Hội An mở lại tuyến du lịch ra đảo Cù Lao Chàm

Hữu Long |

Ngay khi khống chế cơ bản, kiểm soát được COVID-19, chính quyền Hội An đã mở cửa trở lại tuyến du lịch ra đảo Cù Lao Chàm.

Ngày 30.5, UBND TP.Hội An (Quảng Nam) cho biết ngay khi dịch bệnh được khống chế cơ bản, Hội An đã nhanh chóng bắt tay mở lại một số hoạt động du lịch có điều kiện. Trước mắt, Hội An mở cửa trở lại tuyến du lịch có điều kiện ra đảo Cù Lao Chàm.

Cụ thể, khi ra đảo Cù Lao Chàm, du khách phải đảm bảo tuyệt đối các yêu cầu phòng dịch, chỉ được lặn ngắm san hô, không tiếp cận người dân địa phương để hạn chế nguy cơ lây truyền bệnh dịch trong cộng đồng.

Trước đó, vào kỳ nghỉ lễ 30.4-1.5, Hội An dự kiến đón hơn 10.000 du khách đến du lịch. Thế nhưng khi dịch xảy ra, Hội An đã quyết định hủy toàn bộ hoạt động du lịch, văn hóa, thể thao. Quyết định này trong ngắn hạn có thể khiến chính quyền, doanh nghiệp, người dân mất trắng công sức và tiền của nhưng cái được chính là sức khỏe cộng đồng.

Theo Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh Truyền Hình Hội An, thực hiện chủ trương chung của tỉnh Quảng Nam, chính quyền Hội An đã tạm dừng các hoạt động văn hóa, du lịch để phòng chống dịch.

Trong thời gian dịch xảy ra, ngành du lịch thành phố Hội An đã tập trung đầu tư củng cố cơ sở vật chất, nâng cấp những sản phẩm hiện có để đáp ứng nhu cầu tốt hơn cho khách tham qua khi dịch bệnh ổn định.

Riêng đối với những tháng cuối năm 2021, chính quyền Hội An sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tổ chức các hoạt động văn hoá - nghệ thuật, sự kiện kích cầu du lịch khi tình hình dịch bệnh được khống chế, an toàn.

Đối với hoạt động hướng dẫn tham quan, ngành du lịch Hội An sẽ tiếp tục triển khai Đề án “Cải tiến phương thức bán vé tham quan Khu phố cổ Hội An bằng hình thức số hóa” đưa vào vận hành thử nghiệm; có kế hoạch tổ chức triển khai tuyên truyền Đề án “Hội An - Nhân tình thuần hậu” - Giai đoạn 2…

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt là những người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Báo Lao Động phát động Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo”.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Bộ Y tế để mua vaccine, phân bổ cho công nhân nghèo trên toàn quốc.

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” xin gửi về Quỹ Tấm Lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Dàn tàu du lịch vịnh Hạ Long đóng dở dang vì COVID-19

Nguyễn Hùng |

Khá nhiều tàu du lịch vịnh Hạ Long đóng mới theo dự kiến đáng lẽ đã hạ thủy để đón khách từ lâu, nhưng hiện vẫn dở dang, ngổn ngang tại các các xưởng, nhà máy đóng tàu ở TP.Hạ Long và thị xã Quảng Yên.

Ba lần "mây đen" COVID-19 tàn phá, Hội An giảm 90% doanh thu du lịch

Cát Tường - Hữu Long |

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), du lịch Hội An đã gượng dậy 3 lần sau 3 đợt dịch COVID-19, nhưng mỗi lần vươn vai đứng dậy thì lại bị mây đen của dịch bệnh kéo đến. Tuy vậy, những khó khăn, thử thách vẫn không thể đánh bại được tinh thần người Hội An.

TPHCM dừng hoạt động spa, tiệm cắt tóc, các điểm du lịch từ 0h ngày 28.5

MINH QUÂN |

TPHCM tạm dừng hoạt động spa, tiệm cắt tóc, các điểm du lịch, bảo tàng, các hoạt động tại phố đi bộ, chợ đêm,... từ 0h ngày 28.5 để phòng, chống dịch COVID-19.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Đà Nẵng: Mai nở muộn, chủ vườn nóng ruột lo mất tết

Nguyễn Linh |

Những ngày cận kề tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các chủ vườn mai trên địa bàn TP Đà Nẵng xót ruột vì thời tiết thất thường khiến mai nở muộn, sợ không trúng dịp tết.

Nhiều người trên thế giới tin tưởng sẽ giàu có hơn sau lạm phát

Quý An (theo Reuters) |

Có 2/5 số người được hỏi tin rằng họ sẽ giàu có hơn trong tương lai, trong bối cảnh suy thoái kinh tế và lạm phát.

Dàn tàu du lịch vịnh Hạ Long đóng dở dang vì COVID-19

Nguyễn Hùng |

Khá nhiều tàu du lịch vịnh Hạ Long đóng mới theo dự kiến đáng lẽ đã hạ thủy để đón khách từ lâu, nhưng hiện vẫn dở dang, ngổn ngang tại các các xưởng, nhà máy đóng tàu ở TP.Hạ Long và thị xã Quảng Yên.

Ba lần "mây đen" COVID-19 tàn phá, Hội An giảm 90% doanh thu du lịch

Cát Tường - Hữu Long |

Theo ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An (Quảng Nam), du lịch Hội An đã gượng dậy 3 lần sau 3 đợt dịch COVID-19, nhưng mỗi lần vươn vai đứng dậy thì lại bị mây đen của dịch bệnh kéo đến. Tuy vậy, những khó khăn, thử thách vẫn không thể đánh bại được tinh thần người Hội An.

TPHCM dừng hoạt động spa, tiệm cắt tóc, các điểm du lịch từ 0h ngày 28.5

MINH QUÂN |

TPHCM tạm dừng hoạt động spa, tiệm cắt tóc, các điểm du lịch, bảo tàng, các hoạt động tại phố đi bộ, chợ đêm,... từ 0h ngày 28.5 để phòng, chống dịch COVID-19.