Hà Nội nở rộ dịch vụ cắt tóc tại nhà, bất chấp quy định giãn cách xã hội

Hà Phương |

Hiện nay, nhiều người ở Hà Nội cung cấp dịch vụ cắt tóc tại nhà bất chấp quy định giãn cách xã hội.

Cắt tóc ngày giãn cách với giá 80.000 - 150.000 đồng

Thời gian gần đây, dịch vụ cắt tóc tại nhà bắt đầu nở rộ trên địa bàn Hà Nội. Theo ghi nhận của Báo Lao Động, tờ rơi quảng cáo về dịch vụ cắt tóc tại nhà xuất hiện ở nhiều con ngõ tại quận Cầu Giấy, Hoàng Mai, Thanh Xuân...

Thông qua số điện thoại trên tờ rơi "Salon Ngọc - Nhận cắt tóc tại nhà...", giá dịch vụ cắt tóc nam là 80.000 đồng/người khi thợ đến tận nhà người dân. Trong trường hợp người dân đến salon trên sẽ có giá là 70.000 đồng/người.

"Thời gian cắt do khách lựa chọn và chúng tôi sẽ sắp xếp thợ. Thợ đến tận nhà là 80.000 đồng/người, 1 khách cũng giá đó mà 3-4 khách cũng vậy", người đàn ông cung cấp dịch vụ cho biết.

 
Nhiều người cung cấp dịch vụ cắt tóc tại nhà. Ảnh: Hà Phương

Tương tự, khi gõ từ khoá "cắt tóc tại nhà ở Hà Nội" cho ra 56.800.000 kết quả chỉ với 0,8 giây. Nhiều nhóm cộng đồng "cắt tóc tại nhà" chi tiền quảng cáo trên trang mạng xã hội như Facebook, Zalo...

Khi được hỏi giá dịch vụ và công tác phòng chống dịch, nhân viên tư vấn của 1 page cung cấp: "Giá cắt tóc 1 khách nam là 150.000 đồng. Với trường hợp 2 khách, 3 khách cắt cùng 1 lúc lần lượt có giá là 130.000 đồng/khách, 120.000 đồng/khách. Hơn nữa, chúng tôi cam kết đảm bảo tuân thủ quy định 5K".

Cũng theo nhân viên này, lịch đặt trước 1 - 2 ngày do nhu cầu  của khách hàng cao và không phải tất cả các thợ cắt tóc đều có giấy đi đường.

Xử phạt từ 5-10 triệu đồng

Trao đổi với Lao Đông, luật sư Nguyễn Hữu Toại (Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) cho hay, cắt tóc là một trong số các dịch vụ không được phép hoạt động tại Hà Nội trong giai đoạn giãn cách xã hội. Theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị 17 của CT UBND TP.Hà Nội, dịch vụ cắt tóc tại nhà vi phạm quy định phòng chống dịch.

"Hơn nữa, trong lần giãn cách thứ 3, Hà Nội ban hành Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Trong đó, thành phố đặc biệt nhấn mạnh người dân tuân thủ nghiêm quy định ai ở đâu thì ở đó", luật sư Toại nêu.

Cũng theo luật sư, trong trường hợp cắt tóc tại nhà có thu phí trong thời gian này sẽ bị xử phạt từ 5 triệu đến 10 triệu theo quy định tại khoản 2 điều 14 Nghị định 117/2020/NĐ-CP.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội giãn cách đến 6.9, kiên quyết yêu cầu ai ở đâu thì ở đó

Tùng Giang |

Chiều 21.8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đồng ý giãn cách xã hội đến 6h ngày 6.9

Hà Phương |

Ngày 20.8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhất trí tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 6.9 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Từ 0h ngày 22.6, hàng ăn trong nhà, cafe, cắt tóc của Hà Nội được mở cửa

Lệ Hà |

Căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của các đơn vị về việc nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch, từ 0h00 ngày 22.6.2021, UBND Thành phố Hà Nội cho phép mở cửa trở lại.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hà Nội giãn cách đến 6.9, kiên quyết yêu cầu ai ở đâu thì ở đó

Tùng Giang |

Chiều 21.8, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký Công điện số 19/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đồng ý giãn cách xã hội đến 6h ngày 6.9

Hà Phương |

Ngày 20.8, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhất trí tiếp tục thực hiện cách ly toàn xã hội đến 6h ngày 6.9 trên phạm vi toàn thành phố để phòng, chống dịch COVID-19.

Từ 0h ngày 22.6, hàng ăn trong nhà, cafe, cắt tóc của Hà Nội được mở cửa

Lệ Hà |

Căn cứ tình hình thực tế và đề xuất của các đơn vị về việc nới lỏng một số biện pháp phòng, chống dịch, từ 0h00 ngày 22.6.2021, UBND Thành phố Hà Nội cho phép mở cửa trở lại.