Hàng trăm nghìn chiếc khẩu trang y tế, trị giá hơn 1 tỉ đồng là hàng giả

Cường Ngô |

Chiều 13.2, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết kết quả kiểm nghiệm lô hàng 143.000 chiếc khẩu trang trị giá hơn 1 tỉ đồng cho thấy số khẩu trang y tế trên là hàng giả, không đạt yêu cầu về chất liệu theo TCVN 8389-1:2010.

Cụ thể, vào lúc 10h sáng 11.2 Đội QLTT số 1 - Cục QLTT Hà Nội phối hợp với lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra xe ôtô biển kiểm soát 29C-939.89 đang dừng đỗ trước cửa nhà 69 Hồ Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2.863 hộp khẩu trang của 18 loại, tương đương 143.000 chiếc. Trong đó, có 1 loại khẩu trang kháng khuẩn 4 lớp không thể hiện thông tin địa chỉ nhà sản xuất gồm 449 hộp, mỗi hộp 50 chiếc. Toàn bộ lô hàng hóa trên trị giá 1.042.132.000 đồng (Một tỉ không trăm bốn mươi hai triệu một trăm ba hai nghìn đồng).

Toàn bộ số khẩu trang này là loại khẩu trang 4 lớp lọc bụi, được mua gom trên mạng và được bán với giá 364.000đ/hộp không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Chủ hàng là Chu Ngọc Tú, sinh ngày 14.2.1993 trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Tam Thanh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn khai nhận: “Số hàng hóa này tôi chuẩn bị giao dịch thì bị đoàn lực lượng chức năng phát hiện và kiểm tra.”

QLTT thu giữ số lượng lớn khẩu trang giả.
QLTT thu giữ số lượng lớn khẩu trang giả.

Số hàng trên được mua gom trôi nổi trên thị trường qua mạng xã hội Facebook như Nhóm sỉ khẩu trang Y tế rẻ 3 miền Bắc-Trung-Nam; Nhóm chuyên sỉ lẻ khẩu trang... thông qua Facebook có tên là “Chu ngọc Tú”.

Xét thấy lô hàng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Đội QLTT số 1 – Cục QLTT Hà Nội đã lập biên bản chuyển các mẫu khẩu trang trong lô hàng trên đến Trung tâm kiểm nghiệm thuốc mỹ phẩm Hà Nội để giám định Chất lượng, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Kết quả kiểm nghiệm cho thấy, số khẩu trang y tế trên là hàng giả, không đạt yêu cầu về chất liệu theo TCVN 8389-1:2010. Trung tâm kiểm nghiệm khẳng định, đây chỉ là khẩu trang y tế thông thường. Không có lớp kháng khuẩn. Là khẩu trang 4 lớp nhưng lớp vải sử dụng bên trong là giấy vệ sinh, loại vải không dệt, không hút nước, lớp mặt ngoài màu xanh, mặt trong màu trắng; lớp vi lọc thấu khí không thấm nước.

Trên kết quả xét nghiệm này, Tổng cục QLTT (Bộ Công Thương) khuyến cáo người tiêu dùng cần hết sức lưu ý khi mua các vật dụng y tế, nhất là đối với mặt hàng khẩu trang. Với các vật dụng liên quan đến sức khỏe, người tiêu dùng nên tìm mua mặt hàng này tại các điểm bán uy tín, tin cậy mà Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương đã công bố.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Công nhân được phát khẩu trang, đo thân nhiệt khi vào công trình

Phạm Đông - Tùng Giang |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19, nhiều công công nhân làm việc tại các công trường đã cũng chủ động thực hiện những biện pháp để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Tội phạm truy nã sa lưới vì đánh liều đi mua khẩu trang ở Nhật Bản

Thanh Hà |

Một người Trung Quốc bị truy nã vì lừa đảo ở Nhật Bản bị bắt giữ sau khi trở lại nước này để mua khẩu trang trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan.

Hà Nội thẩm định chất lượng 600.000 khẩu trang tịch thu phát cho học sinh

Nguyễn Hà |

Đại diện Cục Quản lý thị trường Hà Nội đề xuất thẩm định chất lượng của 600.000 khẩu trang đã tịch thu, loại nào đảm bảo chất lượng có thể sung công quỹ, phát miễn phí cho học sinh.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Công nhân được phát khẩu trang, đo thân nhiệt khi vào công trình

Phạm Đông - Tùng Giang |

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp COVID-19, nhiều công công nhân làm việc tại các công trường đã cũng chủ động thực hiện những biện pháp để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.

Tội phạm truy nã sa lưới vì đánh liều đi mua khẩu trang ở Nhật Bản

Thanh Hà |

Một người Trung Quốc bị truy nã vì lừa đảo ở Nhật Bản bị bắt giữ sau khi trở lại nước này để mua khẩu trang trong bối cảnh dịch COVID-19 lây lan.

Hà Nội thẩm định chất lượng 600.000 khẩu trang tịch thu phát cho học sinh

Nguyễn Hà |

Đại diện Cục Quản lý thị trường Hà Nội đề xuất thẩm định chất lượng của 600.000 khẩu trang đã tịch thu, loại nào đảm bảo chất lượng có thể sung công quỹ, phát miễn phí cho học sinh.