Không nên mua những sản phẩm này ở hai địa điểm khác nhau

T.Huyền |

​Thông thường, được hỏi mua sắm điện máy, gia dụng ở đâu, đa phần chúng ta sẽ nhận được câu trả lời “điện máy thì ra siêu thị điện máy, mua nồi niêu, chảo, bình đun thì ra chợ, siêu thị mà mua”. Tuy nhiên, đây là quan điểm sai quá sai khi bạn phải tốn nhiều thời gian và công sức đi lại nhiều nơi để mua đồ. Đặc biệt, thời điểm cuối năm với bộn bề công việc thì thời gian luôn là vàng bạc. Chính vì vậy, các cửa hàng bán các sản phẩm điện máy và gia dụng như Điện máy Xanh là địa điểm lý tưởng cho bạn.

Sản phẩm khác nhau nhưng chung địa điểm bán thì có gì sai?

Không hề sai mà còn giúp cho người tiêu dùng tiết kiệm được thời gian và công sức. Thay vì phải đi lại giữa siêu thị điện máy, chợ, tạp hóa thì nay người tiêu dùng chỉ cần đến một địa điểm duy nhất. Từ TV, tủ lạnh, máy giặt tới đồ gia dụng tất cả đều có đủ. Người tiêu dùng cũng vì thế mà không phải lăn tăn về việc lên kế hoạch đi mua sắm ở đâu, đi ra sao mà chỉ cần đi tới một nơi, mua tất cả một lần.

 
Thay vì tốn thời gian đi lại thì ngày nay người tiêu dùng ưa chuộng hơn với việc mua điện máy, gia dụng tại cùng một siêu thị

Thay vì tốn thời gian đi lại thì ngày nay người tiêu dùng ưa chuộng hơn với việc mua điện máy, gia dụng tại cùng một siêu thị

Bên cạnh đó, tình trạng hàng hóa kém chất lượng, nguồn gốc không rõ ràng tràn lan như hiện nay thì sản phẩm có nguồn gốc, chất lượng, chính sách bảo hành tốt của các siêu thị uy tín như Điện máy Xanh sẽ giúp người tiêu dùng thấy an tâm hơn. Người tiêu dùng cũng không phải lo mua đồ bị “hớ” vì giá luôn được niêm yết rõ.

Hàng hóa còn được sắp xếp gọn gàng, phân khu rõ ràng giúp người dùng không mất công tìm kiếm hay chen chúc.

Trải nghiệm làm “thượng đế” thực thụ

Đến với Điện máy Xanh, bạn trở thành “thượng đế” thực thụ, được chào đón, được tư vấn tận tình để tìm ra sản phẩm phù hợp. Cùng với đó chính sách chăm sóc khách hàng, chế độ hậu mãi đều hướng tới đảm bảo lợi ích lớn nhất cho người tiêu dùng.

 
Đến với Điện Máy Xanh, khách hàng sẽ được trải nghiệm cảm giác là "thượng đế" thực thụ bởi cung cách phục vụ chuyên nghiệp, chu đáo 

Đặc biệt, với việc áp dụng chính sách một đổi một đối với các sản phẩm bị lỗi, Điện máy Xanh cũng đã thể hiện cam kết mạnh mẽ về chất lượng hàng hóa mang đến sự an tâm cho khách hàng. Nổi bật là chính sách 1 đổi 1 sau 12 tháng lần đầu tiên được Điện máy Xanh áp dụng cho các sản phẩm gia dụng có điện.

Bên cạnh đó, người dùng còn có thể mua hàng trực tuyến với đầy đủ các thông tin về sản phẩm giúp việc so sánh, chọn lựa dễ dàng hơn.. 

Để biết thêm thông tin chi tiết về các chương trình khuyến mãi, khách hàng vui lòng truy cập website https://www.dienmayxanh.com/
hoặc gọi hotline 1800.1061 (miễn phí).

T.Huyền
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Thân nhân 39 người Việt chết trong xe tải ở Anh có khả năng được bồi thường

Thanh Hà |

Tòa án Anh đã tịch thu tài sản của chủ công ty vận tải liên quan đến cái chết của 39 người Việt để bồi thường cho các gia đình nạn nhân.

Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm: Trước "cơn sóng thần", đau xót nhưng phải tháo gỡ làm lại

Khánh Hoà |

Lần đầu tiên sau khi hàng loạt trạm đăng kiểm cũng như lãnh đạo ngành này bị bắt để điều tra vì sai phạm, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Nguyễn Tô An đã có buổi trao đổi chia sẻ với báo chí về vụ việc mà ông ví là "cơn sóng thần" để lại hậu quả đau đớn, xoá đi bao nhiêu công sức của nhiều thế hệ đồng thời khiến người dân vất vả khi đi đăng kiểm.