Hà Nội mở thêm 328 điểm bán hàng hóa thiết yếu

Hà Phương |

Ngày 30.7, Sở Công Thương Hà Nội mở thêm 328 điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong thời gian giãn cách phòng chống dịch COVID-19.

Thông tin từ Sở Công Thương Hà Nội, tính đến hết ngày 29.7 trên địa bàn Hà Nội có 8.649 điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu (bao gồm siêu thị, cửa hàng tiện lợi, tạp hóa) và 455 chợ truyền thống đang hoạt động để đáp ứng nhu cầu của người dân.

So với ngày 27.7 số điểm cung ứng hàng hóa tiêu dùng thiết yếu đã tăng 328 điểm để đáp ứng nhu cầu của người dân Hà Nội. Thời gian bán hàng các điểm cung ứng này chủ yếu từ 6 - 22h hàng ngày. Các bưu cục, chuyển phát nhanh cũng sẽ tham gia cung ứng hàng hóa thiết yếu.

Tại các siêu thị, siêu thị mini, cửa hàng tiện lợi như Circle K, Vinmart, Vinmart +, Co.op Food, Homefarm... đều có thêm thông tin liên lạc để giao hàng trực tuyến. Song song đó, Sở Công Thương Hà Nội cũng cung cấp số điện thoại của các siêu thị, đại lý, tạp hóa... để người dân có thể đặt hàng online. Sở cho biết sẽ thường xuyên rà soát, cập nhật các phương án đảm bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trên địa bàn thành phố.

Bà Trần Thị Phương Lan - Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, việc cung cấp danh sách điểm bán hàng hóa thiết yếu này nhằm đảm bảo người dân Hà Nội yên tâm thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 23.7 của UBND TP về thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn và phòng chống COVID-19.

Trước đó, Sở Công Thương đã thông tin, tình hình cung ứng hàng hóa trên địa bàn Hà Nội tính hết ngày 29.7 ổn định. Các quận, huyện chủ động đảm bảo đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho các khu vực phong tỏa, cách ly y tế. Nguồn cung hàng hóa tại các hệ thống phân phối như siêu thị, chợ, cửa hàng tiện lợi… dồi dào, giá cả ổn định. Một số hệ thống siêu thị đã tăng lượng cung ứng gấp đôi so với bình thường để đảm bảo nguồn cung đầy đủ, phục vụ người dân Hà Nội; đảm bảo đầy đủ hàng hóa thiết yếu cho cả những khu vực phong tỏa, cách ly y tế. Người dân cũng rất bình tĩnh, không có tình trạng đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ.

Hiện Hà Nội chưa có tình trạng găm hàng, giữ giá đối với những mặt hàng thiết yếu. Tại các chợ, lượng hàng hóa nông sản thực phẩm dồi dào đáp ứng nhu cầu của người dân. Giá bán hầu hết các mặt hàng lương thực, thực phẩm tại hệ thống chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại ổn định, không có hiện tượng thiếu hàng, tăng giá đột biến, tuy nhiên một số mặt hàng rau xanh, trứng gia cầm có dấu hiệu tăng nhẹ.

Bộ Công Thương khuyến cáo người dân yên tâm không tích trữ hàng hóa, tiếp tục hạn chế tập trung đông người đến các hệ thống phân phối nhằm tránh lây nhiễm dịch bệnh COVID-19.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Thủ tục đăng ký dành cho nhân viên vận chuyển hàng hoá thiết yếu ở Hà Nội

Hà Phương |

Tất cả nhân viên được phép vận chuyển hàng hoá thiết yếu phục vụ siêu thị và các doanh nghiệp bưu chính ở Hà Nội bằng xe mô tô 2 bánh bắt buộc phải đăng ký. Các đơn vị quản lý chịu trách nhiệm quản lý, giám sát công tác phòng dịch của nhóm đối tượng này.

Hà Nội sẽ dừng hoạt động vận chuyển hàng hoá qua app công nghệ, shipper

Hà Phương |

Sở Y tế Hà Nội đang xây dựng kịch bản chi tiết cho từng giai đoạn chống dịch COVID-19. Để đảm bảo kịch bản chi tiết đi vào thực tế, sở đã chuẩn bị và sẽ kích hoạt 4 tầng điều trị. Còn Sở Giao thông Vận tải thống nhất sẽ dừng các hoạt động vận chuyển hàng hoá thông qua app công nghệ, shipper.

Hà Nội khẳng định không thiếu hàng hoá trong bất kỳ tình huống nào

Hà Phương |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp đã tăng cường dự trữ lượng hàng hóa thiết yếu tăng từ 30%-50%, trong thời gian 3 tháng và tăng gấp 3 lần so với tháng bình thường.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Thủ tục đăng ký dành cho nhân viên vận chuyển hàng hoá thiết yếu ở Hà Nội

Hà Phương |

Tất cả nhân viên được phép vận chuyển hàng hoá thiết yếu phục vụ siêu thị và các doanh nghiệp bưu chính ở Hà Nội bằng xe mô tô 2 bánh bắt buộc phải đăng ký. Các đơn vị quản lý chịu trách nhiệm quản lý, giám sát công tác phòng dịch của nhóm đối tượng này.

Hà Nội sẽ dừng hoạt động vận chuyển hàng hoá qua app công nghệ, shipper

Hà Phương |

Sở Y tế Hà Nội đang xây dựng kịch bản chi tiết cho từng giai đoạn chống dịch COVID-19. Để đảm bảo kịch bản chi tiết đi vào thực tế, sở đã chuẩn bị và sẽ kích hoạt 4 tầng điều trị. Còn Sở Giao thông Vận tải thống nhất sẽ dừng các hoạt động vận chuyển hàng hoá thông qua app công nghệ, shipper.

Hà Nội khẳng định không thiếu hàng hoá trong bất kỳ tình huống nào

Hà Phương |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, thực hiện chỉ đạo của thành phố Hà Nội, các doanh nghiệp đã tăng cường dự trữ lượng hàng hóa thiết yếu tăng từ 30%-50%, trong thời gian 3 tháng và tăng gấp 3 lần so với tháng bình thường.