Chế tài nghiêm khắc với các hành vi vi phạm do lạm dụng bia, rượu
Theo góp ý Luật Phòng, chống tác hại rượu, bia, Hiệp hội các DN rượu Châu Á Thái Bình Dương (APIWSA) cho rằng, Dự luật nên có những điều khoản khuyến khích DN trong ngành đồ uống có cồn tham gia vào các hoạt động phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn. Trong thời gian qua, APIWSA đã đầu tư 3 triệu USD vào các chương trình phòng, chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn, đào tạo 1.134 cảnh sát giao thông về thực thi các quy định về không uống rượu khi điều khiển phương tiện giao thông; đào tạo 926 cán bộ địa phương các kỹ năng tuyên truyền về uống có trách nhiệm; hơn 1 triệu sinh viên dược tuyên truyền về độ tuổi uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông… Các chương trình của DN đã góp phần làm giảm tỉ lệ tai nạn giao thông (TNGT) hàng năm khoảng 11,6% trong giai đoạn từ 2013-2017 và giảm tỉ lệ thương vong bởi TNGT khoảng 42,1% trong giai đoạn này.
APIWSA ủng hộ cam kết của chính phủ về hướng dẫn và nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về những quy định liên quan đến tiêu thụ đồ uống có cồn, về độ tuổi được uống rượu, bia và các chuẩn mực về hành vi, nhằm mục đích giáo dục người dân phòng, chống lạm dụng bia, rượu. Đồng thời, ủng hộ việc thiết lập các khu vực cấm bán đồ uống có cồn như: Trong các cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và các địa điểm chăm sóc sức khỏe, giải trí dành riêng cho trẻ em, cơ quan của chính phủ… APIWSA cho rằng, tăng cường các chế tài xử lý vi phạm và thực thi pháp luật, cần tiến hành kiểm tra thường xuyên và áp dụng các chế tài nghiêm khắc với các hành vi như: Vi phạm nồng độ cồn khi lái xe; bán rượu cho người chưa đủ tuổi; bạo lực gia đình; gây rối trật tự công cộng… do say rượu. Về nguồn thu từ thuế đối với rượu, bia nên được đa dạng hóa cho các hoạt động nhằm mục đích phòng, chống lạm dụng bia, rượu. Chính phủ nên dành một phần của những nguồn thu này cho các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, truyền thông về phòng, chống lạm dụng bia, rượu tại cộng đồng, trường học, các tổ chức xã hội ở cấp cơ sở và trong gia đình…
Tuy nhiên, EuroCham cũng đề nghị xem xét lại một số vấn đề như: Khoản đóng góp bắt buộc để tính thuế tiêu thụ đặc biệt; một số quy định về cấm bán rượu bia...
Tăng cường kiểm soát thị trường rượu “tự nấu”
Theo APIWSA, một trong những phát hiện của nghiên cứu về thị trường đồ uống có cồn do Viện Nghiên cứu dân số và xã hội đã cho thấy, các vấn đề về sức khỏe và lạm dụng rượu, bia chủ yếu gây ra bởi những đối tượng tiêu thụ rượu không được kiểm soát (rượu tự nấu, rượu giả, rượu không có nguồn gốc, rượu có chất lượng thấp hoặc rượu có chất methanol) hiện đang chiếm 75% thị phần của thị trường rượu. Vì vậy, cần tăng cường kiểm soát và thu thuế đối với các loại rượu này. Như vậy, không chỉ mang lại nguồn thu cho ngân sách mà còn hỗ trợ quản lý ngành sản xuất rượu thủ công và giảm các vấn đề về sức khỏe và thương vong liên quan đến các sản phẩm cồn pha chế, sản xuất không đúng cách gây ra.