Hoàng Anh Gia Lai ra mắt khách sạn Meliá Yangon tại Myanmar

B. Chương |

Ngày 27.6.2017 tại TP.HCM, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tổ chức Lễ ra mắt Khách sạn Meliá Yangon (Myanmar).

 Meliá Yangon thuộc Dự án HAGL Myanmar Centre sẽ được khai trương vào ngày 31.7, với 430 phòng tiêu chuẩn và phòng cao cấp sang trọng, trở thành đại diện cho tiêu chuẩn khách sạn 5 sao quốc tế mới. Dự án HAGL Myanmar Centre là một quần thể kiến trúc hiện đại, khép kín, tích hợp nhiều hạng mục đa dạng được thực hiện trong 2 giai đoạn với tổng vốn đầu tư 440 triệu USD.

Giai đoạn 1 bắt đầu từ năm 2013 đến năm 2016, gồm hai tòa tháp văn phòng hạng A, một trung tâm thương mại và một khách sạn 5 sao do Tập đoàn Meliá Hotels International quản lý. Đến nay, đây vẫn là dự án đầu tư 100% vốn nước ngoài lớn nhất trong ngành du lịch Myanmar. Giai đoạn 2 của dự án đang được Công ty triển khai thực hiện từ năm 2016 đến năm 2019, gồm hai tòa tháp văn phòng hạng A, một trung tâm thương mại và hơn 1.000 căn hộ dịch vụ và căn hộ thương mại.

Ông Võ Trường Sơn  (Tổng Giám đốc Tập đoàn HAGL), cho biết: “Sau gần một năm đi vào hoạt động, Meliá Yangon đã được chọn là nơi tổ chức các sự kiện lớn như: Chương trình bốn quốc gia một điểm đến (Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam), Hội nghị Asean tại Myanmar năm 2017... Khách sạn cũng là nơi đón rất nhiều du khách quốc tế từ Mỹ, Châu Âu, Châu Á đến lưu trú. Chúng tôi mong muốn các du khách, doanh nghiệp Việt Nam biết rõ hơn về khách sạn do HAGL làm chủ đầu tư.

Chúng tôi sẽ mở phòng sale khách sạn Meliá Yangon tại TP.HCM trong thời gian tới, và rất hân hạnh chào đón quý vị đến với Meliá Yangon khi sang thăm và làm việc tại đất nước Myanmar xinh đẹp, nằm cách thủ đô Hà Nội và TP.HCM chưa đến 2 giờ bay. Tại Meliá Yangon, quý vị sẽ được trải nghiệm sự gần gũi, ấm áp tình quê hương Việt Nam thân yêu. Bên cạnh đó, HAGL sẽ có chế độ ưu đãi về giá phòng cho khách Việt Nam; sắp tới sẽ phối hợp với nhiều hãng du lịch, hãng hàng không để tạo điều kiện tốt nhất cho du khách Việt Nam tận hưởng những chuyến công tác, du lịch tuyệt vời khi đến TP.Yangon”.


B. Chương
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.