Hà Nội: Nhiều hoạt động kích cầu tiêu dùng nội địa

Hạ Nguyên |

Ngày 23.4, Sở Công thương Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2021, với chủ đề “Chung tay kết nối, kích cầu nội địa”.

Theo Kế hoạch, Chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2021 sẽ được bắt đầu với Lễ khai mạc Chương trình dự kiến được tổ chức vào 20h00 ngày 29.4.2021 tại Quảng trường tượng đài Vua Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm và chính thức phát động các hoạt động kích cầu, giảm giá, khuyến mại tập trung vào các tháng 5, 7 và tháng 11 với sự tham gia của 30 trung tâm khuyến mại tập trung cùng 2.000 điểm bán hàng khuyến mại tham gia trên toàn địa bàn thành phố Hà Nội, cùng chuỗi các sự kiện kích cầu hấp dẫn.

Dự kiến từ ngày 29.4.2021 - 1.5.2021 sẽ diễn ra sự kiện kích cầu “Nhà Xinh cho bạn” tại đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàn Kiếm với quy mô 25-30 gian hàng trưng bày, quảng bá, kích cầu về lĩnh vực xây dựng, nội thất, trang trí nhà cửa, bất động sản.

Trong tháng 5.2021 sẽ diễn ra lễ hội kích cầu du lịch mua sắm hè Hà Nội 2021 tại 30 - 50 điểm du lịch, mua sắm lớn trên địa bàn.

Tháng kích cầu sản phẩm truyền thống Hà Nội 2021, chủ đề “Hà Nội xưa và nay” sẽ được tổ chức vào tháng 7.2021 với khoảng 50 - 100 điểm kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia trên địa bàn. Lễ phát động chương trình dự kiến được tổ chức ngày 10.7.2021 và sẽ có khu gian hàng kích cầu du lịch, mua sắm hè diễn ra trong 3 ngày 10-12.7 tại làng nghề Bát Tràng với sự tham gia của các doanh nghiệp tổ chức, cá nhân kinh doanh các sản phẩm truyền thống, làng nghề, OCOP,… để người tiêu dùng trải nghiệm mua sắm, khuyến mại.

Bên cạnh đó, Sự kiện “Hà Nội đêm không ngủ - HaNoi Midnight sale” dự kiến sẽ diễn ra từ 2h00 sáng ngày 26.11 đến hết ngày 27.11.2021 tại 200 điểm bán hàng và 20 - 30 hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại lớn; Sự kiện “Online xuống phố - kết nối cung cầu” diễn ra từ ngày 26-28.11 tại Khu vực hè đường Đinh Tiên Hoàng, quận Hoàn Kiếm với sự tham gia của các doanh nghiệp thương mại điện tử, thanh toán, vận chuyển, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh ứng dụng công nghệ,…

Trong thời gian diễn ra Chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp tham gia được thực hiện các chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng với mức khuyến mại lên tới 100% và được kỳ vọng là đòn bẩy kích cầu mua sắm cho người dân sau ảnh hưởng của dịch COVID-19, tạo điều kiện cho người dân Thủ đô được tiếp cận, mua sắm hàng chục nghìn sản phẩm với mức giảm giá sâu, chất lượng đảm bảo trên toàn Thành phố.

Qua đó, đóng góp vào mục tiêu phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bình ổn giá cả, ổn định thị trường, kiềm chế lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Quyền Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết, Chương trình khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội năm 2021 nhằm phát triển thị trường tiêu dùng trong nước, kích cầu tiêu dùng, đem lại lợi ích cho người tiêu dùng.

Để tổ chức chương trình thành công, Quyền Giám đốc Sở Công thương đề nghị các cơ quan quản lý nhà nước phối hợp, đồng hành với Sở Công thương, thực hiện tốt các nhiệm vụ được Thành phố giao. Đối với các doanh nghiệp tham gia chương trình, Quyền giám đốc Sở Công thương tổ chức khuyến mại với nhiều hình thức, đặc biệt quan tâm về số lượng, chất lượng sản phẩm.

Hạ Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Hà Nội: Xây dựng, phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

LĐO |

Sáng 22.4, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có bài phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn thành phố học tập, quán triệt 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Báo Lao Động xin trích dẫn toàn văn nội dung bài phát biểu của Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Giải tỏa “cơn khát” cho ngành Du lịch

NGUYÊN ANH |

Nếu mô hình du lịch cách ly khép kín được thực hiện thành công sẽ giúp giải quyết khó khăn cho ngành Du lịch nói riêng và tạo đà đẩy mạnh kinh tế nói chung.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân: "Cả sáng có 5 khách mua là đã khá hơn trước"

Vương Trần - Ngọc Lê |

Thời gian gần đây, lượng khách đến chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) đã bắt đầu "rục rịch" tăng, việc buôn bán cũng dần quay trở lại, tuy nhiên nếu so với trước đây thì lượng khách hiện nay vẫn còn "ế".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Bí thư Hà Nội: Xây dựng, phát triển Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại

LĐO |

Sáng 22.4, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có bài phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến toàn thành phố học tập, quán triệt 10 chương trình công tác của Thành ủy khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025. Báo Lao Động xin trích dẫn toàn văn nội dung bài phát biểu của Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Giải tỏa “cơn khát” cho ngành Du lịch

NGUYÊN ANH |

Nếu mô hình du lịch cách ly khép kín được thực hiện thành công sẽ giúp giải quyết khó khăn cho ngành Du lịch nói riêng và tạo đà đẩy mạnh kinh tế nói chung.

Tiểu thương chợ Đồng Xuân: "Cả sáng có 5 khách mua là đã khá hơn trước"

Vương Trần - Ngọc Lê |

Thời gian gần đây, lượng khách đến chợ Đồng Xuân (quận Hoàn Kiếm) đã bắt đầu "rục rịch" tăng, việc buôn bán cũng dần quay trở lại, tuy nhiên nếu so với trước đây thì lượng khách hiện nay vẫn còn "ế".