Hoa cúc Đà Lạt tăng giá chóng mặt dịp Rằm tháng 7

Hoàng Tỷ |

Nguyên nhân giá hoa cúc Đà Lạt tăng giá chóng mặt bởi nhu cầu mua hoa cúng ngày Rằm tháng 7 của người dân tăng cao.

Theo đó, ngoài nguyên nhân trên, giá hoa cúc Đà Lạt tăng cao vào tháng 7 là do sản lượng hoa cúc mùa này sụt giảm, trong khi nhu cầu thị trường tiêu thụ mạnh.

Tại một số làng hoa chủ lực tại Đà Lạt (Lâm Đồng) như làng hoa Hà Đông, Thái Phiên, hoa cúc đang có giá từ 3.400- 5.000 đồng/cành. Đây là mức giá cao gấp 1,5 lần so với giá ngày thường.

Cụ thể, hoa cúc đóa saphia, xanh tua rua đang có giá 34.000 đồng/bó , bình thường chỉ dao động từ 15.000 – 20.000 đồng/bó, cúc chùm hiện có giá 20.000- 25.000 đồng/bó (5 cành), tăng từ 8.000- 10.000 đồng/bó so với trước đó. Riêng cúc kim cương tăng cao nhất ở mức 35.000 đồng/bó (10 cành), giá ngày thường 20.000 – 22.000 đồng/bó.

Theo một số nhà vườn chuyên trồng hoa cúc, nguyên nhân khiến giá hoa cúc tăng mạnh là do cứ đến ngày rằm, nhu cầu mua hoa cúng tăng cao. Trong khi đó, sản lượng hoa cúc mùa này sụt giảm nhiều do bị ảnh hưởng của thời tiết, dịch bệnh nên mặt hàng này khan hiếm đẩy giá lên cao.

Bà Nguyễn Thị Nga (nông dân trồng cúc tại làng hoa Thái Phiên, TP Đà Lạt)  cho biết, hoa cúc đã tới mùa nhưng đã được thương lái đặt hàng trước đó và giá cũng cao hơn, vì hầu như năm nào vào thời điểm này, hoa cúc đều có giá.

Cũng theo chị Nga, Rằm tháng 7 là ngày lễ lớn nên các thị trường miền Trung, Tây Nguyên tiêu thụ hoa cúc Đà Lạt khá mạnh. Khoảng 1 tuần nữa, giá cúc có thể tăng cao gấp đôi.

Theo thống kê, TP. Đà Lạt có gần 1.000 ha trồng hoa cúc các loại. Trong đó, các vùng chuyên canh hoa cúc tại Đà Lạt gồm làng hoa Thái Phiên, làng hoa Hà Đông làng hoa Xuân Thành…  Với mức giá hoa cúc tăng cao như hiện nay, sẽ đem về lợi nhuận cao cho người trồng hoa.

Hoàng Tỷ
TIN LIÊN QUAN

Phố Hàng Mã “ế ẩm” đón Rằm tháng Bảy

Trường Hùng |

Chỉ còn 11 ngày nữa thôi là đến Rằm tháng Bảy nhưng tình hình buôn bán vàng mã trên phố Hàng Mã (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn ảm đảm. Con phố dài hơn 100m với 20 cửa hàng kinh doanh vàng mã nhưng thỉnh thoảng mới có người ghé vào hỏi, mua.

Đã qua rằm, hãy trở lại làm việc

HẢI ĐĂNG |

Hôm nay, ngày 3.3, tức 16 tháng Giêng âm lịch, không ít người thở phào nhẹ nhõm, vì đã… qua rằm tháng Giêng.

Đồ phóng sinh "bủa vây" cửa chùa ngày Rằm tháng Giêng

Anh Tuấn |

Lợi dụng tâm lý đầu năm thả vật phóng sinh cầu may của người dân, các tiểu thương đã mang vật phóng sinh đến các cửa đền chùa ở Hà Nội bán và thừa cơ tăng giá.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Phố Hàng Mã “ế ẩm” đón Rằm tháng Bảy

Trường Hùng |

Chỉ còn 11 ngày nữa thôi là đến Rằm tháng Bảy nhưng tình hình buôn bán vàng mã trên phố Hàng Mã (phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn ảm đảm. Con phố dài hơn 100m với 20 cửa hàng kinh doanh vàng mã nhưng thỉnh thoảng mới có người ghé vào hỏi, mua.

Đã qua rằm, hãy trở lại làm việc

HẢI ĐĂNG |

Hôm nay, ngày 3.3, tức 16 tháng Giêng âm lịch, không ít người thở phào nhẹ nhõm, vì đã… qua rằm tháng Giêng.

Đồ phóng sinh "bủa vây" cửa chùa ngày Rằm tháng Giêng

Anh Tuấn |

Lợi dụng tâm lý đầu năm thả vật phóng sinh cầu may của người dân, các tiểu thương đã mang vật phóng sinh đến các cửa đền chùa ở Hà Nội bán và thừa cơ tăng giá.