Hà Nội tiêu hủy 63 tấn hàng hóa vi phạm trị giá gần 6 tỉ đồng

Cường Ngô |

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội vừa tiến hành tiêu hủy 63 tấn hàng hóa vi phạm pháp luật, gồm thuốc lá, xì gà, dược liệu, hóa phẩm... trị giá gần 6 tỉ đồng.

Theo đó, ngày 20.11, tại Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại môi trường xanh (thôn Cổ Chấm, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, Hải Dương), Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tổ chức tiêu hủy 63 tấn hàng hóa là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu trên địa bàn Hà Nội.

Đây là đợt 3 năm 2019 Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành tiêu hủy sản phẩm vi phạm hành chính.

Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành tiêu hủy 6 tấn hàng hóa vi phạm. Ảnh: Q.L
Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội tiến hành tiêu hủy 6 tấn hàng hóa vi phạm. Ảnh: Q.L

Hàng hóa vi phạm nằm trong diện tiêu hủy lần này là các mặt hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng kém chất lượng không được phép lưu thông trên thị trường

Cụ thể, các loại hàng hoá bị tiêu huỷ gồm: 10 thùng thuốc lá, xì gà, máy hút thuốc lá điện tử các loại; 205 bình khí N2O; 5.200 lít rượu, xăng và các dung dịch khác đựng trong các bình, can, chai; 50 thùng carton và 102 bao tải là sách in, điện thoại di dộng, dược liệu, hoá phẩm, thực phẩm, thiết bị định vị GPS; 480 thùng xốp nội tạng động vật.

Tổng số hàng hoá tiêu huỷ khoảng 60 tấn. Trị giá gần 6 tỉ đồng

Việc tiêu huỷ được thực hiện và giám sát bởi Hội đồng xử lý tiêu huỷ tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu năm 2019 bao gồm đại diện Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, Sở Tài chính, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an thành phố Hà Nội.

Toàn bộ số hàng hoá được tiêu huỷ tại Công ty TNHH Sản xuất dịch vụ thương mại môi trường xanh ở địa chỉ Thôn Cổ Chấm, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Việc xử lý tiêu huỷ tang vật vi phạm hành chính không đảm bảo điều kiện lưu thông trên thị trường nhằm hạn chế các loại hàng hoá kém chất lượng, giả mạo nhãn hiệu và ảnh hưởng đến sức khoẻ của người tiêu dùng.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Quản lý thị trường Hà Nội xử lý gần 8.000 vụ vi phạm hàng hóa

A.T |

Đến hết tháng 10.2019, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra xử lý 7.760 vụ vi phạm về hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giả mạo thương hiệu... chuyển cho cơ quan Công an khởi tố 11 vụ.

Quản lý thị trường bất ngờ kiểm tra hàng hoá tại các trung tâm mua sắm lớn

TRẦN KHANH |

Cơ quan quản lý thị trường đồng loạt kiểm tra nhiều cửa hàng kinh doanh tại trung tâm thương mại Sài Gòn Square và chợ Bến Thành. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều sản phẩm nhái các thương hiệu nước ngoài và hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cựu cán bộ chi cục quản lý thị trường lừa đảo lĩnh án 7 năm tù

PHÚC ĐẠT |

Nguyên cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế đã dùng chiêu thức lấy thẻ ngành được cấp làm vật tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Quản lý thị trường Hà Nội xử lý gần 8.000 vụ vi phạm hàng hóa

A.T |

Đến hết tháng 10.2019, lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra xử lý 7.760 vụ vi phạm về hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, giả mạo thương hiệu... chuyển cho cơ quan Công an khởi tố 11 vụ.

Quản lý thị trường bất ngờ kiểm tra hàng hoá tại các trung tâm mua sắm lớn

TRẦN KHANH |

Cơ quan quản lý thị trường đồng loạt kiểm tra nhiều cửa hàng kinh doanh tại trung tâm thương mại Sài Gòn Square và chợ Bến Thành. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều sản phẩm nhái các thương hiệu nước ngoài và hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Cựu cán bộ chi cục quản lý thị trường lừa đảo lĩnh án 7 năm tù

PHÚC ĐẠT |

Nguyên cán bộ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế đã dùng chiêu thức lấy thẻ ngành được cấp làm vật tín để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người.