Phải khai báo y tế khi mua thuốc cảm, sốt, ho
Trước diễn biến phức tạp của ca bệnh của bệnh nhân 243, do người này tự mua thuốc khi có biểu hiện ho, sốt và đi lại khắp nơi khi các triệu chứng trên giảm đi, ngày 13.4 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế Hà Nội phải thông tin tới 7.000 hiệu thuốc trên địa bàn về nhiệm vụ tham gia phòng chống dịch COVID-19.
Theo đó, ngành y tế Hà Nội phải yêu cầu tất cả các hiệu thuốc khi bán cho những trường hợp mua thuốc cảm, sốt, ho phải có khai báo y tế và báo ngay cho y tế của phường tổ chức lấy mẫu xét nghiệm với COVID-19.
Trong vai người cần mua thuốc ho và hạ sốt, phóng viên (PV) đã có cuộc khảo sát với nhiều hiệu thuốc trên địa bàn Hà Nội. Tại một tiệm thuốc trên đường Trung Kính (Cầu Giấy), khi PV đặt vấn đề mua thuốc hạ sốt, người bán hỏi kỹ triệu chứng và đưa ra lời khuyên:
“Triệu chứng cụ thể của em là gì, khi ho có đờm không? Em đã khai báo y tế chưa? Em cho chị xin một số thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ và số điện thoại liên lạc. Em sẽ được liên hệ thường xuyên để theo dõi sức khỏe nhé”.
Tại nhiều hiệu thuốc khác trên các tuyến đường như Trần Duy Hưng, Láng Hạ, Cầu Giấy, Mễ Trì Thương..., các hiệu thuốc đều yêu cầu phải khai báo y tế khi mua các loại thuốc trên.
Ủng hộ việc khai báo y tế
Trước diễn biến dịch COVID-19 chưa có dấu hiệu dừng lại, nhiều người dân bày tỏ sự ủng hộ đối với việc khai báo y tế. Ông Đinh Trọng Đường (Nam Từ Liêm - Hà Nội) nói:
"Tôi rất ủng hộ chính sách của thành phố. Ở thời điểm hiện tại, việc làm này có thể đảm bảo sức khỏe cho người dân khi được sự quan tâm của đơn vị y tế địa phương, lại vừa đảm bảo được an toàn cho cộng đồng khi người đó đảm bảo không lây bệnh cho quá nhiều người. Mỗi người nên tự ý thức để cùng nhau dập dịch".
Chia sẻ với PV báo Lao Động, đại diện một tiệm thuốc lớn trên đường Trung Kính (Cầu Giấy) khẳng định, thông tin cá nhân của người mua thuốc khai báo y tế sẽ được gửi tới các cơ quan y tế để xác minh và theo dõi sức khỏe.
“Thời gian gần đây, những bệnh nhân vào đây mua thuốc triệu chứng sốt, ho, đau họng… chúng tôi đều phải khai thác tiền sử y tế của bệnh nhân. Đa số người mua đều tán thành việc làm này vì đa số mọi người đều xem báo đài, thông tin thời sự nên đa số nắm bắt được thông tin.
Thông tin của người mua thuốc chỉ được dùng nhằm vào mục đích kiểm soát dịch chứ không có mục đích nào khác. Với những trường hợp đi mua hộ, việc khai báo cũng tùy vào khách hàng. Ví dụ trong trường hợp mua cho người già, họ sẽ cung cấp thêm tên của người lớn tuổi đó, nhưng số điện thoại thì của người thân để tiện liên hệ, theo dõi sức khỏe".
Tuy nhiên, người này cũng cho biết việc khai báo y tế vẫn có thể có sai số nhỏ khi người mua không bắt buộc phải cung cấp chứng minh thư, mà chỉ cần khai báo theo mẫu có sẵn:
"Người mua thuốc sẽ khai báo vào mẫu giấy này, sau đó chúng tôi sẽ chuyển lên phường. Tuy nhiên người mua thuốc không cần xuất trình chứng minh thư".