Trái cây miền Tây đi chinh phục thế giới:

Khởi đầu từ trái bưởi lên đường đi Mỹ

KỲ QUAN |

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) từ lâu là vựa lúa, vựa trái cây, thủy sản của cả nước. Nếu như thủy sản và gạo miền Tây đã sớm trở thành mặt hàng xuất khẩu chủ lực từ thập niên 1980, góp phần phát triển đất nước, thì mặt hàng trái cây mới được “đánh thức” cách đây chừng 10 năm và đang từng bước trên đường chinh phục thị trường thế giới.

Mỹ là thị trường tiêu thụ trái cây giàu tiềm năng nhưng cũng là thị trường khó tính bậc nhất thế giới. Vì vậy, một loại trái cây muốn được thị trường Mỹ chấp nhận, phải chứng tỏ chất lượng vượt trội và đáp ứng được các yêu cầu khắt khe, nhưng đồng thời cũng mở ra tương lai xán lạn cho loại trái cây đó. Trái bưởi miền Tây vừa làm được điều đó, sau trái xoài, trái nhãn...

Sáu năm xin “hộ chiếu” cho trái bưởi

Ngày 28.11 vừa qua, tại TP.Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre và Bộ NNPTNT đã phối hợp tổ chức Lễ Công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ.

Buổi lễ có sự hiện diện của đại diện Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ; Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Thông tin tại buổi lễ cho biết, sau gần 6 năm đăng ký xuất khẩu bưởi sang Hoa Kỳ, các cơ quan có liên quan của Việt Nam và Hoa Kỳ đã tích cực đàm phán, trao đổi kỹ thuật, nhất là vấn đề liên quan đến kiểm dịch thực vật, phía Hoa Kỳ chính thức nhập khẩu quả bưởi tươi Việt Nam.

Bến Tre là địa phương có vinh dự xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Hoa Kỳ. Với sự kiện này, miền Tây đã có 6 loại trái cây được xuất sang thị trường Hoa Kỳ, đó là xoài, nhãn, thanh long, chôm chôm, vú sữa và bưởi.

Vùng ĐBSCL có khoảng 32.000ha trồng bưởi với sản lượng khoảng 369.000 tấn... Trái bưởi miền Tây trước đây chủ yếu tiêu thụ thị trường trong nước đã đến lúc bão hòa, giá cả bấp bênh, người trồng bưởi nhiều phen lao đao vì thiếu đầu ra. Gần đây trái bưởi đã được xuất khẩu sang Trung Quốc, Canada, Hà Lan, Đức… nhưng sản lượng vẫn còn hạn chế.

Theo Bộ NNPTNT, việc trái bưởi được xuất khẩu sang Hoa Kỳ là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng bởi sẽ giúp doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội tiếp cận thị trường Hoa Kỳ rộng lớn và cũng là một trong những thị trường khó tính bậc nhất hiện nay, đồng thời giúp doanh nghiệp và nông dân thu được lợi nhuận cao hơn từ loại quả đặc sản này. Việc trái bưởi được xuất khẩu chính ngạch vào Hoa Kỳ sẽ tạo đà để loại trái cây này tiến xa vào các thị trường khó tính khác, mở ra tương lai xán lạn cho trái bưởi Việt Nam.

Khó cũng phải làm

Để được Hoa Kỳ cấp “hộ chiếu” cho trái bưởi, các cơ quan quản lý, cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương và người nông dân trồng bưởi đã nỗ lực thực hiện các yêu cầu rất khắt khe. Theo quy định phía nhập khẩu, các vùng trồng, cơ sở đóng gói bưởi phải có biện pháp quản lý phù hợp để loại bỏ các đối tượng dịch hại bao gồm các loại ruồi đục quả Bactrocera dorsalis, Zeugodacus cucurbitae, sâu đục quả Prays endocarpa và các loại nấm Cylindrocarpon lichenicola, Phyllosticta citriasiana. Phải loại bỏ tất cả quả rụng trước khi đưa vào nhà đóng gói và phải được làm sạch, xử lý nấm và phủ sáp toàn bộ quả.

Bưởi tươi xuất khẩu sang Mỹ phải được xử lý chiếu xạ với liều tối thiểu là 150 Gy, kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật. Trường hợp không tuân thủ thì lô hàng có thể bị từ chối nhập khẩu, tiêu hủy hoặc xử lý lại nếu có biện pháp kỹ thuật phù hợp. Vùng trồng có liên quan sẽ bị tạm dừng xuất khẩu để điều tra nguyên nhân và có biện pháp khắc phục...

Để triển khai chương trình xuất khẩu bưởi sang Mỹ, các bên có liên quan đã triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt sẽ tập trung tập huấn cho người sản xuất, các doanh nghiệp xuất khẩu bưởi về các yêu cầu nhập khẩu của Mỹ.

Theo UBND tỉnh Bến Tre, trái bưởi da xanh ở “xứ Dừa” được vinh dự tiên phong lên đường sang Mỹ là thành quả của định hướng phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên sâu, hiện đại gắn với tiến bộ khoa học kỹ thuật; đặc biệt hướng đến xuất khẩu sản phẩm chủ lực ở thị trường xuất khẩu tiềm năng. Người trồng bưởi phải từ bỏ thói quen cũ, thực hiện sản xuất “minh bạch” theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường và vì sức khỏe người tiêu dùng.

Để thay đổi tập quán canh tác từ lâu đời không phải là điều dễ dàng, thậm chí rất khó. Nhưng dù khó cũng phải làm và người trồng bưởi Bến Tre đã làm được để trái bưởi được xuất khẩu chính ngạch vào Hoa Kỳ, tạo đà cho loại trái cây này tiến xa vào các thị trường khó tính khác, mở ra tương lai xán lạn cho trái bưởi Việt Nam và người trồng bưởi.

KỲ QUAN
TIN LIÊN QUAN

Cao điểm xuất khẩu trái cây, lo ngại ùn tắc tái diễn tại cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Hiện vẫn còn gần 1300 xe hàng ùn tắc tại các cửa khẩu Lạng Sơn, trong đó gần 900 xe là xe hàng hoa quả. Trong khi đó, nhiều mặt hàng trái cây, hoa quả tươi, nông sản trong nước đang vào vụ, có nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trung Quốc bổ sung danh mục cho xuất khẩu trái cây đông lạnh của Việt Nam

Vũ Long |

Trung Quốc bổ sung trái cây đông lạnh vào danh mục đã tạo điều kiện cho nhiều loại trái cây của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch vào thị trường này.

Góc nhìn của chuyên gia thương mại về xuất khẩu trái cây

Trần Thanh Hải |

Báo Lao Động giới thiệu bài viết, góc nhìn của chuyên gia thương mại Trần Thanh Hải (Bộ Công Thương) về câu chuyện xuất khẩu trái cây, những chuyện hậu trường trong việc tìm đường đưa nông sản Việt "xuất ngoại".

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cao điểm xuất khẩu trái cây, lo ngại ùn tắc tái diễn tại cửa khẩu Lạng Sơn

Trần Tuấn |

Hiện vẫn còn gần 1300 xe hàng ùn tắc tại các cửa khẩu Lạng Sơn, trong đó gần 900 xe là xe hàng hoa quả. Trong khi đó, nhiều mặt hàng trái cây, hoa quả tươi, nông sản trong nước đang vào vụ, có nhu cầu xuất khẩu sang Trung Quốc.

Trung Quốc bổ sung danh mục cho xuất khẩu trái cây đông lạnh của Việt Nam

Vũ Long |

Trung Quốc bổ sung trái cây đông lạnh vào danh mục đã tạo điều kiện cho nhiều loại trái cây của Việt Nam xuất khẩu chính ngạch vào thị trường này.

Góc nhìn của chuyên gia thương mại về xuất khẩu trái cây

Trần Thanh Hải |

Báo Lao Động giới thiệu bài viết, góc nhìn của chuyên gia thương mại Trần Thanh Hải (Bộ Công Thương) về câu chuyện xuất khẩu trái cây, những chuyện hậu trường trong việc tìm đường đưa nông sản Việt "xuất ngoại".