Hà Nội: Mặt bằng phố cổ lại ế khách, đìu hiu vì dịch COVID-19

KIM ANH |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều hàng quán, dịch vụ kinh doanh ở khu vực phố cổ lại tiếp tục trong tình trạng “cửa đóng then cài”, chờ khách thuê.

Từ khi có dịch COVID-19 bùng phát trở lại, nhiều nhà hàng, khách sạn, cơ sở kinh doanh dịch vụ tại khu vực phố cổ luôn trong tình trạng đóng cửa và chưa biết bao giờ mới có thể hoạt động trở lại. Nhiều biển thông báo cho thuê mặt bằng giăng khắp lối.

Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 11.5, dọc các tuyến phố nổi tiếng, được coi là đất vàng của Hà Nội như Hàng Bông, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đinh Liệt, Mã Mây,…những tấm biển cho thuê, sang nhượng cửa hàng lại tiếp tục được treo trước cửa các mặt tiền. Tình trạng này đã phải tái diễn nhiều lần do ảnh hưởng của dịch COVID-19.  Ảnh: Kim Anh
Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 11.5, dọc các tuyến phố nổi tiếng, được coi là đất vàng của Hà Nội như Hàng Bông, Hàng Đào, Hàng Bạc, Đinh Liệt, Mã Mây,…những tấm biển cho thuê, sang nhượng cửa hàng lại tiếp tục được treo trước cửa các mặt tiền. Tình trạng này đã phải tái diễn nhiều lần do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: Kim Anh
Dãy cửa hàng bán lụa tại phố Hàng Gai phải đóng cửa.
Dãy cửa hàng bán lụa tại phố Hàng Gai phải đóng cửa.
Phố Mã Mây cửa đóng then cài đã từ một năm nay, đang dần gượng dậy thì lại tiếp tục một đợt dịch COVID-19 mới bùng phát, khung cảnh vắng lặng đìu hiu lại tiếp tục diễn ra.
Phố Mã Mây nhiều nhà đã đóng cửa từ một năm nay, nay khung cảnh vắng vẻ lại tiếp tục diễn ra.
Theo quan sát của PV, khoảng 50% hà hàng, khách sạn, các văn phòng dịch vụ du lịch phải đóng cửa tại đây. Những tấm biển cho thuê nhà giăng khắp lối.
Theo quan sát của PV, khoảng 50% nhà hàng, khách sạn, các văn phòng dịch vụ du lịch phải đóng cửa tại đây. Những tấm biển cho thuê nhà giăng khắp lối.
Dọc tuyến phố Hàng Đào, Hàng Bạc,... địa điểm vốn kinh doanh sầm uất nhưng lại do tác động của đợt dịch COVID-19, hàng loạt hộ kinh doanh phải ngậm ngùi trả lại mặt bằng.
Dọc tuyến phố Hàng Đào, Hàng Bạc,... địa điểm vốn kinh doanh sầm uất nhưng do tác động của dịch COVID-19, hàng loạt hộ kinh doanh ế ẩm phải trả lại mặt bằng.
Tình cảnh đóng cửa, tạm nghỉ, sang nhượng hay treo biển cho thuê mặt bằng, trả mặt bằng xuất hiện phổ biến tại phố cổ suốt hơn 1 năm qua. Lượng khách du lịch giảm mạnh vì dịch COVID-19 khiến các cửa hàng kinh doanh gặp khó khăn.
Tình cảnh đóng cửa, tạm nghỉ, sang nhượng hay treo biển cho thuê mặt bằng, trả mặt bằng xuất hiện phổ biến tại phố cổ suốt hơn 1 năm qua. Lượng khách du lịch giảm mạnh vì dịch COVID-19 khiến các cửa hàng kinh doanh gặp khó khăn.
Chị Nguyễn Mai Anh, chủ một cửa hàng bán quần áo trên phố Hàng Đào cho biết, từ ngày dịch COVID-19 bùng phát trở lại, lượng khách hàng gần như giảm hoàn toàn. Có những hôm ngồi cả ngày mới được 1,2 khách ghé qua. Với tình hình này, không biết gia đình chị có thể tru được thêm nữa không.
Chị Nguyễn Mai Anh, chủ một cửa hàng bán quần áo trên phố Hàng Đào cho biết, từ ngày dịch COVID-19 bùng phát trở lại, lượng khách hàng gần như giảm hoàn toàn. Có những hôm ngồi cả ngày mới được 1,2 khách ghé qua. Với tình hình này, không biết gia đình chị có thể tru được thêm nữa không.
Tuyến phố Hàng Bông được coi là khu kinh doanh sầm uất nhất về lụa, đồ thủ công mỹ nghệ nhưng nay cũng điêu đứng.Các cửa hàng đều phải giảm giá, cho thuê, sang nhượng lại để cầm cự qua tình hình phức tạp của dịch COVID-19.
Tuyến phố Hàng Bông được coi là khu kinh doanh sầm uất nhất về lụa, đồ thủ công mỹ nghệ nhưng nay cũng điêu đứng.Các cửa hàng đều phải giảm giá, cho thuê, sang nhượng lại để cầm cự qua tình hình phức tạp của dịch COVID-19.
Một khách sạn trên phố Hàng Bông phải giảm giá phòng để thu hút lượng khách vào, duy trì hoạt động trong những ngày khó khăn.
Một khách sạn trên phố Hàng Bông phải giảm giá phòng để thu hút lượng khách vào, duy trì hoạt động trong những ngày khó khăn.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều chủ nhà hàng, khách sạn e ngại, lo lắng vì không biết bao giờ mới có thể hoạt động kinh doanh trở lại. Có những cửa hàng đã phải đóng cửa gần 1 năm và vẫn chưa biết ngày nào có thể mở lại.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhiều chủ nhà hàng, khách sạn e ngại, lo lắng vì không biết bao giờ mới có thể hoạt động kinh doanh trở lại. Có những cửa hàng đã phải đóng cửa gần 1 năm và vẫn chưa biết ngày nào có thể mở lại.
KIM ANH
TIN LIÊN QUAN

Giãn dân phố cổ Hà Nội: Chưa rà soát xong, chưa thể tiếp tục triển khai

ĐÌNH TRƯỜNG |

Trong cuộc trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết hiện đề án giãn dân phố cổ chưa thể triển khai các bước tiếp theo vì công tác rà soát, phân loại các đối tượng giãn dân vẫn chưa hoàn thành.

Giãn dân phố cổ Hà Nội: Chậm vì chờ điều chỉnh quy hoạch, cơ chế đầu tư

ĐÌNH TRƯỜNG |

Trong thông tin vừa được gửi tới Báo Lao Động, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, nguyên nhân đề án giãn dân phố cổ chậm trễ trong một thời gian dài là bởi cần phải điều chỉnh quy hoạch và điều chỉnh cơ chế đầu tư cho đề án.

Hà Nội: Hàng loạt di tích phố cổ bị trưng dụng, xâm lấn

Tùng Giang - Đình Trường |

Theo ghi nhận của phóng viên nhiều di tích lịch sử phố cổ Hà Nội đang bị thu hẹp diện tích, xâm lấn bởi các quán ăn, trà đá vỉa hè.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Giãn dân phố cổ Hà Nội: Chưa rà soát xong, chưa thể tiếp tục triển khai

ĐÌNH TRƯỜNG |

Trong cuộc trao đổi với PV Báo Lao Động, đại diện quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết hiện đề án giãn dân phố cổ chưa thể triển khai các bước tiếp theo vì công tác rà soát, phân loại các đối tượng giãn dân vẫn chưa hoàn thành.

Giãn dân phố cổ Hà Nội: Chậm vì chờ điều chỉnh quy hoạch, cơ chế đầu tư

ĐÌNH TRƯỜNG |

Trong thông tin vừa được gửi tới Báo Lao Động, UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, nguyên nhân đề án giãn dân phố cổ chậm trễ trong một thời gian dài là bởi cần phải điều chỉnh quy hoạch và điều chỉnh cơ chế đầu tư cho đề án.

Hà Nội: Hàng loạt di tích phố cổ bị trưng dụng, xâm lấn

Tùng Giang - Đình Trường |

Theo ghi nhận của phóng viên nhiều di tích lịch sử phố cổ Hà Nội đang bị thu hẹp diện tích, xâm lấn bởi các quán ăn, trà đá vỉa hè.