Giá vé máy bay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt

Minh Hạnh |

Dù Vietnam Airlines Group và nhiều hãng hàng không tăng thêm chuyến bay trên 14 đường bay nội địa đông khách sau kỳ nghỉ Tết, giá vé máy bay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đáp ứng nhu cầu tăng cao của hành khách đi các tỉnh, thành phía nam sau kỳ nghỉ Tết, Vietnam Airlines Group (VNA) lên kế hoạch tăng thêm gần 200 chuyến bay, tập trung trên 14 đường bay nội địa đông khách, giữa TPHCM và Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh, Huế, Quảng Nam, Đồng Hới, Quy Nhơn, Đà Lạt, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Cam Ranh, Tuy Hòa.

Đại diện VNA cho biết, hiện vé đã được mở bán rộng rãi, hành khách có thể dễ dàng mua trên trang web, ứng dụng di động và các phòng vé, đại lý chính thức của hãng trên toàn quốc. Ngày 8.2, chặng bay Hà Nội đi TPHCM có 30 chuyến bay. Trong đó, các khung giờ đẹp ban ngày đều đã hết sạch vé, chỉ còn lại hạng thương gia với mức giá rất cao, từ 8 đến 10 triệu đồng/chiều.

Với các chặng bay ban đêm, từ 22h30 trở đi hiện vẫn còn hạng phổ thông, mức giá vẫn cao hơn so với bình thường, khoảng 3,5 triệu đồng/chiều. Dù nhiều chặng bay đêm cũng đã hết sạch vé chặng phổ thông, song khách hàng cũng có thêm một số lựa chọn so với vài ngày trước đây khi chỉ còn chặng thương gia mở bán.

Theo tìm hiểu, với chặng Hà Nội đi TPHCM, giai đoạn từ nay tới ngày 12.2, Vietnam Airlines mở bán vé phổ thông giá chỉ từ 3,2 triệu đồng/vé/chiều trở lên, nhưng khách phải chấp nhận đi trước 7h sáng và sau 23hm. Sau khung giờ trên, các chuyến bay chỉ còn vé thương gia với giá 9-10 triệu đồng/vé.

Trên trang web của Vietjet Air, giá vé chặng bay từ Hà Nội đến TPHCM ngày 8.2 gần như đã hết sạch, chỉ còn một số vé hạng thương gia khoảng 5,8 triệu đồng/vé. Tuy nhiên, một số chặng bay đêm như khung giờ 22 - 23h vẫn còn một số ghế phổ thông với mức giá 3,2 triệu đồng/chiều.

Theo Cảng vụ Hàng không miền Nam, trong ngày 8.2, sân bay Tân Sơn Nhất khai thác 759 chuyến cất/hạ cánh, đón hơn 90.000 khách. Trong đó, số lượng khách quốc nội đến đạt 68.100 khách (ít hơn ngày hôm qua khoảng 700 khách).

Thời điểm trước Tết, giá vé máy bay nội địa rất rẻ, nhưng trước Tết khoảng 10 ngày, giá vé bắt đầu tăng mạnh do nhu cầu người dân đi lại bằng đường hàng không tăng đột biến sau các chính sách nới lỏng đi lại của Chính phủ.

Theo ghi nhận, sau khi các hãng tăng chuyến nên một số đường bay "cháy vé" nay đã có thêm chuyến bay cho hành khách lựa chọn. Các chuyến bay mới này đa số được khai thác vào giữa khuya hoặc rạng sáng.

Tuy nhiên, theo khảo sát, vé máy bay các chặng bổ sung vẫn ở mức cao, chưa có dấu hiệu "hạ nhiệt". Cụ thể ngày 8.2, tại chặng Thanh Hoá - TPHCM, hãng hàng không VNA chỉ còn 1 ghế trống hạng thương gia với giá gần 6 triệu đồng cho chuyến bay khởi hành lúc 22h40. Các ngày sau đó từ 9 đến 12.2, VNA chỉ còn một vài ghế trống với mức giá 3,5 triệu đồng cho hạng phổ thông và gần 6 triệu đồng cho hạng thương gia.

Trong khi đó, Vietjet Air đã "cháy vé" các chuyến bay trong ngày 8.2. Các ngày sau đó từ 9 đến 12.2, hãng chỉ còn một số vé trống cho các chuyến bay vào giờ chiều và tối muộn với mức giá dao động từ 3,2-3,6 triệu đồng.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hàng không tăng trên 250 chuyến bay sau Tết

Minh Hạnh |

Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 7.2.2022 đến 10.2.2022, các hãng hàng không trong nước dự kiến tăng hơn 250 chuyến bay trên nhiều chặng nội địa.

Tết không nghỉ của người hàng không

Khánh Hoà |

Những ngày Tết vừa qua, để nhà nhà được sum vầy đón Xuân, người người du xuân đến những vùng đất tươi đẹp, nhân viên các hãng hàng không vẫn miệt mài làm việc, đảm bảo cho các chuyến bay thông suốt.

Hết vé máy bay, hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay

Lam Duy |

Riêng trong ngày 6.2, các hãng hàng không đã lập kế hoạch để tăng hơn 100 chuyến bay từ 6-12.2, chủ yếu chặng Hà Nội - TP.HCM.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hàng không tăng trên 250 chuyến bay sau Tết

Minh Hạnh |

Theo Bộ Giao thông Vận tải, từ ngày 7.2.2022 đến 10.2.2022, các hãng hàng không trong nước dự kiến tăng hơn 250 chuyến bay trên nhiều chặng nội địa.

Tết không nghỉ của người hàng không

Khánh Hoà |

Những ngày Tết vừa qua, để nhà nhà được sum vầy đón Xuân, người người du xuân đến những vùng đất tươi đẹp, nhân viên các hãng hàng không vẫn miệt mài làm việc, đảm bảo cho các chuyến bay thông suốt.

Hết vé máy bay, hàng không sẽ tăng hơn 100 chuyến bay

Lam Duy |

Riêng trong ngày 6.2, các hãng hàng không đã lập kế hoạch để tăng hơn 100 chuyến bay từ 6-12.2, chủ yếu chặng Hà Nội - TP.HCM.