịp hẳn.

Tại sạp hàng bánh mứt của chị Thúy, khá đông khách đến hỏi mua để chuẩn bị đón tết, làm tiểu thương phần nào được thở phào nhẹ nhõm.

Nhiều mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết được trưng bày tại chợ Bình Tây. Ảnh: Ngọc Lê

"Cách đây mấy tuần, chúng tôi còn không dám trữ hàng Tết, chỉ lấy số lượng vừa phải về bán vì còn nghe ngóng tình hình dịch COVID-19. Tầm 1 tuần trở lại đây, khách ghé chợ đông hơn, hàng hoá cũng bán nhanh nên chúng tôi mới dám lấy thêm hàng về bán. Tuy có nhiều hơn nhưng vẫn không dám trữ số lượng lớn như mọi năm" - Chị Thuý cho hay.

Ngoài các mặt hàng bánh kẹo, sức mua các mặt hàng như giày dép, mũ cũng dần khởi sắc. Anh Phúc Hậu sống tại huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ cùng bạn lên TPHCM để nhập mặt hàng giày dép về bán dịp Tết Nguyên đán 2021.

"Mọi năm tôi lên Thành phố lấy hàng về từ đầu tháng 11 Âm lịch để bán dần, năm nay tôi lấy muộn hơn. May vì cọc tiền hàng từ cách đây 1 tuần, giờ tôi lên xem lại hàng rồi lấy về bán chứ một số khách tỉnh lên một số mẫu mã đã hết phải chờ tầm 2-3 tuần nữa mới có lại hàng khi đó lấy về bán thì khá muộn" - Anh Hậu cho hay.

Chợ Bình Tây tấp nập hàng hóa Tết.

Nhìn chung các mặt hàng phục vụ nhu cầu mua sắm Tết năm nay khá đa dạng mẫu mã. Giá các sản phẩm hiện đã tăng khoảng 5 - 10% và dự báo sẽ còn tăng vào cao điểm mua sắm những ngày gần Tết.

Cụ thể, các loại mứt Việt như mứt bưởi, thơm, xoài,... có giá từ 170.000-220.000 đồng/kg, các loại trái cây sấy có mức giá dao động từ 90.000-130.000 đồng/kg, đây là mức giá không quá cao nên được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Theo nhiều tiểu thương, hiện các mối chuyên kinh doanh mứt Tết có nguồn gốc từ Thái Lan tại đây vẫn chưa nhập về và hàng Việt vẫn đang chiếm ưu thế.

Lê Chân
TIN LIÊN QUAN

Tiểu thương chợ Ninh Hiệp vội vàng đóng cửa khi bị kiểm tra

Nhóm PV |

Khu Ninh Hiệp là một trong các địa bàn, tụ điểm nổi cộm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Hà Nội được Tổng cục Quản lý thị trường công khai ngay từ đầu năm 2020. Chiều 31.12, khi bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, nhiều tiểu thương vội vàng đóng quầy nghỉ bán, người đi về, người đứng thành nhóm buôn chuyện..

Chợ Bến Thành: Tiểu thương đếm ngày trả sạp

Chân Phúc - Ngọc Lê |

Chợ vắng, buôn bán ế ẩm, nhiều tiểu thương kinh doanh ở chợ Bến Thành (quận 1, TPHCM) đã đồng loạt trả sạp khiến khu chợ nổi tiếng suốt trăm năm qua đang rơi vào cảnh đìu hiu chưa từng có trong lịch sử.

Vắng vẻ chợ Bến Thành: Tiểu thương người đóng sạp, người cầm cự chờ dịch qua

Lê Phúc |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, suốt thời gian qua đường bay quốc tế cũng tạm đóng cửa, không có du khách, chợ Bến Thành rơi vào tình trạng vắng vẻ, nhiều tiểu thương đóng sạp vì không có khách ghé thăm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Tiểu thương chợ Ninh Hiệp vội vàng đóng cửa khi bị kiểm tra

Nhóm PV |

Khu Ninh Hiệp là một trong các địa bàn, tụ điểm nổi cộm về hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tại Hà Nội được Tổng cục Quản lý thị trường công khai ngay từ đầu năm 2020. Chiều 31.12, khi bị lực lượng quản lý thị trường kiểm tra, nhiều tiểu thương vội vàng đóng quầy nghỉ bán, người đi về, người đứng thành nhóm buôn chuyện..

Chợ Bến Thành: Tiểu thương đếm ngày trả sạp

Chân Phúc - Ngọc Lê |

Chợ vắng, buôn bán ế ẩm, nhiều tiểu thương kinh doanh ở chợ Bến Thành (quận 1, TPHCM) đã đồng loạt trả sạp khiến khu chợ nổi tiếng suốt trăm năm qua đang rơi vào cảnh đìu hiu chưa từng có trong lịch sử.

Vắng vẻ chợ Bến Thành: Tiểu thương người đóng sạp, người cầm cự chờ dịch qua

Lê Phúc |

Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, suốt thời gian qua đường bay quốc tế cũng tạm đóng cửa, không có du khách, chợ Bến Thành rơi vào tình trạng vắng vẻ, nhiều tiểu thương đóng sạp vì không có khách ghé thăm.