"Hoa lạ" được người chơi săn lùng dịp cận Tết

A.T (tổng hợp) |

Hoa tuyết mai, thanh liễu, hồng gai... là những loài hoa có xuất xứ từ Trung Quốc đang được bày bán ở Hà Nội, được nhiều người tìm mua.

Hoa tuyết mai đắt khách

Nếu như năm ngoái, hoa tuyết mai - loại hoa được nhập từ Trung Quốc chủ yếu bán tại các shop hoa nhập khẩu, phải đặt hàng từ trước, thì năm nay loài hoa này đã được bày bán nhiều trên phố, thậm chí trên mạng xã hội.

Hoa Tuyết mai
Hoa tuyết mai được nhiều khách hàng chọn mua trong dịp Tết Nguyên đán năm 2020. Ảnh: C.T

Mỗi cành hoa tuyết mai dài khoảng 1m50, chơi được lâu. Trên thân tuyết mai nở kín hoa màu trắng, nhiều lộc nhỏ. Mỗi bông hoa li ti với 5 cánh được khách hàng ưa chuộng. Được biết, tuyết mai từ 6-7 cành được bán với giá 300.000 đồng.

Chị Nguyễn Thị Hương, chủ một cửa hàng hoa trên phố Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, hoa tuyết mai là mặt hàng độc lạ năm nay, có giá không quá cao, dao động từ 200.000 - 300.000 đồng, nên bán khá chạy. Có ngày, cửa hàng chị Hương bán được 20-30 bó, mỗi loại.

Cành hồng "lạ" của Trung Quốc giá 350.000 đồng/bó

Hoa hồng gai của Trung Quốc có vẻ ngoài giống đào đỏ của Mỹ hoặc Hà Lan. Hoa này đang vào mùa, mùa hoa kéo dài từ tháng 11 đến khoảng tháng 3. Một cành có nhiều chùm quả nhỏ chi chít màu cam nhìn rực rỡ bắt mắt, chứ không có hoa như thông thường nên nhiều chị em rất thích thú.

Hoa hồng
Hoa hồng gai của Trung Quốc thu hút bởi vẻ đẹp rực rỡ, bắt mắt. Ảnh: TP

Một bó hoa hồng gai có 3-5 cành, trong đó 1-2 cành to dài 80-90cm, còn lại là những cành nhỏ trang trí cắm xung quanh, giá 350.000 đồng/bó. Loại hoa này hiện đang được người tiêu dùng ưa chuộng.

Hoa thanh liễu giá đến nửa triệu đồng

Hoa thanh liễu vốn xuất thân là một loại cây bụi, được trồng phổ biến tại Úc và Israel, có chiều cao trung bình từ 50cm – 3m, thậm chí có thể lan rộng tới 4m.

Hoa thanh liễu. Ảnh: A.B
Hoa thanh liễu. Ảnh: A.B

Chủ một cửa hàng hoa trên phố Nguyễn Phong Sắc (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, hoa thanh liễu được nhập từ Trung Quốc về Việt Nam. Loại hoa này có độ bền tốt nên không gặp khó khăn khi vận chuyển.

Mức giá trung bình của loài hoa này trong những ngày gần tết dao động trong khoảng 400.000 - 500.000 đồng. Một bó nhỏ cũng đã có giá từ 180.000 – 200.000 đồng. 

A.T (tổng hợp)
TIN LIÊN QUAN

Hoa Tết nhộn nhịp "xuống phố" trên các tuyến đường ở Cần Thơ

Thành Nhân |

Hoa kiểng Tết từ các nơi được tập kết về trung tâm quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) chuẩn bị bán Tết đã bắt đầu nhộp nhịp. Nhiều loài hoa kiểng mới lạ đã đưa ra thị trường ở TP.Cần Thơ trong dịp Tết Canh Tý 2020 sắp cận kề.

Hàng nghìn chậu hoa Tết Đà Nẵng chưa nở đã được mua sạch tại vườn

THUỲ TRANG |

Hơn 20.000 chậu hoa Tết các loại tại xã Hoà Liên, Đà Nẵng được mua sạch tại vườn dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết nguyên đán.

Thời tiết bất thường, nhiều giống hoa truyền thống chật vật

LỤC TÙNG |

Bên cạnh niềm vui săn tìm thêm nhiều giống hoa mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng dịp Tết 2020, nhiều người trồng hoa ở Sa Đéc gặp khó khi nhiều giống hoa truyền thống chật vật trước thời tiết bất thường.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hoa Tết nhộn nhịp "xuống phố" trên các tuyến đường ở Cần Thơ

Thành Nhân |

Hoa kiểng Tết từ các nơi được tập kết về trung tâm quận Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) chuẩn bị bán Tết đã bắt đầu nhộp nhịp. Nhiều loài hoa kiểng mới lạ đã đưa ra thị trường ở TP.Cần Thơ trong dịp Tết Canh Tý 2020 sắp cận kề.

Hàng nghìn chậu hoa Tết Đà Nẵng chưa nở đã được mua sạch tại vườn

THUỲ TRANG |

Hơn 20.000 chậu hoa Tết các loại tại xã Hoà Liên, Đà Nẵng được mua sạch tại vườn dù còn hơn một tháng nữa mới đến Tết nguyên đán.

Thời tiết bất thường, nhiều giống hoa truyền thống chật vật

LỤC TÙNG |

Bên cạnh niềm vui săn tìm thêm nhiều giống hoa mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng dịp Tết 2020, nhiều người trồng hoa ở Sa Đéc gặp khó khi nhiều giống hoa truyền thống chật vật trước thời tiết bất thường.