Khẩu trang y tế: Nơi loạn giá, nơi "vườn không nhà trống"

Hà Phương - Thanh Chân |

Ngay sau khi Hà Nội ghi nhận 2 ca mắc COVID-19, giá khẩu trang ở không ít cửa hàng tăng vọt. Tại một số cửa hàng thuốc lớn, nhỏ đều "cháy hàng" khẩu trang hoặc bán với giá trên trời; còn chợ thuốc lớn nhất Hà Nội Hapulico không bán khẩu trang y tế.

Giá khẩu trang "nhảy múa"

Trong hai ngày vừa qua, khi Hà Nội ghi nhận 2 ca nhiễm COVID-19, người dân nháo nhào tìm mua khẩu trang y tế. Mặc dù khẩu trang bị "hét" giá cao, nhưng nhiều nơi không còn hàng để bán.

Theo ghi nhận của Báo Lao Động tại một số hiệu thuốc ở quận Cầu Giấy và Thanh Xuân, giá khẩu trang y tế đã bị đẩy lên gấp 2 đến 3 lần so với đầu tuần. Cụ thể, khẩu trang y tế 2 mặt 4 lớp trước giá chỉ 1.500 đồng đến 2.000 đồng, nay đã lên tới 5.000 đồng/chiếc.

 
Tại siêu thị tiện lợi, khu vực bày bán khẩu trang y tế đều trống rỗng chỉ còn ít khẩu trang y tế trẻ em. 

Chị Trịnh Thu Linh (Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội) cho hay: "Trưa  hôm qua đi mua một hộp khẩu trang 50 chiếc giá là 65.000 đồng/hộp mà tối đã lên thành 80.000 đồng/hộp. Sáng nay chạy đi mua cho bố mẹ dưới quê thì các cửa hàng đã bán lên đến 200.000 đồng/hộp mà có khi còn gần 300.000 đồng/hộp. Giờ có mua là tốt rồi chứ đắt cũng phải chịu".

"Vườn không nhà trống"

Theo ghi nhận tại chợ thuốc lớn nhất Hà Nội Hapulico (trên đường Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân, Hà Nội), người mua người bán vẫn tất bật. Tuy nhiên, khi bước vào bên trong chợ thuốc, nhân viên của tất cả các cửa hàng, quầy thuốc đều lắc đầu và nói: "Không bán khẩu trang". Thậm chí, khách hàng chưa hỏi hết câu nhân viên đã lắc đầu hoặc nói "không bán".

 
Tất cả các cửa hàng, quầy thuốc tại chợ thuốc Hapulico (Hà Nội) đều không bán khẩu trang.

Chị Nguyễn Quỳnh Trang (Hà Đông, Hà Nội) đi gần 10 cửa hàng trong chợ vẫn không mua được trong khi tất cả nhân viên bán hàng đều đeo khẩu trang y tế 4 lớp. Chị Trang hỏi người bán hàng: "Hôm trước vẫn mua khẩu trang ở đây, sao nay lại không bán? Anh chị vẫn có khẩu trang y tế đeo thì có thể chỉ cho em chỗ anh chị mua được không?". Nhưng chị Trang chỉ nhận được cái lắc đầu.

Cũng giống với chị Trang, anh Đặng Vũ Hiệp (Thanh Xuân, Hà Nội) cho hay: "Hôm qua đi làm về muộn, các cửa hàng đóng cửa hết nên chưa kịp mua. Tôi mua đủ dùng thôi nhưng chẳng hiểu sao lúc cần khẩu trang là không có để mua. Nhà tôi dùng khẩu trang vải nhưng mua thêm khẩu trang y tế để phòng trường hợp đánh rơi, làm mất hoặc đến chỗ đông người, tôi thay các mới cho an toàn. Sáng nay đi vòng vòng các hiệu thuốc lớn nhỏ đều không mua được vì hết hàng".

Bà Trần Thị Lựu (dược sĩ tại quầy thuốc trên đường Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: "Người dân cần tìm đến những nơi bán khẩu trang uy tín, chất lượng. Khi mua hàng trên mạng cần kiểm tra kỹ thông số cũng như nhãn mác tránh tiền mất nhiều mà vẫn mua phải hàng kém chất lượng. Nếu không có khẩu trang y tế, mọi người dùng khẩu trang vải kháng khuẩn. Trong những ngày này, chúng ta hãy thực hiện đúng theo những khuyến cáo của Bộ Y tế".

Tính đến 6h ngày 30.7: Việt Nam có tổng cộng 459 ca mắc COVID-19, trong đó 276 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay. Số lượng ca mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 25.7 đến nay: 43 ca.

Hà Phương - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Nóng nhất 24h: Đà Nẵng phát hiện lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc

Thanh Chân |

Hải Dương thu phí xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các chuyên gia; Đà Nẵng phát hiện lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc; Nghi phạm cướp ngân hàng BIDV từng là Tổng Giám đốc... là những tin tức được nhiều người quan tâm trong 24h vừa qua.

Cần Thơ: Khan hiếm khẩu trang y tế, chưa có hiện tượng tăng giá bất thường

Thành Nhân |

Qua khảo sát thực tế chiều ngày 29.7 trong nội ô quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã xuất hiện tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế. Một số cơ sở kinh doanh có hàng cũng chỉ bán khẩu trang y tế với số lượng giới hạn.

TPHCM còn khẩu trang đủ cung cấp trong 7 năm, người dân không nên tích trữ

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Theo đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, nguồn cung khẩu trang của TPHCM còn rất nhiều trong lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Người dân không nên mua tích trữ tránh tình trạng mua phải giá cao.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nóng nhất 24h: Đà Nẵng phát hiện lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc

Thanh Chân |

Hải Dương thu phí xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các chuyên gia; Đà Nẵng phát hiện lượng lớn khẩu trang không rõ nguồn gốc; Nghi phạm cướp ngân hàng BIDV từng là Tổng Giám đốc... là những tin tức được nhiều người quan tâm trong 24h vừa qua.

Cần Thơ: Khan hiếm khẩu trang y tế, chưa có hiện tượng tăng giá bất thường

Thành Nhân |

Qua khảo sát thực tế chiều ngày 29.7 trong nội ô quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) đã xuất hiện tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế. Một số cơ sở kinh doanh có hàng cũng chỉ bán khẩu trang y tế với số lượng giới hạn.

TPHCM còn khẩu trang đủ cung cấp trong 7 năm, người dân không nên tích trữ

Anh Nhàn - Hữu Huy |

Theo đại diện Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, nguồn cung khẩu trang của TPHCM còn rất nhiều trong lúc dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Người dân không nên mua tích trữ tránh tình trạng mua phải giá cao.