"Khát" nhân sự công nghệ thông tin chất lượng cao năm 2019

T.Huyền |

Theo một khảo sát mới đây với các công ty lớn trong ngành công nghệ thông tin (IT) của ITviec.com, trang tuyển dụng chuyên ngành IT hàng đầu Việt Nam, dù đã tăng lương mạnh nhưng nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho ngành này vẫn “sốt”.

Việt Nam đang đứng thứ nhất trong lợi thế về ngành IT vì “nhân sự giỏi với mức lương cạnh tranh”. Nguồn: Ominext.
Việt Nam đang đứng thứ nhất trong lợi thế về ngành IT vì “nhân sự giỏi với mức lương cạnh tranh”. Nguồn: Ominext.

48.3 % công ty tiết lộ lương cho nhân sự công nghệ thông tin (IT) đã tăng 10-20% trong năm qua. Đặc biệt, 26,7% tiết lộ mức lương cho nhân sự IT đã tăng hơn 20% trong năm 2018. Mức lương tuy tăng cao nhưng các nhà tuyển dụng vẫn đau đầu “đãi cát tìm vàng” cho các vị trí cần nhân sự chất lượng cao. Trong đó, các “Lập trình viên cấp cao (Senior Developer)”, những người có thể tư duy sáng tạo và đưa ra giải pháp cho các vấn đề, được 51,7% các công ty IT đồng tình là đang “khát” nhiều nhất.

Các lập trình viên với trình độ thấp hơn (Junior/Middle Developer), với khả năng làm theo hướng dẫn và viết code “sạch”, được 40% công ty tiết lộ là có nhu cầu cấp thiết thứ hai.

Hứa hẹn bùng nổ trong năm 2019

Hơn một nửa các doanh nghiệp IT cho biết Việt Nam có nhiều lợi thế để trở thành trung tâm công nghệ cao, mà nhân sự IT giỏi, lương cạnh tranh và chính trị ổn định là những yếu tố quyết định.

95,7% nhà tuyển dụng cho biết đầu tư nhân sự tại Việt Nam là xứng đáng vì nhân sự giỏi mà mức lương lại cạnh tranh hơn. 82,6% đánh giá cao nhân sự IT Việt hơn những nước khác ở khả năng chuyên môn.

87% công ty đồng ý rằng Việt Nam có “chính trị ổn định”, là yếu tố quan trọng để phát triển ngành hơn các nước khác. Do đó, 95,7% đồng ý rằng chi phí tổng và giá trị mang lại trong việc tuyển dụng nhân sự IT Việt rất xứng đáng.

Nguồn: FPT Software
Nguồn: FPT Software

Dù được đánh giá cao về khả năng kỹ thuật, nhưng 35% nhà tuyển dụng khuyên nhân sự IT Việt cần phải trau dồi “năng lực thiết kế phần mềm và tư duy phản biện”. 26,7% khuyên họ nên cải thiện khả năng tiếng Anh. Quan trọng hơn, 15% nhà tuyển dụng cho rằng họ không nên nhảy việc thường xuyên.

Cơ hội rộng mở

53,6% công ty IT tiết lộ họ sẽ tuyển thêm 10-30% nhân sự trong năm 2019, và 26% có nhu cầu tuyển thêm đến 30-50%. Đặc biệt, 8,7% công ty muốn tuyển dụng hơn 50% trong năm 2019. Vì thế, 2019 là năm hứa hẹn về một tương lai tươi sáng cho nhân sự IT Việt.

Ông Chris Harvey, Giám đốc điều hành của ITviec, nhận định: “Việt Nam đang trở thành trung tâm công nghệ không chỉ của Đông Nam Á mà của cả thế giới. Ngày càng có nhiều công ty IT nước ngoài vào Việt Nam, và các công ty trong nước như Foody.vn hay VNG cũng đang phát triển nhanh. ITviec.com rất tự hào hỗ trợ họ trong quá trình phát triển.”

Bạn có thể tải xuống chi tiết thông tin cuộc khảo sát và ảnh các công ty IT tại Việt Nam tại đây.

T.Huyền
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.