Giá dầu thế giới
Giá dầu thô giảm 10 cent, tương đương 0,2%, ở mức 66,38 USD/thùng.
Giá dầu WTI giảm 10 cent, tương đương 0,2% xuống 59,48 USD/thùng.
Cả hai hợp đồng tuần trước đã đạt được mức tăng hàng tuần lớn nhất trong ba tuần khi hàng tồn kho dầu của Hoa Kỳ giảm và căng thẳng ngoại giao gia tăng ở Trung Đông.
Nhưng khi các nhà sản xuất hôm qua đã bắt đầu khôi phục một phần trong số gần 74% sản lượng đã bị đóng cửa tại các nền tảng của Vịnh Mexico trước cơn bão Barry, mối lo ngại về tình trạng dư cung trở lại trước mắt.
Trong khi dữ liệu của Trung Quốc hôm qua cho thấy sản lượng dầu tăng lên mức kỷ lục 13,07 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 6, tăng 7,7% so với một năm trước đó, sau khi bắt đầu hai nhà máy lọc dầu lớn mới, dữ liệu chính thức cho thấy.
Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế chỉ 6,2% trong quý II / 2019 - yếu nhất trong 27 năm - nhấn mạnh tác động của căng thẳng thương mại với Washington và làm tăng khả năng cần nhiều động lực hơn để khởi động nền kinh tế.
Ở Hoa Kỳ, có 1,3 triệu thùng mỗi ngày (bpd) sản xuất dầu ngoại tuyến ở các khu vực do Hoa Kỳ quản lý ở Vịnh Mexico vào thứ Hai, ít hơn khoảng 80.000 thùng so với Chủ nhật.
Giá xăng dầu trong nước
Chiều ngày 2.7, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu. Cụ thể, sau khi thực hiện việc trích lập, chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, Liên Bộ tăng giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:
Xăng RON95-III tăng 383 đồng/lít;
Xăng E5RON92 tăng 420 đồng/lít;
Dầu diesel 0.05S tăng 292 đồng/lít;
Dầu hỏa tăng 326 đồng/lít;
Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 105 đồng/kg.
Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:
Xăng E5RON92 không cao hơn 19.653 đồng/lít;
Xăng RON95-III không cao hơn 20.517 đồng/lít;
Dầu diesel 0.05S không cao hơn 16.949 đồng/lít;
Dầu hỏa không cao hơn 15.937 đồng/lí
Dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.220 đồng/kg.
Việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không sớm hơn 16h30 ngày 2.7.