Học viện Doanh nhân MVV hỗ trợ xây dựng "ngôi trường số"

Phương Linh |

Học viện Doanh nhân MVV và Trường đào tạo-bồi dưỡng cán bộ quản lý (Bộ Thông tin Truyền thông) vừa đã ký thỏa thuận hợp tác về việc Học viện Doanh nhân MVV hỗ trợ Trường đào tạo- Bồi dưỡng cán bộ quản lý (Bộ Thông tin Truyền thông) tư vấn mô hình, chuyển giao công nghệ và hợp tác sản xuất nội dung số, xây dựng nền tảng của mô hình “chuyển đổi số trong đào tạo” và xây dựng mô hình “ngôi trường số”.

Với kinh nghiệm chuyển đổi từ một đơn vị đào tạo trực tiếp sang một đơn vị đứng đầu về học tập hỗn hợp, Học viện Doanh nhân MVV có thể chia sẻ nhiều kinh nghiệm của quá trình chuyển đổi số, từ việc xác định tầm nhìn số, đánh giá độ trưởng thành số của Trường, chiến lược chuyển đổi số, xây dựng lộ trình triển khai, chuyển giao công nghệ và tư vấn thực hiện quá trình chuyển đổi. Về công nghệ, Học viện MVV sẽ chuyển giao hệ thống quản trị trải nghiệm học tập MVV Everlearn, về quy trình, hỗ trợ Trường xây dựng 27 quy trình thuộc 4 nhóm Hành chính, Nội dung, Chuyển giao và Công nghệ, về con người, hỗ trợ đào tạo cán bộ giảng viên của Trường.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch của Học viện Doanh nhân MVV, Học viện Doanh nhân MVV là đơn vị tiên phong cho phương pháp đào tạo hỗn hợp (blended learning) tại Việt Nam. Học viện hỗ trợ các chương trình đào tạo tại doanh nghiệp thông qua tư vấn xây dựng mô hình "tổ chức học tập tại doanh nghiệp" (corporate university) bao gồm Tư vấn xây dựng khung năng lực và mô hình học tập và phát triển; Thiết kế và xây dựng nội dung học tập đa phương tiện; Cung cấp nền tảng và công nghệ phục vụ chuyển đổi số trong công tác đào tạo và học tập; Giảng dạy và đào tạo cho giảng viên nội bộ.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tuyển sinh 2021: Học viện Tòa án không tuyển thí sinh trên 25 tuổi

Thiều Trang |

Học viện Tòa án vừa thông báo sơ tuyển thí sinh năm 2021. Theo đó, thí sinh cần đáp ứng các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị và phẩm chất đạo đức.

Hơn 300 học viên Học viện Múa sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THCS

Thiều Trang |

Trên cơ sở nguyện vọng của phụ huynh và học viên Học viện Múa Việt Nam đã hoàn thành chương trình trung cấp mong muốn được cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đồng ý về nguyên tắc cấp bằng tốt nghiệp THCS cho những học sinh này.

Năm 2021, Học viện Chính sách và Phát triển tuyển 1.200 chỉ tiêu

Kim Nhung |

Tuyển sinh 2021, Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sử dụng 3 phương thức xét tuyển, trong đó ưu tiên xét thí sinh có chứng chỉ IELTS.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Tuyển sinh 2021: Học viện Tòa án không tuyển thí sinh trên 25 tuổi

Thiều Trang |

Học viện Tòa án vừa thông báo sơ tuyển thí sinh năm 2021. Theo đó, thí sinh cần đáp ứng các tiêu chuẩn về độ tuổi, sức khỏe, tiêu chuẩn chính trị và phẩm chất đạo đức.

Hơn 300 học viên Học viện Múa sẽ được cấp bằng tốt nghiệp THCS

Thiều Trang |

Trên cơ sở nguyện vọng của phụ huynh và học viên Học viện Múa Việt Nam đã hoàn thành chương trình trung cấp mong muốn được cấp bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đồng ý về nguyên tắc cấp bằng tốt nghiệp THCS cho những học sinh này.

Năm 2021, Học viện Chính sách và Phát triển tuyển 1.200 chỉ tiêu

Kim Nhung |

Tuyển sinh 2021, Học viện Chính sách và Phát triển tuyển sử dụng 3 phương thức xét tuyển, trong đó ưu tiên xét thí sinh có chứng chỉ IELTS.