Hà Nội: Tạm giữ số lượng lớn khẩu trang 3M nghi giả mạo

Tô Thế |

Lực lượng Quản lý Thị trường Hà Nội vừa phát hiện và tạm giữ số lượng lớn vật tư y tế (bao gồm khẩu trang 3M, KN95, đồ bảo hộ y tế...) nghi giả mạo, không có hóa đơn, chứng từ theo quy định tại một cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế.

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường Hà Nội (QLTT) cho hay, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Cục QLTT TP Hà Nội, ngày 1.9.2021, Đội QLTT số 1 (chủ trì) và Đội QLTT số 10 phối hợp với Đội 2, Phòng PA04 - Công an TP. Hà Nội đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế (địa chỉ tại số 43 đường 3, Phủ Lỗ, Sóc Sơn), do ông Vũ Văn Nguyên là đại diện.

VIDEO: Cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế tại Sóc Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tại cơ sở trên có chứa một lượng lớn vật tư, trang thiết bị y tế nghi giả mạo, không có nguồn gốc xuất xứ.

Cụ thể, lực lượng chức năng phát hiện 20.880 chiếc khẩu trang 3M mã 1860 (đã được đại diện nhãn hàng xác nhận ban đầu là có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu 3M); 11.940 chiếc khẩu trang KN95, nhãn chữ nước ngoài; 1.130 bộ bảo hộ y tế, 550 chiếc áo liền quần bảo hộ y tế, 5.500 chiếc bao chân bảo hộ y tế (không nhãn mác, không xuất xứ); 2.900 bộ bảo hộ y tế nhãn giấy có chữ SX bởi Công ty CP đầu tư Thiện Bình, NSX:08/2021; 347.000 chiếc găng tay cao su không nhãn mác; 40 chiếc giá phơi quần áo, 60 chiếc máy sấy quần áo (dán nhãn chữ nước ngoài, made in China). Tại thời điểm kiểm tra, đại diện cơ sở chưa xuất trình được hoá đơn, chứng từ theo quy định của số hàng hóa trên.

 
Số lượng hàng hóa bị thu giữ.
 
Khẩu trang 3M nghi giả mạo nhãn hiệu.
 
Lực lượng chức năng mất nhiều thời gian để kiểm đếm hết số hàng hóa.
 
 
Đại diện cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ theo quy định của số hàng hóa trên.
Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để xác minh, điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Thu giữ gần 2.000 khẩu trang gắn nhãn hiệu nổi tiếng

Tô Thế |

Một cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội bị phát hiện đang bày bán 950 chiếc khẩu trang gắn nhãn hiệu GUCCI và 960 chiếc khẩu trang gắn nhãn hiệu PUMA và "hình” có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam.

Giá khẩu trang y tế và nước sát khuẩn vẫn bình ổn

LƯƠNG HẠNH |

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23.4.2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phóng viên Báo Lao Động đã có ghi nhận về giá khẩu trang y tế và nước sát khuẩn trên thị trường hiện nay.

Dịch COVID-19: Giá khẩu trang y tế mỗi nơi một kiểu

Phương Tùng |

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, giá khẩu trang y tế mỗi nơi một kiểu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội: Thu giữ gần 2.000 khẩu trang gắn nhãn hiệu nổi tiếng

Tô Thế |

Một cơ sở kinh doanh trên địa bàn quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội bị phát hiện đang bày bán 950 chiếc khẩu trang gắn nhãn hiệu GUCCI và 960 chiếc khẩu trang gắn nhãn hiệu PUMA và "hình” có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam.

Giá khẩu trang y tế và nước sát khuẩn vẫn bình ổn

LƯƠNG HẠNH |

Sau khi Thủ tướng Chính phủ có Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23.4.2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phóng viên Báo Lao Động đã có ghi nhận về giá khẩu trang y tế và nước sát khuẩn trên thị trường hiện nay.

Dịch COVID-19: Giá khẩu trang y tế mỗi nơi một kiểu

Phương Tùng |

Theo khảo sát của phóng viên Báo Lao Động, giá khẩu trang y tế mỗi nơi một kiểu.