Hà Nội: Thiết bị sưởi ấm “cháy hàng” trong thời tiết giá lạnh

ĐỨC ANH - PHẠM ĐÔNG |

Thị trường thiết bị sưởi ấm mùa đông với các loại như quạt sưởi, máy sưởi, túi sưởi, đặc biệt là đèn sưởi đang bán cực chạy vào những ngày thời tiết xuống thấp này.

Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc tiếp tục rét đậm, người tiêu dùng đổ xô mua máy sưởi, siêu thị, cửa hàng kinh doanh các thiết bị sưởi ấm liên tục “cháy hàng”.

Ngày 8.1, theo khảo sát của phóng viên Lao Động tại một số cửa hàng, siêu thị lớn chuyên đồ điện máy, gia dụng tại Hà Nội như: Điện máy Xanh, Media Mart, Pico, Nguyễn Kim… cho thấy khách hàng đến tìm hiểu máy sưởi và mua hàng khá đông.

Thiết bị sưởi ấm với nhiều mẫu mã trong thời điểm không khí lạnh tăng cường. Ảnh: Kim Anh

Nhân viên các siêu thị này cho hay, từ đầu tháng 1.2021 khi đợt không khí lạnh tăng cường kéo theo thời tiết rét đậm những mặt hàng sưởi ấm bắt đầu sôi động. Hàng bổ sung lên kệ liên tục, có mã thường xuyên hết hàng.

Anh Nguyễn Minh Đức (25 tuổi) nhân viên bán hàng tại siêu thị điện máy Nguyễn Kim (Tràng Thi, Hoàn Kiếm) cho biết, những ngày thời tiết trở lạnh, các mặt hàng như máy sưởi, bóng sưởi được người dân chọn mua nhiều hơn. Tùy vào nhu cầu, điều kiện của mỗi khách hàng sẽ có loại sưởi phù hợp. Thông thường, với điều kiện sinh viên có thể sử dụng loại sưởi đèn có giá trung bình 400.000 – 500.000 đồng. Với những gia đình có thể có nhiều lựa chọn khác nhau với giá thành cao hơn.

“Hiện nay, cửa hàng bán rất nhiều loại đèn sưởi như sưởi dầu, sưởi gốm, sưởi bóng halogen. Với những loại sưởi làm nóng bằng halogen được nhiều người khá tin dùng bởi giá thành rẻ, kết cấu nhỏ gọn, tiện dụng. Những loại máy này có ưu thế về tiết kiệm điện năng chỉ tiêu thụ từ 400W đến 800W”.

Đèn sưởi và máy sưởi được nhiều khách hàng lựa chọn.

Theo quan sát, các thiết bị sưởi ấm như máy sưởi, đèn sưởi nhà tắm, quạt sưởi… chủ yếu là những hãng quen thuộc như Panasonic, Kangaroo, Sunhouse… Ngoài ra, một số siêu thị cũng bày bán thêm hàng nhập khẩu từ Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc…

Cụ thể giá các thiết bị sưởi ấm được niêm yết dao động từ 300.000 đồng – 4 triệu đồng/sản phẩm tùy theo kiểu dáng và model. Những sản phẩm đều có xuất xứ từ Trung Quốc, với những thương hiệu như Sunhouse, Kangaro,…Giá các sản phẩm giữa các siêu thị điện máy chênh lệch không nhiều.

Tại siêu thị điện máy Media Mart (Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình), rất nhiều loại đèn sưởi “cháy hàng” trong những ngày gần đây. Có những loại đèn không đủ bán cho khách hàng vì người dân đổ xô đi mua rất đông.

Bóng sưởi được nhiều người chọn mua khi nhiệt độ giảm sâu.
Bóng sưởi được nhiều người chọn mua khi nhiệt độ giảm sâu.

Theo chia sẻ của nhân viên, loại đèn dầu trong những ngày trời rét đậm gần đây, có những ngày bán ra 20 – 30 sản phẩm, hầu hết là mọi người đến và mua luôn. Loại đèn sưởi dầu có giá trung bình từ 1.500.00 đồng – 3.000.000 đồng, với tính năng nổi bật là bền lâu và không làm khô da.

Anh Nguyễn Đức Hoạt (trú tại Ba Đình, Hà Nội) chia sẻ, những ngày gần đây thời tiết lạnh giá, anh cũng tranh thủ ra sắm cho gia đình một chiếc đèn sưởi. Do gia đình có 2 trẻ nhỏ, nên anh Hoạt lựa chọn một chiếc máy sưởi dầu để đảm bảo cho việc sinh hoạt, sức khỏe của trẻ nhỏ cũng được đảm bảo.

Các sản phẩm nhiều mẫu mã

Giống với thị trường truyền thống, nguồn cung của các sản phẩm sưởi ấm mùa lạnh trên mạng khá đa dạng và chất lượng cũng khác nhau. Bên cạnh quạt sưởi, máy sưởi, các sản phẩm đắt tiền hơn như chăn sưởi, đệm sưởi, điều hòa hai chiều hay nhiều chủng loại từ quạt sử dụng công nghệ halogen, tia hồng ngoại, dầu nonan… cũng được khá nhiều người quan tâm và tìm mua.

Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các nhân viên kỹ thuật, khi mua hàng trên mạng người tiêu dùng cũng nên tìm hiểu kĩ thông tin sản phẩm trước khi mua tránh mua phải hàng kém chất lượng.

ĐỨC ANH - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Không khí lạnh tăng cường dồn dập, tháng 1 miền Bắc sẽ chìm trong giá rét

Thảo Anh - Phương Anh |

Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tháng 1 là tháng rét nhất của mùa đông khi không khí lạnh liên tiếp tăng cường.

Không khí lạnh rất mạnh sắp tràn về có thể gây nhiều hiện tượng nguy hiểm

Thảo Anh |

Không khí lạnh rất mạnh sắp tràn về không chỉ gây mưa rét trên đất liền mà còn gây sóng to gió lớn trên biển gây ra nguy cơ sạt lở bờ biển Trung Bộ.

Những lưu ý khi sử dụng thiết bị sưởi ấm trong mùa lạnh

Phương Duy |

Vào những ngày lạnh, việc sử dụng thiết bị sưởi là cần thiết; song sử dụng thế nào để có hiệu quả và an toàn đối với người sử dụng không phải ai cũng biết.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

Không khí lạnh tăng cường dồn dập, tháng 1 miền Bắc sẽ chìm trong giá rét

Thảo Anh - Phương Anh |

Theo ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, tháng 1 là tháng rét nhất của mùa đông khi không khí lạnh liên tiếp tăng cường.

Không khí lạnh rất mạnh sắp tràn về có thể gây nhiều hiện tượng nguy hiểm

Thảo Anh |

Không khí lạnh rất mạnh sắp tràn về không chỉ gây mưa rét trên đất liền mà còn gây sóng to gió lớn trên biển gây ra nguy cơ sạt lở bờ biển Trung Bộ.

Những lưu ý khi sử dụng thiết bị sưởi ấm trong mùa lạnh

Phương Duy |

Vào những ngày lạnh, việc sử dụng thiết bị sưởi là cần thiết; song sử dụng thế nào để có hiệu quả và an toàn đối với người sử dụng không phải ai cũng biết.