Khẩn cấp tái xuất 1,8 triệu tấn lúa mì nhiễm cỏ kế đồng khỏi Việt Nam

Vũ Long |

Cỏ kế đồng đã được ghi nhận gây hại cho hơn 27 loại cây trồng, xâm hại đồng cỏ và môi trường tại 40 quốc gia trên tất cả các châu lục trên trái đất trừ Châu Nam Cực giá lạnh. Chính vì vậy, nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam xếp loại cỏ này là đối tượng kiểm dịch thực vật (KDTV), cỏ xâm hại. Thế nhưng, lẫn trong 1,8 triệu tấn lúa mì nhập khẩu (NK), cỏ kế đồng đã được đưa vào Việt Nam, cần kịp thời ngăn chặn, không để phát tán ra môi trường.

Kế đồng - loài cỏ xâm hại nguy hiểm

Cỏ kế đồng (Cirsium arvense) là loài cỏ lưu niên gây thiệt hại lớn cho ngành nông nghiệp (NN) và xâm hại môi trường tại các nước mà chúng xuất hiện do tính thích nghi cao, sinh sản và lây lan rất nhanh bằng cả hình thức vô tính và hữu tính. Loài cỏ này có khả năng phát triển tại các vùng khí hậu khác nhau, từ vùng khô hạn đến vùng đất ngập nước xem kẽ, từ vùng sản xuất NN, đường giao thông... Mỗi cây có thể sản sinh ra 5.000 hạt dễ dàng phát tán nhờ gió, dòng nước, kênh mương thuỷ lợi, động vật và hoạt động của con người. Rễ cỏ có thể ăn sâu xuống 3m và lan rộng đến 6m, từ các đoạn rễ sẽ hình thành nên các cây mới để tiếp tục xâm hại. Loài cỏ này đã được ghi nhận gây hại cho hơn 27 loại cây trồng, xâm hại đồng cỏ và môi trường tại 40 quốc gia trên tất cả các châu lục trên trái đất (trừ Châu Nam Cực giá lạnh). Chính vì vậy, nhiều quốc gia trong đó có Việt Nam xếp loại cỏ này là đối tượng KDTV, cỏ xâm hại.

Cần tái xuất các lô lúa mì nhiễm cỏ kế đồng

Từ ngày 8.5.2018 đến nay Cơ quan KDTV đã phát hiện hơn 1,8 triệu tấn lúa mì bị nhiễm cỏ kế đồng và bắt buộc phải áp dụng biện pháp xử lý theo quy định. Việc áp dụng biện pháp xử lý tái xuất thuộc thẩm quyền của Cơ quan bảo vệ và KDTV và được thực hiện hằng ngày đối với các lô hàng bị nhiễm đối tượng KDTV. Tuy nhiên, để tránh thiệt hại cho DN, Cục BVTV đã nhiều lần họp, thông tin cho DN về vấn đề này và yêu cầu DN lựa chọn nguồn hàng đáp ứng yêu cầu, ký hợp đồng pháp lý ràng buộc chặt chẽ trách nhiệm của đối tác xuất khẩu và có giải pháp chủ động lựa chọn nguồn hàng đáp ứng quy định pháp luật của Việt Nam, ràng buộc trách nhiệm của đối tác xuất khẩu để tránh thiệt hại. Cục BVTV cũng đã trực tiếp làm việc với các cơ quan KDTV và cơ quan đại diện thương mại các quốc gia có liên quan, yêu cầu thực hiện các giải pháp kiểm soát triệt để cỏ kế đồng trên hàng XK sang Việt Nam.

Vì cỏ kế đồng là cỏ dại, các phương pháp xông hơi khử trùng, xử lý nhiệt, xử lý hơi nước nóng, chiếu xạ… không đảm bảo hiệu quả diệt trừ và không thể áp dụng đối với các tàu hàng lúa mì NK trọng lượng lên tới hàng chục nghìn tấn. Do đó, ngành KDTV buộc phải chọn giải pháp là đốt hoặc nghiền các vật thể cỏ kế đồng lẫn trong các container lúa mì. Do vậy, các Chi cục KDTV vùng I (Hải Phòng) và vùng II (TPHCM) phải cử cán bộ giám sát các lô hàng từ cầu cảng tới lúc vận chuyển lên container chở về kho của các nhà máy xay xát để giám sát và hướng dẫn xử lý, ngăn chặn hạt cỏ kế đồng nào phát tán ra ngoài môi trường gây nguy hại cho nền NN nước nhà. Tuy nhiên, đây là giải pháp tình thế, không thể áp dụng lâu dài và vẫn tiềm ẩn nguy cơ hạt cỏ kế đồng phát tán trong quá trình bốc dỡ, vận chuyển.

Mặc dù đã thông báo cho các doanh nghiệp và cơ quan KDTV của các nước xuất khẩu và đã có hơn 6 tháng để các DN chủ động kế hoạch kinh doanh, đàm phán và lựa chọn nguồn hàng hoá đáp ứng quy định pháp luật của Việt Nam nhưng cho đến nay, tình hình không được cải thiện. Chỉ tính từ 17.10.2018 đến 10.11.2018 đã có thêm hơn 200.000 tấn lúa mì bị nhiễm cỏ kế đồng NK vào Việt Nam. Vì vậy, để đảm bảo ngăn chặn hiệu quả loài cỏ nguy hại này vào Việt Nam cần phải xem xét sớm áp dụng giải pháp quyết liệt hơn là tái xuất các lô hàng vi phạm và cao hơn là cân nhắc tạm ngừng NK nếu các lô lúa mì NK vẫn tiếp tục nhiễm cỏ kế đồng với mức độ nghiêm trọng như hiện nay.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Phải tăng 30% thuốc bảo vệ thực vật sinh học an toàn

Khánh Vũ |

Đó là ý kiến của ông Hoàng Trung - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) sáng 6.9. Trong lộ trình đặt ra, Bộ NNPTNT phấn đấu đến năm 2020, loại bỏ 30% thuốc BVTV khỏi danh mục; tăng 30% thuốc BVTV sinh học an toàn với con người và môi trường.

Phát hiện, tiêu hủy 3 tấn thuốc bảo vệ thực vật “kịch độc” suýt tràn ra thị trường

Kh.V |

Sáng nay (16.5), tại Lạng Sơn, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã công bố việc tiêu hủy kho thuốc bảo vệ thực vật lên tới 3 tấn, nhập lậu từ Trung Quốc.

Cần rà soát và “làm mới” hệ thống thuốc bảo vệ thực vật

KH.V |

Ngày 15.5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tổ chức hội nghị “Định hướng về công tác bảo vệ thực vật trong tình hình mới”. Khi việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) cần phải theo phương thức mới, phù hợp với tình hình mới khi người dân đang hướng tới nền nông nghiệp sạch, an toàn. 

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Phải tăng 30% thuốc bảo vệ thực vật sinh học an toàn

Khánh Vũ |

Đó là ý kiến của ông Hoàng Trung - Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (BVTV) sáng 6.9. Trong lộ trình đặt ra, Bộ NNPTNT phấn đấu đến năm 2020, loại bỏ 30% thuốc BVTV khỏi danh mục; tăng 30% thuốc BVTV sinh học an toàn với con người và môi trường.

Phát hiện, tiêu hủy 3 tấn thuốc bảo vệ thực vật “kịch độc” suýt tràn ra thị trường

Kh.V |

Sáng nay (16.5), tại Lạng Sơn, Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NNPTNT) phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn đã công bố việc tiêu hủy kho thuốc bảo vệ thực vật lên tới 3 tấn, nhập lậu từ Trung Quốc.

Cần rà soát và “làm mới” hệ thống thuốc bảo vệ thực vật

KH.V |

Ngày 15.5, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) tổ chức hội nghị “Định hướng về công tác bảo vệ thực vật trong tình hình mới”. Khi việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) cần phải theo phương thức mới, phù hợp với tình hình mới khi người dân đang hướng tới nền nông nghiệp sạch, an toàn.