Hàng loạt nhóm kín mua bán pháo cấm "tung hoành" dịp cận Tết

Lan Nhi |

HÀ NỘI - Mặc dù nằm trong danh mục cấm nhưng việc mua bán, vận chuyển, tàng trữ pháo trái phép vẫn ngang nhiên hoạt động trên mạng xã hội, rầm rộ vào dịp cuối năm.

Pháo cấm "tung hoành" trên mạng 

Theo ghi nhận của Lao Động, chỉ cần gõ cụm từ khoá như pháo nổ, thuốc pháo, mua pháo chơi Tết không cọc sẽ cho ra hàng loạt bài viết, hội nhóm kín đang rao bán mặt hàng cấm. Đang phổ biến nhất là loại pháo trứng, pháo dàn 36, dàn 49, dàn 100. Thậm chí, nhiều hình ảnh, clip đốt pháo nổ ngoài thực tế cũng được người bán liên tục đăng tải, nhằm thu hút khách hàng.

Điểm chung của các nhóm này đều hoạt động rất kín kẽ. Mặc dù rao bán đầy đủ các loại pháo như pháo hoa nổ, pháo nổ cỡ lớn, pháo cối, pháo trứng, pháo dàn..., nhưng phần lớn các đại lý rao bán chỉ nhận giao dịch qua Zalo và họ không cung cấp địa chỉ cụ thể, nơi tập kết kho hàng.

 
Các nhóm này đều hoạt động rất kín kẽ. Hoạt động mua bán pháo cấm được người bán nguỵ trang tinh vi thành những thùng bánh kẹo ngày Tết. Ảnh: Chụp màn hình

Lần theo những hình ảnh, thông tin của các loại pháo cấm được đăng tải trong nhóm kín "Pháo Tết...", phóng viên được người bán tên N.L giới thiệu rất nhiệt tình. Theo đó, nếu có nhu cầu mua sỉ với số lượng lớn về chơi Tết, làm đại lý phân phối thì người bán này sẽ nói chuyện tiếp, trao đổi qua Zalo.

Tài khoản N.L đăng tải thông tin ngắn gọn: "Dịch COVID-19, mọi người đặt mua pháo về chơi Tết cho có không khí. Muốn mua bao nhiêu cũng có. Bên mình đang có sẵn ở kho loại pháo trứng cỡ nhỏ với giá 650.000 đồng/bịch, kèm theo hình ảnh, clip thực tế. Cần mua liên hệ trực tiếp qua số Zalo 0987xxx".

 
Người mua chỉ cần đặt cọc trước 30%, nổ địa chỉ là có người rao hàng với đủ các loại pháo khác nhau. Ảnh: NVCC

Cũng rao bán mặt hàng này trong hội nhóm kín, một tài khoản tên N.P (Hà Nội) cũng chia sẻ: "Chỗ tôi có đủ các loại pháo cho khách lựa chọn. Giá pháo dàn 36 đang là 450.000 - 500.000 đồng; dàn 49 giá 600.000 đồng; dàn 100 giá từ 1,1 -1,2 triệu đồng; pháo trứng lớn giá 1,3 triệu đồng chơi cả Tết vẫn chưa hết. Người mua chỉ cần đặt cọc trước 30%, nổ địa chỉ là có người rao hàng ngay".

Nguy hiểm khó lường

Theo quan sát của PV, tình trạng mua bán pháo nổ, pháo cấm thường diễn ra rầm rộ vào dịp cận Tết. Mặc dù các cơ quan chức năng đã liên tục nhắc nhở, xử phạt vì có không ít trường hợp rủi ro, thương vong do sử dụng, chế tạo pháo nổ. Tuy nhiên, tình trạng mua bán pháo vẫn tiếp diễn, hoạt động trên nhiều diễn đàn mạng xã hội dịp Tết.

Ngoài việc trao đổi, mua bán, một số tài khoản còn ngang nhiên đăng tải nhiều video hướng dẫn chơi, chế tạo pháo nổ. Thậm chí, từng quá trình thử nghiệm, “sáng chế” cũng được người này quay clip cận cảnh để khoe chiến tích. 

"Shop nhà tôi chỉ cung cấp hàng dịp Tết. Cứ yên tâm, cọc là có pháo, chỉ cần gửi địa chỉ là hàng sẽ gửi đến. Để an toàn hơn, cứ cọc trước cho tôi 50% rồi nhận hàng sau 3 ngày. Càng cận Tết hàng càng hiếm. Năm nay dịch nên người dân ở nhà đặt hàng chơi nhiều. Hàng thời điểm này cực khan, nhiều hôm không đổ về kịp mà bán" - người bán tên L.A (Hà Nội) cho hay.

 
Nhiều loại pháo có nguồn gốc từ Trung Quốc, Thái Lan... sau khi tuồn ra thị trường sẽ được phân phối, bán đến tay người chơi với mức giá được đẩy lên gấp nhiều lần so với ban đầu. Ảnh: NVCC

Luật sư Lương Huy Hà - Đoàn luật sư Hà Nội cho biết, việc nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng hoặc chiếm đoạt pháo nổ là các hành vi bị nghiêm cấm.

Vì vậy, những hành vi mua, bán các loại pháo hoa nổ, pháo nổ diễn ra tràn lan trên mạng xã hội, diễn đàn là những hành vi vi phạm pháp luật. Người có hành vi mua, bán trái phép pháo nổ, pháo hoa nổ có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng, bị tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Nếu là tổ chức, mức phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

Theo đó, các hành vi mang pháo, thuốc pháo trái phép vào lãnh thổ Việt Nam đều bị nghiêm cấm. Đối với cá nhân, người thực hiện hành vi vận chuyển trái phép pháo nổ từ 6kg trở lên từ biên giới vào Việt Nam sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vận chuyển hàng cấm. Khung hình phạt cho tội danh này là từ 2 năm tù trở lên hoặc phạt tiền từ 300 triệu đồng trở lên.

Lan Nhi
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng dự kiến bắn pháo hoa ở 3 điểm dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần

Mai Dung |

Hải Phòng - Dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm Nhà hát thành phố, Khu công nghiệp VSIP huyện Thủy Nguyên và huyện Vĩnh Bảo.

Kiên Giang không bắn pháo hoa, dự kiến chi trên 21 tỉ đồng quà Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang sẽ ban hành chỉ thị về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và lãnh đạo tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán ở địa phương theo đúng các chỉ thị của Trung ương.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 1 điểm đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2022

Phạm Đông |

Hà Nội - Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thành phố Hà Nội tổ chức 1 điểm bắn, 1 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại đảo Dừa, Công viên Thống Nhất (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng).

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hải Phòng dự kiến bắn pháo hoa ở 3 điểm dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần

Mai Dung |

Hải Phòng - Dự kiến vào dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, TP.Hải Phòng sẽ bắn pháo hoa tại 3 điểm gồm Nhà hát thành phố, Khu công nghiệp VSIP huyện Thủy Nguyên và huyện Vĩnh Bảo.

Kiên Giang không bắn pháo hoa, dự kiến chi trên 21 tỉ đồng quà Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang sẽ ban hành chỉ thị về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và lãnh đạo tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán ở địa phương theo đúng các chỉ thị của Trung ương.

Hà Nội bắn pháo hoa tại 1 điểm đêm Giao thừa Tết Nguyên đán 2022

Phạm Đông |

Hà Nội - Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, thành phố Hà Nội tổ chức 1 điểm bắn, 1 trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại đảo Dừa, Công viên Thống Nhất (phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng).