Habeco dời nhà máy về Mê Linh (Hà Nội)

Lan Hương |

Tại ĐHCĐ năm nay, điều mà các cổ đông đặc biệt quan tâm thông tin Habeco sẽ di dời khỏi khu đất 183 Hoàng Hoa Thám để chuyển về nhà máy tại Mê Linh. Khu đất Hoàng Hoa Thám sẽ trả một phần lại cho thành phố Hà Nội làm nơi trồng cây xanh và bảo tàng về bia. Thêm vào đó, Habeco công bố kết quả kinh doanh sụt giảm, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 658,06 tỉ đồng, bằng 81,55% so với cùng kỳ năm 2016.

Thay lãnh đạo

Tại ĐHĐCĐ, HĐQT đã trình cổ đông miễn nhiệm 4 thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2017, và bầu bổ sung các thành viên mới. Trong số thành viên Hội đồng quản trị miễn nhiệm có ông Đỗ Xuân Hạ - Chủ tịch HĐQT và ông Nguyễn Hồng Linh - Tổng Giám đốc.

Các thành viên HĐQT được bầu thay thế, gồm ông Trần Đình Thanh - Phó TGĐ và ông Ngô Quế Lâm - Phó TGĐ, quyền điều hành Habeco. Cổ đông chiến lược Carlsberg vẫn giữ một ghế trong thành phần HĐQT Habeco nhiệm kỳ này, ông Stefano Clini - Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại Carlsberg Việt Nam.

ĐHĐCĐ bầu ông Trần Đình Thanh giữ chức Chủ tịch HĐQT và ông Ngô Quế Lâm vào vị trí TGĐ.

Đại diện của Habeco cho biết, hiện công ty đang gặp nhiều khó khăn do sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp trong ngành. Thêm vào đó, thị hiếu của người tiêu dùng thay đổi do họ có nhiều lựa chọn đối với các sản phẩm bia, dẫn đến sự dịch chuyển đáng kể về phân khúc, chủng loại sản phẩm. Việc tăng thuế suất tiêu thụ sản phẩm từ 55% đến 60% từ ngày 1.1.2017, giá cả các yếu tố sản xuất đầu vào biến động phức tạp, giá nguyên liệu chính tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp tới chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Habeco.

Kết quả kinh doanh của năm 2017, tổng lợi nhuận trước thuế đạt 869,47 tỉ đồng, bằng 81,55% so với cùng kỳ năm 2016. Trong khi đó tổng lợi nhuận sau thuế đạt 658,06 tỉ đồng, bằng 81,55% so với cùng kỳ năm 2016.

Theo kế hoạch năm 2018, Habeco dự kiến doanh thu từ sản phẩm chính đạt 8.895 tỉ đồng, tăng 13% so với mức thực hiện năm 2017, lợi nhuận trước thuế đạt 1.001,8 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế ước tính đạt 811,4 tỉ đồng, tăng 23,36% so với mức thực hiện năm 2017.

Năm 2018 Habeco sẽ phát triển sản phẩm bia Hà Nội chai 355ml để thay thế dần cho chai 450ml. Habeco dự kiến sẽ tiêu thụ hết 500 triệu lít sản phẩm chính, trong đó bia Hà Nội chiếm 496,3 triệu lít, còn nước uống đóng chai Uniaqua chiếm 3,7 triệu lít, tăng trưởng lần lượt 3,6% và 28,3% so với năm 2017.

Lượng tiêu thụ loại bia đỏ chai 450ml đã giảm 60 triệu lít so với năm trước đó. Nguyên nhân là do xu hướng tiêu dùng dịch chuyển sang những sản phẩm cao cấp hơn, dung tích nhỏ hơn. Vì vậy, công ty gặp khó khăn trong mặt tiêu thụ sản phẩm 450ml.

Trao đổi với các cổ đông, ông Trần Đình Thanh - Thành viên HĐQT Habeco - cho biết “Mỗi sản phẩm có một vòng đời nhất định, chai 450ml đã đem lại thành công lớn cho Habeco nhưng hiện nay xu hướng tiêu dùng hiện đại thì người tiêu dùng có xu hướng chuyển uống chai nhỏ hơn và chúng tôi định hướng ra đời sản phẩm chai 355ml. Đây là sản phẩm mới thêm vào để bù lại sản phẩm 450m bị giảm đi”.

Trong năm 2018, Habeco dự kiến tiêu thụ hết 500 triệu lít sản phẩm chính, trong đó bia Hà Nội chiếm 496,3 triệu lít, còn nước uống đóng chai Uniaqua chiếm 3,7 triệu lít, tăng trưởng lần lượt 3,6% và 28,3% so với năm 2017.

Di dời nhà máy

Về công tác đầu tư, đại diện lãnh đạo Habeco cho biết sẽ thực hiện dự án di dời nhà máy 183 Hoàng Hoa Thám, quy hoạch lại mặt bằng tại đây và nhà máy bia Hà Nội - Mê Linh.

“Tổng công ty đặt nhà máy sản xuất ở Hoàng Hoa Thám và ký hợp đồng thuê đất từng năm một. Tuy nhiên, theo quy hoạch của thành phố Hà Nội thì khu vực này sẽ không được làm nơi sản xuất nữa mà đổi thành nơi trồng cây xanh, bảo tàng… chúng tôi di dời nhà máy công suất lớn 200 triệu lít ở Mê Linh. Ở khu vực Hoàng Hoa Thám, chúng tôi giữ lại những toà nhà biệt thự Pháp và bảo tàng về bia” - ông Trần Đình Thanh cho biết.

Đây là dự án lớn và mọi bước thực hiện cần được Bộ Công Thương và Chính phủ phê duyệt. Đến nay, dự án vẫn đang được khảo sát và xem xét.

Theo báo cáo của Habeco, đến hết quý I/2018, Habeco ghi nhận mức doanh thu thuần 1.425 tỉ đồng, lãi sau thuế đạt 110,3 tỉ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Như vậy, tính đến hết quý I thì Habeco mới chỉ hoàn thành 16% kế hoạch doanh thu và 13,6% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.