Giá xăng giảm mạnh khi chính sách mới được áp dụng từ 1.4?

Minh Huy (T/H) |

Tiền xăng được giảm mạnh khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường cho xăng, dầu, mức giảm và mức thuế xăng dầu phải chịu từ ngày 1.4.2022.

Theo khoản 1 Điều 3 Luật Thuế bảo vệ môi trường năm 2010, mỗi lít xăng trừ etanol đang phải chịu mức thuế từ 1.000 đến 4.000 đồng/lít. Giá xăng đang phải gánh trên mỗi lít là 4 loại thuế, gồm:

Thuế bảo vệ môi trường, thuế nhập khẩu - với xăng nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt) và các khoản phí khác như chi phí định mức, lợi nhuận định mức, trích quỹ bình ổn...

Chưa kể, giá xăng trong tháng 3 liên tục tăng, tiến gần ngưỡng 30.000 đồng/lít, khiến người dân đứng ngồi không yên.

Tiền xăng được giảm mạnh khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường cho xăng, dầu, mức giảm và mức thuế xăng dầu phải chịu từ ngày 1.4.2022. Ảnh: LĐO
Tiền xăng được giảm mạnh khi Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường cho xăng, dầu... Ảnh: LĐO

Trước tình trạng xăng tăng giá cao, ngày 23.3.2022, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường với xăng, dầu, mỡ nhờn. Theo đó, Uỷ ban Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường cho xăng, dầu, mức giảm và mức thuế xăng phải chịu từ ngày 1.4.2022. Đây là tin vui cho người dân, vì đã tiết kiệm được một khoản tiền nhỏ mỗi khi đổ xăng.

Theo sự điều chỉnh trên, mức thuế xăng (trừ etanol) phải chi là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, mazut, dầu nhờn là 1.000đ/lít; mỡ nhờn là 1.000đ/lít và dầu hỏa là 300 đồng/lít.

Có thể thấy, so với nhưng đợt điều chỉnh giảm giá xăng dầu chỉ khoảng vài trăm đồng/lần, thì việc giảm thuế xăng dầu sẽ giúp người dân bớt đi một khoản tiền đáng kể.

Tại thị trường xăng dầu trong nước, ngày 25.3, giá xăng dầu được niêm yết phổ biến như sau: xăng E5 RON92 không cao hơn 28.330 đồng/lít;xăng RON95 không cao hơn 29.192 đồng/lít; dầu diesel 0.05S không cao hơn 23.633 đồng/lít; dầu hỏa không cao hơn 22.245 đồng/lít, dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 20.423 đồng/kg.

Trên thế giới, giá dầu tiếp đà lao dốc, dầu WTI của Mỹ giao dịch ngưỡng 111 USD/thùng, dầu Brent ở ngưỡng 114 USD/thùng.

Kết thúc phiên giao dịch khuya 24.3, giá dầu Brent giao sau giảm 2,1% xuống 119,03 USD/thùng; giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 2,3% xuống 112,34 USD.

Minh Huy (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới khi giá trong nước thấp hơn

Vương Trần |

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố nơi có đường biên giới tăng cường công tác chống buôn lậu khi giá xăng dầu trong nước thấp hơn một số nước, nhất là khi thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường.

Được giảm thuế 2.000 đồng mỗi lít xăng, giá xăng dầu có còn "nóng rẫy"?

Anh Tuấn |

Ở kịch bản khi giá dầu biến động mạnh lên 130 USD/thùng, 150 USD/thùng, thì giá xăng dầu trong nước vẫn tiếp tục tăng. Để "hạ nhiệt", một số đề xuất có thể được đưa ra như giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, VAT...

"Cạch" mặt đồng nghiệp vì đi nhờ xe nhưng không chia sẻ tiền xăng

Hoàng Anh |

Giữa thời điểm giá xăng tăng cao, đi nhờ xe để tiết kiệm là một cách. Nhưng đi nhờ ra sao để không mất tình đồng nghiệp lại là một vấn đề “đau đầu”. 

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Cận Tết, người tiêu dùng "méo mặt" vì phí ship tăng cao

Nhóm PV |

Bận rộn với công việc, bạn Nguyễn Hồng Phúc tranh thủ chút thời gian nghỉ trưa lên mạng đặt ship quà Tết về biếu bố mẹ. Ấy thế nhưng ngay khi vừa nghe bên cửa hàng báo phí ship, Phúc giật mình ngã ngửa bởi phí ship quá cao.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sập cửa hàng tiện lợi ở TPHCM, nghi có người mắc kẹt bên trong

Chân Phúc |

TPHCM - Cửa hàng tiện lợi nằm trên đường Vĩnh Hội (quận 4) bất ngờ bị sập, hiện lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các biện pháp cứu nạn cứu hộ.

Chống buôn lậu xăng dầu qua biên giới khi giá trong nước thấp hơn

Vương Trần |

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố nơi có đường biên giới tăng cường công tác chống buôn lậu khi giá xăng dầu trong nước thấp hơn một số nước, nhất là khi thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường.

Được giảm thuế 2.000 đồng mỗi lít xăng, giá xăng dầu có còn "nóng rẫy"?

Anh Tuấn |

Ở kịch bản khi giá dầu biến động mạnh lên 130 USD/thùng, 150 USD/thùng, thì giá xăng dầu trong nước vẫn tiếp tục tăng. Để "hạ nhiệt", một số đề xuất có thể được đưa ra như giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, VAT...

"Cạch" mặt đồng nghiệp vì đi nhờ xe nhưng không chia sẻ tiền xăng

Hoàng Anh |

Giữa thời điểm giá xăng tăng cao, đi nhờ xe để tiết kiệm là một cách. Nhưng đi nhờ ra sao để không mất tình đồng nghiệp lại là một vấn đề “đau đầu”.