Hàng loạt siêu thị ở TPHCM thông báo đóng cửa trước 17h

NGỌC LÊ |

Nhiều siêu thị, cửa hàng thực phẩm tại TPHCM đã điều chỉnh giờ mở cửa sớm hơn từ 30 phút đến 1 giờ và đồng loạt đóng cửa trước 17h hằng ngày.

Mới đây, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết từ ngày 26.7 đến 1.8, người dân TPHCM tuyệt đối không ra đường từ sau 18h đến 6h sáng hôm sau. Trong thời gian này, tất cả các hoạt động tạm dừng, trừ cấp cứu và điều phối phòng chống dịch bệnh.

Trước vấn đề này, đại diện Aeon Việt Nam cho biết đã thông báo đến khách hàng sẽ đẩy thời gian đóng cửa sớm để khách hàng lẫn nhân viên có thể về nhà trước 18h. Nhắc nhở tới khách hàng luôn mang đầy đủ giấy tờ tùy thân, để cung cấp và được duyệt đi lại tại các chốt kiểm tra. Đồng thời, khai báo y tế đầy đủ, mang theo phiếu đi siêu thị hoặc đi chợ (nếu có) theo hướng dẫn của cơ quan quản lý.

Ngoài ra, siêu thị Aeon Tân Phú và Bình Tân từ ngày 26.7 mở cửa từ 8h đến 16h. Đối với người dân mua sắm tại Aeon Tân Phú cũng được phát phiếu mua hàng vào siêu thị mới qua được chốt để vào mua sắm.

Phía Aeon cũng đã thông báo tạm thời dừng các hoạt động mua sắm online qua các app của siêu thị và ứng dụng Grab, Now.

Siêu thị tại TPHCM thông báo thời gian cửa cửa tới người dân. Ảnh: Ngọc Lê

Tại hệ thống siêu thị VinMart và cửa hàng VinMart+ cũng đã thông báo điều chỉnh giờ hoạt động từ 7h tới 17h bắt đầu áp dụng từ ngày 26.7.

Tương tự, đại diện hệ thống siêu thị MM Mega Market cũng cho biết sẽ thay đổi thời gian hoạt động tại các siêu thị trên địa bàn thành phố từ 6h30 đến 17h chiều thay vì đến 23h như trước.

Từ ngày 27.7, hệ thống siêu thị Big C tại TPHCM cũng sẽ hoạt động từ 7h-17h và đảm bảo cung ứng đủ hàng hoá cho mọi điều kiện, tuân thủ đầy đủ các quy định phòng chống dịch.

NGỌC LÊ
TIN LIÊN QUAN

Xe buýt thành "siêu thị mini" bán rau củ ở TPHCM

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Sau hàng loạt mô hình bán hàng lưu động, TPHCM đã tiếp tục triển khai mô hình xe buýt bán thực phẩm cho người dân, nhằm giảm áp lực cho các siêu thị, cửa hàng thực phẩm.

Các bưu điện ở TPHCM bán rau củ giá bình ổn, giảm quá tải cho siêu thị

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Các bưu điện ở TPHCM đã tổ chức bán các hàng hoá thiết yếu phục vụ người dân với mức giá bình ổn. Hoạt động này nhằm giảm tải lượng khách hàng tới các siêu thị và đảm bảo các công tác phòng chống dịch COVID-19.

Sau 7 ngày giãn cách, người dân tiếp tục xếp hàng chờ vào siêu thị ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 15.7, TPHCM bước sang ngày thứ 7 thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính Phủ. Người dân một số khu vực ở TPHCM vẫn tiếp tục xếp hàng chờ vào các siêu thị, cửa hàng tiện lợi mua thực phẩm dự trữ.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xe buýt thành "siêu thị mini" bán rau củ ở TPHCM

THANH CHÂN - NGỌC LÊ |

Sau hàng loạt mô hình bán hàng lưu động, TPHCM đã tiếp tục triển khai mô hình xe buýt bán thực phẩm cho người dân, nhằm giảm áp lực cho các siêu thị, cửa hàng thực phẩm.

Các bưu điện ở TPHCM bán rau củ giá bình ổn, giảm quá tải cho siêu thị

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Các bưu điện ở TPHCM đã tổ chức bán các hàng hoá thiết yếu phục vụ người dân với mức giá bình ổn. Hoạt động này nhằm giảm tải lượng khách hàng tới các siêu thị và đảm bảo các công tác phòng chống dịch COVID-19.

Sau 7 ngày giãn cách, người dân tiếp tục xếp hàng chờ vào siêu thị ở TPHCM

NGỌC LÊ - THANH CHÂN |

Ngày 15.7, TPHCM bước sang ngày thứ 7 thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Chính Phủ. Người dân một số khu vực ở TPHCM vẫn tiếp tục xếp hàng chờ vào các siêu thị, cửa hàng tiện lợi mua thực phẩm dự trữ.